Quảng Trị:

Lốc xoáy thổi tốc mái trường học và hàng chục nhà dân

(Dân trí) - Trận lốc xoáy chỉ xảy ra trong thời gian ngắn nhưng đã khiến 25 nhà dân tại TP Đông Hà và huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị bị hư hỏng, tốc mái.

Chiều tối 18/3, thông tin ban đầu từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Trị cho biết, trận lốc xoáy vừa xảy ra tại 2 địa bàn gồm: phường Đông Lương và Đông Lễ (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã khiến gần 20 nhà dân, 1 trường học bị tốc mái, nhiều cây xanh bị bật gốc, gãy đổ. Một số pa nô, áp phích trên các tuyến đường cũng bị lốc cuốn bay.

Khoảng 16h30, lốc xoáy xảy ra tại trường tiểu học Hùng Vương (TP Đông Hà) gây thiệt hại nặng. Ước tính ban đầu, lốc xoáy kèm mưa giông quét qua gây tốc gần hết mái, nhiều cây xanh gãy đổ, sách vở, bàn ghế, trang thiết bị dạy học bị ướt và hư hại.


Lốc xoáy gây hư hỏng nặng tại trường Tiểu học Hùng Vương. Hàng chục học sinh đang học may mắn được di chuyển kịp thời tới nơi an toàn.

Lốc xoáy gây hư hỏng nặng tại trường Tiểu học Hùng Vương. Hàng chục học sinh đang học may mắn được di chuyển kịp thời tới nơi an toàn.

Đáng chú ý, vào thời điểm xảy ra lốc xoáy, có khoảng 25 em học sinh lớp 4, 5 đang học tại khu nhà bị tốc mái. Tuy nhiên, do thầy cô đã kịp thời di chuyển các em tới nơi an toàn nên không có thiệt hại về người.


Mái tôn trường học bị lốc cuốn ngổn ngang

Mái tôn trường học bị lốc cuốn ngổn ngang

Thầy giáo Lê Minh Giám, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hùng Vương cho biết: Dãy nhà bị tốc mái được xây năm 1990, vừa qua có tu sửa nhưng lốc xoáy mạnh khiến tòa nhà tốc mái nghiêm trọng. Lúc lốc xoáy đến bất ngờ, các em học sinh được di chuyển kịp thời nên được an toàn.


Trường học bị thiệt hại nặng nề

Trường học bị thiệt hại nặng nề

Theo thông tin từ huyện Triệu Phong, lốc xoáy cũng xảy ra tại xã Triệu Thuận khiến 6 nhà dân bị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Đ. Đức