Hà Nam:

Sạt lở, vỡ đê Bối, hơn 100 hộ dân ngập trong nước

(Dân trí) - Do ảnh hưởng của nhiều trận mưa lớn sau bão số 3, nước sông Châu Giang lên cao đột ngột khiến một đoạn đê Bối thuộc địa phận xã Đinh Xá, thành phố Phủ Lý đã bị sạt lở và vỡ đê làm nước tràn qua, “nhấn chìm” hàng trăm hộ dân.

Gần 10 ngày qua, hơn 100 hộ dân thuộc 3 thôn Tái 1, Tái 2 và thôn 7 Phạm, vẫn đang gồng mình chống chọi với nước lũ ngập sâu vào trong nhà, phương tiện để họ đi lại chủ yếu là bằng thuyền tôn.

Từ sau cơn bão số 3 cộng với mưa lớn trên diện rộng, nước sông Châu Giang bắt đầu lên cao, mực nước sông Châu lên tới cao trình 4,48m, vượt quá mực nước thiết kế của đê bối khiến nước sông tràn qua bề mặt đê, gây sạt lở chân đê. Đến ngày 23/7, nước bắt đầu tràn qua đoạn đê Bối khiến một phần đoạn đê này sạt lở dẫn đến vỡ đê, nước lũ tràn qua nhấn chìm hơn 100 hộ dân ven đê.


Gần 10 ngày qua, hơn 100 hộ dân gồng mình chống chọi với nước lũ ngập sâu vào trong nhà, phương tiện để họ đi lại chủ yếu là bằng thuyền tôn.

Gần 10 ngày qua, hơn 100 hộ dân gồng mình chống chọi với nước lũ ngập sâu vào trong nhà, phương tiện để họ đi lại chủ yếu là bằng thuyền tôn.

Thôn bị ảnh hưởng nặng nhất là thôn Tái 1 khi có tới hơn 80 hộ dân bị cô lập hoàn toàn. Trong đó có khoảng 20 hộ dân ngập mái nhà, người dân phải di dời tới nơi ở an toàn hơn. Nhiều hộ gia đình bị ngập tầng 1, ngập mấp mé nhà vẫn chọn giải pháp kê cao đồ đạc, di dời gia súc, vật nuôi, duy trì sinh hoạt trong điều kiện hạn chế. Do nước lên cao, toàn bộ hệ thống điện của cả 3 thôn này đều được cắt để đảm bảo an toàn, đến nay, chỉ những hộ nào nước đã rút mới được cung cấp điện trở lại.

Riêng vấn đề nước sạch vẫn là vấn đề đáng lo ngại nhất, nhà máy nước Đinh Xá cung cấp nước cho 12.000 hộ dân (tại 5 xã: Đinh Xá, Trịnh Xá, Liêm Phong, Liêm Cầm, Liêm Thuận) phải tạm dừng hoạt động vì nước lũ đã “nhấn chìm”, toàn bộ người dân buộc phải sử dụng bể nước dự trữ.

Nhiều hộ gia đình bị ngập tầng 1, ngập mấp mé nhà vẫn chọn giải pháp kê cao đồ đạc
Nhiều hộ gia đình bị ngập tầng 1, ngập mấp mé nhà vẫn chọn giải pháp kê cao đồ đạc

Theo Ban quản lý nhà máy nước sạch Đinh Xá cho biết, nếu nước rút, nhà máy nước sạch chưa chắc đã hoạt động ngay được, vì toàn bộ máy móc bị ngâm trong nước, đường ống dẫn nước… cũng bị ảnh hưởng, nên việc khôi phục cũng mất một thời gian.

Một số hộ dân nước chưa rút, phải chèo thuyền ra bên ngoài, chờ người thân tiếp ứng lương thực vào bên trong. Người dân cho biết, mấy ngày gần đây, nước lũ cũng đã rút dần, nhưng vào đêm ngày 30/7 nước sông lại lên cao, nên nước rút đi rất chậm, thậm chí có nhiều nơi nước lại tiếp tục dâng lên.

Anh Phạm Văn Sỹ, thôn Tái 1, xã Đinh Xá cho biết: “Đây là năm thứ 2 khu vực Đinh Xá bị ngập nặng như thế này, cứ mỗi lần đê vỡ, người dân gần như mất tất, cây cối hoa màu thì hỏng, nhà nào nuôi cá đã giăng lưới lên cao để cá không bơi ra ngoài, nhưng cũng không ăn thua”.

Theo ông Vũ Xuân Trường, Chủ tịch UBND xã Đinh Xá cho biết, đoạn đê Bối trên địa bàn xã Đinh Xá có 2 điểm sạt lở gồm 8m thuộc thôn Tái 1 và 25m thuộc thôn Phạm và 40m đê có dấu hiệu nứt. Sau khi tuyến đê Bối có dấu hiệu bị tràn, UBND xã và thành phố, tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã phối hợp gia cố, ứng cứu.

Được biết, theo quy định chỉ chịu được mức báo động dưới cấp 3 là 3.5m, tuy nhiên đỉnh lũ cao nhất ghi nhận được là 4.48m vào 4h ngày 23/7 nên phải để tràn qua. Phía UBND thành phố Phủ Lý đã chỉ đạo cho Trung tâm Y tế dự phòng chuẩn bị thuốc sát trùng và vật tư y tế cần thiết để khi nước rút sẽ phun thuốc sát trùng cũng như gom xác động vật chết đem tiêu hủy, tránh dịch bệnh lây lan.

Một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tại xã Đinh Xá:

Sạt lở, vỡ đê Bối, hơn 100 hộ dân ngập trong nước - 3
Nhà máy nước sạch Đinh Xá bị nước nhấn chìm
Nhà máy nước sạch Đinh Xá bị nước "nhấn chìm"

Sạt lở, vỡ đê Bối, hơn 100 hộ dân ngập trong nước - 5

Nhà một hộ dân nước vẫn ngập đến nửa nhà phải di chuyển đi nơi khác tránh lũ
Nhà một hộ dân nước vẫn ngập đến nửa nhà phải di chuyển đi nơi khác tránh lũ

Người dân giăng lưới quanh ao để tránh cá bơi ra ngoài nhưng thiệt hại vẫn rất nhiều
Người dân giăng lưới quanh ao để tránh cá bơi ra ngoài nhưng thiệt hại vẫn rất nhiều

Một số hộ dân nước chưa rút, phải chèo thuyền ra bên ngoài, chờ người thân tiếp ứng lương thực vào bên trong
Một số hộ dân nước chưa rút, phải chèo thuyền ra bên ngoài, chờ người thân tiếp ứng lương thực vào bên trong

Nước một số nơi đã rút, nhưng nhiều nhà vẫn đóng kín cửa đi tránh lũ
Nước một số nơi đã rút, nhưng nhiều nhà vẫn đóng kín cửa đi tránh lũ

Nhiều nhà dân vẫn bị cô lập vì nước lên quá cao
Nhiều nhà dân vẫn bị cô lập vì nước lên quá cao

Sạt lở, vỡ đê Bối, hơn 100 hộ dân ngập trong nước - 11

Sau lũ vấn đề về môi trường là một bài toán cần được giải ngay
Sau lũ vấn đề về môi trường là một "bài toán" cần được giải ngay

Sạt lở, vỡ đê Bối, hơn 100 hộ dân ngập trong nước - 13

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, người dân Đinh Xá bị nước lũ tràn vào nhấn chìm
Đây là năm thứ 2 liên tiếp, người dân Đinh Xá bị nước lũ tràn vào nhấn chìm

Đức Văn