Phó Thủ tướng: Dự báo mọi tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng người dân

(Dân trí) - “Theo dự báo, cường độ cơn bão số 16 có giảm nhưng địa phương phải quyết liệt giữ nguyên tinh thần chống bão, chủ động, không chủ quan. Phải dự báo được mọi tình huống, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, bảo vệ tài sản cho dân, cho nhà nước và doanh nghiệp" - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khi thị tại Cà Mau.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát công tác ứng phó bão tại Cà Mau chiều 25/12
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thị sát công tác ứng phó bão tại Cà Mau chiều 25/12

Chiều 25/12, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã đến kiểm tra, thị sát công tác ứng phó với bão Tembin (bão số 16) tại tỉnh Cà Mau.

Phó Thủ tướng đến thị sát cửa biển Sông Đốc, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Tại cửa biển Sông Đốc, Đồn Biên phòng Sông Đốc vẫn duy trì các tổ, đội công tác tuần tra, kêu gọi, sắp xếp tàu thuyền vào bến neo đậu. Những trường hợp cố tình không chịu dời tàu, cơ quan chức năng sẽ cưỡng chế và người đó sẽ bị xử lý sau bão.

Trên các địa bàn huyện Ngọc Hiển, U Minh, Đầm Dơi, Năm Căn, các đồn biên phòng đều phối hợp chặt chẽ các lực lượng và địa phương làm tốt công tác di dời dân về đơn vị trú tránh và kêu gọi, sắp xếp bến neo đậu cho tàu thuyền của ngư dân vào neo đậu.


Người dân Cà Mau chằng chéo lại mái nhà, tránh bão thổi tốc mái

Người dân Cà Mau chằng chéo lại mái nhà, tránh bão thổi tốc mái

Theo quan sát của PV, chiều 25/12 tại địa bàn Cà Mau có mưa kèm gió nhẹ, người dân cũng như lãnh đạo địa phương đã sẵn sằng tinh thần ứng phó với bão.

Ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh đã hướng dẫn, kêu gọi 3.320 tàu/21.010 người đến tránh trú nơi an toàn, đặc biệt đang có 134 tàu/1034 người tránh trú bão tại Malaysia và Thái Lan;

Cơ quan chức năng cũng tổ chức di dời 55.600 người (chiếm tỷ lệ 44%), số còn lại đang tiếp tục di dời vào địa điểm an toàn. Cà Mau cũng đã cho học sinh nghỉ học, công nhân các nhà máy, xí nghiệp nghỉ làm việc từ sang nay 25/12.người

Cà Mau cũng triển khai gia cố tạm 8 điểm sạt lở rất nguy hiểm trên đê biển Tây, chiều dài khoảng 2000m; tăng cường dự trữ các loại hàng hoá thiết yếu để đảm bảo, giá cả ổn định, không có tình trạng gim hàng, đầu cơ, tăng giá, trục lợi…


Đoàn thị sát của Phó Thủ tướng kiểm tra khu vực cửa biển Sông Đốc Cà Mau chiều 25/12

Đoàn thị sát của Phó Thủ tướng kiểm tra khu vực cửa biển Sông Đốc Cà Mau chiều 25/12

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao những nỗ lực của Cà Mau trong công tác phòng, chống bão 16. “Các ngành, các cấp, các lực lượng đã chủ động, quyết liệt và sáng tạo trong công tác ứng phó với mưa bão. Dù theo dự báo, cường độ cơn bão số 16 có giảm nhưng bão cũng không ra khỏi các tỉnh mà chúng ta dự báo sẽ bị ảnh hưởng. Gió bão vẫn mạnh cấp 8, cấp 9, cấp 10. Cúng ta không được chủ quan”, Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu: “Địa phương phải quyết liệt giữ nguyên tinh thần chống bão, chủ động, không chủ quan, phải dự báo được mọi tình huống, chủ động phương tiện, lực lượng để, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, bảo vệ tài sản cho dân, cho nhà nước và doanh nghiệp”.

