1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hiện trường vụ đá lở vẫn ngổn ngang và nguy hiểm

(Dân trí) - Chính quyền địa phương định mở đường cho dân đi khi công nhân hết giờ làm nhưng ông Ngô Hồng Yến - Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên - không đồng ý phương án này vì theo ông vấn đề an toàn chưa được đảm bảo.

Chiều nay (10/5), ông Ngô Hồng Yến, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên, cùng đơn vị thi công, Công ty cổ phần phát triển du lịch An Giang kết hợp với chính quyền địa phương có chuyển khảo sát lại hiện trường cũng như kiểm tra công tác khắc phục sự cố lở đá của Công ty Hữu Duẩn .

Báo cáo với lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Hữu Duẩn – Giám đốc công ty TNHH Hữu Duẩn (đơn vị thi công khắc phục sự cố lở đá) - cho biết: Do địa hình hiểm trở nên công ty không thể đưa nhiều người lên làm việc, hơn nữa đội làm việc từ trên xuống nên chỉ có 8 tay thợ làm việc. Qua 2 ngày, đội xử lý được 100m (chiều xuống), dự kiến nếu thời tiết thuận lời thì trong 10 ngày tới đội sẽ hoàn thành việc dọn dẹp những tảng đá sót lại trên đường tảng đá lớn lăn ngày 5/5.

Hiện trường vụ đá lở vẫn ngổn ngang và nguy hiểm

Những tảng đá lớn được công nhân Công ty Hữu Duẩn chẻ nhỏ để dễ di dời

Tại hiện trường, tảng đá lớn hàng trăm tấn cắm xuống đất ngay cạnh mé vực, rất nguy hiểm cho những người dân đang sống dưới chân núi. Trên mặt đường, 2-3 tảng đá lớn được đội thi công chẻ nhỏ nhưng chưa được di chuyển và hàng chục tảng đá lớn nhỏ khác cũng nằm rải rác trên mặt đường. Theo ông Duẩn, nếu xử lý hết phần đá nằm trên mặt đường này cũng mất khoảng 10 ngày.

Trả lời PV báoDân trí về việc mở đường cho hàng ngàn hộ dân xuống núi mua hàng hóa trong giờ công nhân ngưng làm việc, Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên khẳng định: “Không thể mở cửa cho dân đi lên núi Cấm vào lúc này vì đơn vị thi công chưa xử lý hết các tảng đá “mồ côi” và những tảng đá bị nhóm chân do tảng đá lớn va chạm trên đường đi. Khi nào đơn vị thi công xử lý hết các phần việc tại hiện trường thì mới mở cửa cho dân đi”.

Liên quan đến vấn đề tiến độ thi công còn chậm, ông Yến yêu cầu đơn vị thi công tập trung hết sức làm việc luôn ngày thứ 7 và chủ nhật để hoàn thành sớm nhiệm vụ. Tuy nhiên phải đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu.

Hiện trường vụ đá lở vẫn ngổn ngang và nguy hiểm

Chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên Ngô Hồng Yến trao đổi với PV Dân trí về việc tăng cường nhân lực cho trạm y tế trên núi Cấm

Giải tỏa lo ngại về những trường hợp ốm đau trên núi, ông Yến cũng cho biết sẽ tăng cường thêm nhân lực cho trạm y tế trên núi bằng cách bổ sung thêm 1 bác sĩ túc trực tại trạm y tế để sơ cứu kịp thời những trường hợp ốm đau bất ngờ của người dân.

Liên quan đến 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ lở đá, ông Lý Thanh Sang - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển du lịch An Giang - cho biết, sáng mai (11/5) công ty kết hợp với công ty bảo hiểm Bảo Việt sẽ đến tận nhà chi trả bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm du lịch cho hành khách, mỗi nạn nhân 57.000.000 đồng.

 Ngô Nguyễn