Hà Nội: Ba tòa nhà bị đề nghị đập bỏ sau 10 năm không người ở

(Dân trí) - Ba toà nhà tái định cư gồm 150 căn hộ ở khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) đã hoàn thành nhưng hơn 10 năm nay bỏ không do người dân không nhận nhà, khiến chủ đầu tư phải đề nghị cho phá bỏ.


Ba tòa nhà được xây dựng ở khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) với quy mô 150 căn hộ nhằm mục đích làm nhà tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng tuyến phố Sài Đồng.

Ba tòa nhà được xây dựng ở khu đô thị Sài Đồng (Long Biên, Hà Nội) với quy mô 150 căn hộ nhằm mục đích làm nhà tái định cư cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ mở rộng tuyến phố Sài Đồng.


Dự án do Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) làm chủ đầu tư, đã hoàn thành từ năm 2006 nhưng bị người dân phản đối, không nhận nhà nên bỏ không từ đó đến nay.

Dự án do Công ty CP xây dựng số 3 Hà Nội (HANCO3) làm chủ đầu tư, đã hoàn thành từ năm 2006 nhưng bị người dân phản đối, không nhận nhà nên bỏ không từ đó đến nay.


Các khối nhà bỏ không đã hơn 10 năm, dần hoang hoá, xuống cấp.

Các khối nhà bỏ không đã hơn 10 năm, dần hoang hoá, xuống cấp.


Sau hơn 10 năm bỏ không, mới đây chủ đầu tư đã đề nghị thành phố cho phá bỏ 3 toà nhà để xây nhà ở thương mại phục vụ tái định cư, đáp ứng nhu cầu người dân.

Sau hơn 10 năm bỏ không, mới đây chủ đầu tư đã đề nghị thành phố cho phá bỏ 3 toà nhà để xây nhà ở thương mại phục vụ tái định cư, đáp ứng nhu cầu người dân.


Trước đề nghị của chủ đầu tư, thành phố Hà Nội yêu cầu lập hai phương án để xem xét là cải tạo sửa chữa và đập bỏ, xây mới.

Trước đề nghị của chủ đầu tư, thành phố Hà Nội yêu cầu lập hai phương án để xem xét là cải tạo sửa chữa và đập bỏ, xây mới.


Hiện công trình đang trong tình trạng hoang hoá, cỏ dại mọc khắp nơi.

Hiện công trình đang trong tình trạng hoang hoá, cỏ dại mọc khắp nơi.


Một số ban công, cây dại mọc chìa cả ra ngoài.

Một số ban công, cây dại mọc chìa cả ra ngoài.


Hàng rào ban công hoen gỉ.

Hàng rào ban công hoen gỉ.


Hành lang tầng 1 ngổn ngang, bụi phủ khắp.

Hành lang tầng 1 ngổn ngang, bụi phủ khắp.


Cửa hành lang đóng im lìm.

Cửa hành lang đóng im lìm.


Đất xung quanh được tận dụng để trồng rau.

Đất xung quanh được tận dụng để trồng rau.


Xung quanh khu nhà tái định cư, hạ tầng của khu đô thị mới đã hoàn chỉnh, nhiều chung cư bên cạnh đã có người ở.

Xung quanh khu nhà tái định cư, hạ tầng của khu đô thị mới đã hoàn chỉnh, nhiều chung cư bên cạnh đã có người ở.


Toàn cảnh 3 toà nhà nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh 3 toà nhà nhìn từ trên cao.

Toàn Vũ