Tàu thuyền được di chuyển vào nơi neo đậu an toàn
Tàu thuyền được di chuyển vào nơi neo đậu an toàn
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cà Mau
Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cà Mau

Phó Thủ tướng đề nghị nghiêm túc thực hiện việc cấm biển đến khi đảm bảo an toàn; Kiểm tra lại những khu tránh trú của tàu, không để một người dân nào còn ở trên biển; Sơ tán người dân ở khu vực ven biển, không để người dân chủ quan, khi nghe bão đổi hướng thì quay lại; Hướng dẫn người dân có những kỹ năng để chống bão đồng thời kiểm tra lại công tác bảo vệ các công trình như trường học, bệnh viện, công sở; Kiểm tra bảo vệ các công trình hạ tầng ven biển, công trình thuỷ lợi.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cùng các bộ ngành trung ương, lực lượng vũ trang như quân đội, công an chuẩn bị sẵn sàng lực lượng giúp dân ứng cứu khi bão vào; Theo dõi kỹ diễn biến của bão; Chủ động khắc phục hậu quả của bão; Đảm bảo an toàn cho người dân sau bão…

Ngư dân có 3 tàu đánh cá "chạy" bão Tembin gặp nguy hiểm

Chiều 25/12, ông Trần Ngọc Đông (47 tuổi), người sở hữu đội tàu cá 9 chiếc ở TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết, do ảnh hưởng của bão Tembin, nhiều tàu cá của ông đang trong tình thế nguy hiểm.

Ngư dân Trần Ngọc Đông (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, hiện rất lo lắng vì một tàu cá đã chạy xuống tránh trú bão ở Phú Quốc
Ngư dân Trần Ngọc Đông (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, hiện rất lo lắng vì một tàu cá đã chạy xuống tránh trú bão ở Phú Quốc

Theo đó, trước khi xuất hiện bão Tembin trên Biển Đông, trong đội 9 chiếc tàu cá của ông Đông thì có 3 tàu vươn khơi, đánh bắt cá ngừ đại dương ở Trường Sa, Nhà giàn DK1…

Ngư dân Trần Ngọc Đông cho biết, do ảnh hưởng của bão Tembin, sóng to gió lớn đã khiến một tàu cá công suất 340CV cùng 5 ngư dân bị hỏng máy và đang trú tránh ở Trường Sa.

Trong khi đó, 2 tàu cá còn lại đã chạy về 2 hướng để tránh bão Tembin. Theo đó, một chiếc có công suất 800CV cùng 15 ngư dân chạy về vùng biển phía Nam trú tránh bão ở Phú Quốc, còn một chiếc công suất 400CV cùng 4 ngư dân đang chạy qua Malaysia để tránh bão.

“Bây giờ đặc biệt là chiếc tàu cá vỏ composite công suất 800CV đang tránh bão ở Phú Quốc. Chiếc này rất nguy hiểm vì bão nhằm vào hướng đó”, ngư dân Đông lo lắng cho biết.

Tàu cá vỏ Composite công suất 800CV của ngư dân Đông đang tránh bão ở Phú Quốc
Tàu cá vỏ Composite công suất 800CV của ngư dân Đông đang tránh bão ở Phú Quốc

Theo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, đến sáng 25/12, tỉnh Khánh Hòa hiện có 17 tàu cá cùng 128 lao động đang hoạt động đánh bắt ở các vùng biển ven bờ. Hiện nay, các tàu cá này đã nắm được thông tin về cơn bão Tembin, đồng thời có kế hoạch chủ động di chuyển, phòng tránh.

Riêng các tàu hoạt động ở khu vực phía nam Trường Sa và vùng biển phía Nam đang chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. Được biết, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 9.400 tàu cá, với hơn 29.600 lao động.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 24/12, bão Tembin đã đổ bộ vào khu vực đảo Trường Sa Lớn với cường độ rất mạnh. Sau khi bị bão quét qua, nhiều đảo tại Trường Sa đã bị thiệt hại nhất định, cây cối đổ ngã.

Viết Hảo

Phạm Tâm