1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người “may mắn” kể về giây phút bục túi nước hầm lò

(Dân trí) - Khu vực lò chợ thuộc Phân xưởng khai thác 3 có 15 công nhân đang làm việc thì bất ngờ túi nước bị vỡ trút ào ào xuống mọi ngõ ngách tại các lò. 11 công nhân đã may mắn tháo chạy được ra ngoài còn lại 4 công nhân bị kẹt lại.

Anh Lương Quốc Kiên - Phó quản đốc phân xưởng khai thác 3 (Xí nghiệp than Thành Công) hồi tưởng lại giây phút kinh hoàng mà anh và các đồng nghiệp phải “đối mặt” khi xảy ra sự cố bục túi nước tại lò chợ.
 
Người “may mắn” kể về giây phút bục túi nước hầm lò - 1
Anh Lương Quốc Kiên vẫn còn bàng hoàng khi nói về sự việc.
 
Anh Kiên cho biết “thời gian xảy ra sự cố vào khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 1/10, ca 3 là ca tôi phụ trách. Lúc đó, có 8 công nhân đang làm việc tại khu vực gần vị trí bục túi nước.
 
Bất ngờ, tôi nghe thấy tiếng hét của các công nhân “bục túi nước rồi, chạy nhanh” nên vội lao đến. Khi thấy nước từ lò chợ chảy ào ào tôi chỉ kịp hô anh em chạy thật nhanh để thoát khỏi cơn “đại hồng thủy” đang ập đến”.
 
Theo anh Kiên, khi túi nước bị bục, nước sầm sập đổ xuống sát vị trí 8 công nhân đang làm việc khiến 8 công nhân này và 2 công nhân khác gần vị trí bục nước (từ -75 đến -36) vội vàng tháo chạy lên phía cửa lò chợ -28/-16 để thoát thân.
 
Ở phía dưới vị trí bục nước của lò chợ, anh Kiên cũng “cắm đầu cắm cổ” chạy xuống phía -75, đến chân lò chợ -65/-28, anh rẽ vào đây để chạy lên trên thoát thân (chạy từ vị trí thấp lên cao), vừa vào cửa lò chợ -65/-28 anh lại thấy dòng nước ào ào ập đến.
 
Lúc này, nước đổ từ trên xuống làm ngập hết tất cả các hầm tại lò chợ, anh Kiên không còn nghĩ được gì, chỉ biết quay đầu lại chạy về phía -75 để tìm cách thoát ra ngoài.
 
Còn tại vị trí xảy ra sự cố, thời điểm bục túi nước có 4 công nhân đang làm việc gồm: Mai Văn Thông, Ngô Văn Giang, Lê Văn Khởi, Dương Văn Định, họ đã không kịp tháo chạy khi dòng nước ập xuống.
 
Người “may mắn” kể về giây phút bục túi nước hầm lò - 2
Các lãnh đạo TKV trực tiếp chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường.
 
Cho đến 12 giờ trưa nay 4/10, công tác cứu hộ 4 công nhân bị mắc kẹt vẫn đang được gấp rút triển khai. Ông Vũ Thành Lâm, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã cùng các chuyên gia hầm lò trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.
 
Ông Lâm nhận định “tại vị trí bục túi nước có thể xảy ra 2 tình huống: Thứ nhất khi nước ập xuống, các công nhân sẽ chạy lên phía trên với những công nhân gần phía lò chợ lên -28; thứ 2 cũng có thể có công nhân chạy xuống phía -75. Do đó, xuất phát từ 2 hướng này chúng tôi đang dần tiến đến khu vực 4 công nhân bị mắc kẹt”.
 
Dự kiến trung tâm ứng cứu TKV sẽ tiếp cận được vị trí 4 công nhân bị mắc kẹt trên đường vào lò chợ trong ngày hôm nay.
 
Quốc Đô