1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 4 công nhân bị kẹt dưới lòng đất:

Nổ mìn để tiếp cận khu vực 4 công nhân bị kẹt

(Dân trí) - Đến 17h ngày 3/10, mũi cứu hộ đi từ dưới độ sâu -75 đến -65m gặp trở ngại khi đào đường hầm dài 18m thông sang đường lò cũ. Trung tâm cứu hộ đã quyết định cho nổ mìn đoạn hầm này để tiếp cận nơi 4 công nhân bị kẹt.

Quyết định đào “con đường máu” dài 18m từ độ sâu -75 lên gặp trở ngại khi còn cách đường hầm lò cũ 3m. Lực lượng cứu hộ đã khoan 7 mũi thăm dò, tất cả 7 mũi đều gặp nước ào ra. Trước tình thế cấp bách, Ban điều hành cứu hộ TKV đã quyết định sử dụng biện pháp khẩn cấp nhất là khoan bắn mìn gương đột phá khẩu mở đường lên lò DV -65 để nhanh chóng tiếp cận khu vực công nhân mắc kẹt

Nổ mìn để tiếp cận khu vực 4 công nhân bị kẹt - 1
Mũi tên chỉ "con đường máu" đoạn đường được đào mới 18m,
hiện còn 3m phải cho nổ mìn để sang được đường hầm cũ tiến đến khu vực xẩy ra sự cố. (Ảnh: Quốc Đô)

Cũng ngay trong chiều nay (3/10), TKV đã huy động tất cả những chuyên gia giỏi, có kinh nghiệp về hầm lò trong tập đoàn đến cùng tham gia tác chiến để tìm cách thâm nhập vào khu vực xẩy ra sự cố.

Ông Lê Minh Chuẩn - Giám đốc Trung tâm điều hành TKV tại Quảng Ninh cho biết: “ Nếu việc nổ mìn gặp thuận lợi, đội cứu hộ tại sẽ sớm tiếp cận với đường lò xẩy ra sự cố. Hiện cả hai mũi cứu hộ từ trên xuống và từ dưới lên vẫn đang tiếp tục đào, vét và vận chuyển bùn đất ra ngoài.

Nổ mìn để tiếp cận khu vực 4 công nhân bị kẹt - 2
Lãnh đạo TKV họp bàn phương án với các chuyên gia giỏi về hầm lò

Tính đến 20h cùng ngày, cả 2 mũi ứng cứu đều đang làm việc liên tục. Tại mũi “con đường máu”, công tác khoan cho nổ mìn an toàn đã được tiến hành dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Đoàn Văn Kiển - Chủ tịch TKV dưới hầm lò.

Theo tính toán của Ban điều hành TKV, việc cứu hộ có thể bị chậm so với dự kiến vì những khó khăn đội cứu hộ gặp phải trong hầm lò.

Nổ mìn để tiếp cận khu vực 4 công nhân bị kẹt - 3
Nhiều anh em công nhân các công ty thành viên đã đến hiện trường để hỗ trợ cứu hộ

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai liên tục với 250 công nhân/ 1ca và 30 công nhân cấp cứu mỏ dưới hầm lò. Tính đến thời điểm này, đã gần 3 ngày sau khi xẩy ra sự cố, nhưng hy vọng về sự sống sót của 4 công nhân không may mắn vẫn đang được thắp sáng.

Nổ mìn để tiếp cận khu vực 4 công nhân bị kẹt - 4

Nét buồn trên khuôn mặt một công nhân vừa hết ca cứu hộ

Được biết, lực lượng cứu hộ đã khoan 3 lỗ tại Lò chợ, nơi bục túi nước, nhằm cung cấp không khí cho khu vực 4 công nhân bị mắc kẹt. Năm 2001, Các lực lượng cứu hộ mỏ đã từng cứu sống anh Nông Văn Sơn, khi công nhân này bị mắc kẹt trong hầm lò đến 84 giờ đồng hồ.

 Quốc Đô