1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ “xà xẻo” tiền cứu trợ tại Hà Tĩnh:

Giám đốc Xí nghiệp Thuỷ nông “ăn” gạo cứu đói của dân

(Dân trí) - Mới đây, trong quá trình thanh tra vụ “xà xẻo” tiền cứu trợ lũ lụt tại Hương Sơn, Hà Tĩnh, đoàn thanh tra UBND tỉnh phát hiện: Sau khi lũ quét năm 2002 xảy ra, ông Trần Kim Sơn, Giám đốc Xí nghiệp khai thác Thuỷ nông, “rút” 10 tấn gạo cứu đói của dân đem bán lấy tiền tiêu xài.

Như chúng tôi đã đưa tin, ông Sơn là một trong những người có liên quan trực tiếp đến việc “xà xẻo” tiền cứu trợ trận lũ quét lịch sử năm 2002 tại Hà Tĩnh. Trong một kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ vào tháng 4/2005, ông Trần Kim Sơn đã có hành vi lập hồ sơ khống, hợp đồng giả, làm thất thoát của nhà nước hơn 50 triệu đồng liên quan đến công trình Trạm bơm xã Sơn Thịnh.

 

Tuy nhiên, hành vi trên của ông Sơn đã không bị khởi tố vì nghe nói trong vụ này, có “dính dáng” đến nhiều “quan” huyện khác.

 

Mới đây, đoàn thanh tra của UBND tỉnh lại tiếp tục phát hiện, sau trận lũ quét đó, ông Sơn đã thông đồng với ông Phan Cao Oánh (nguyên Trưởng Phòng TC-KH) “rút” 10 tấn gạo cứu đói khẩn cấp của nhân dân, đem bán lấy tiền tiêu xài.

 

Kiểm tra hồ sơ chứng từ tại Xí nghiệp Thuỷ nông, cơ quan chức năng không thấy văn bản nào thể hiện việc ông Sơn được cấp phát số gạo này. Trước những chứng cứ rõ ràng, ông Sơn buộc phải thừa nhận đã bán 10 tấn gạo trên với giá 32 triệu đồng và tư túi toàn bộ. Ngày 20/10/2006, ông Sơn đã mang tiền xin nộp lại ngân sách huyện để tránh bị khởi tố.

 

Hành vi trên của ông Trần Kim Sơn đã cấu thành tội “Tham ô” và gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Nhưng sau khi có kết luận sai phạm trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh vẫn không đề nghị cơ quan điều tra xử lý hình sự. Nhân dân địa phương cho rằng, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sợ “rút cây động rừng”.

 

Ngàn Phố