Lào Cai:

Dùng ống nhòm từ cáp treo tìm du khách người Anh mất tích tại Sa Pa

(Dân trí) - Đã sang ngày thứ 7 kể từ khi du khách người Anh Aiden Shaw Webb mất tích trên hành trình leo đỉnh Fansipan (Sa Pa, Lào Cai), hiện lực lượng tìm kiếm được tăng cường lên tới hơn 150 người gồm các đơn vị quân đội, công an, chính quyền, người dân...

Đội cứu hộ sử dụng cáp treo và dùng ống nhòm quan sát từ trên cao để tìm tung tích du khách người Anh.
Đội cứu hộ sử dụng cáp treo và dùng ống nhòm quan sát từ trên cao để tìm tung tích du khách người Anh.

Sang ngày hôm nay, 8/6, thêm nhiều đơn vị chức năng đã vào cuộc tìm kiếm du khách mất tích như Cục Cứu nạn Bộ Quốc Phòng, Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, lực lượng cứu hộ Công an tỉnh, công an huyện, xã, dân quân, người dân, các nhân viên, kỹ sư của Công ty Dịch vụ du lịch cáp treo Fansipan Sa Pa.

Hệ thống cáp treo Fansipan là phương tiện đặc biệt hỗ trợ đoàn cứu hộ truy tìm tung tích du khách người Anh bằng ống nhòm từ trên cao.

Ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Giám đốc công ty cho biết, ngay từ khi có thông tin về việc du khách người Anh Aiden Shaw Webb mất tích trên hành trình leo bộ từ chân núi lên đỉnh Fansipan, đơn vị đã tích cực tham gia phối hợp cùng các đơn vị chức năng trong công tác tìm kiếm, sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp cần thiết. Ban đầu, nhóm nhân viên, kỹ sư của công ty triển khai tìm kiếm tung tích anh Aiden tại khu vực khoanh vùng ban đầu là khoảng giữa 2 trụ cáp treo T3-T4. Sau 6 ngày mất dấu vết, hôm nay địa bàn đã được mở rộng.

Đưa chó nghiệp vụ biên phòng tham gia công tác tìm kiếm

Thông tin trên được Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, Phó tư lệnh Quân khu 2 xác nhận chiều ngày 8/6 với PV Dân trí.


Chó nghiệp vụ biên phòng tham gia công tác tìm kiếm.

Chó nghiệp vụ biên phòng tham gia công tác tìm kiếm.

Theo Thiếu tướng Ngô Văn Hùng, Phó tư lệnh Quân khu 2, ngay từ khi nhận được thông tin một du khách người Anh bị mất tích trên đường leo núi Fansipan, Bộ tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện Sa Pa đưa lực lượng bộ đội địa phương và dân quân xã San Sả Hồ phối hợp với công an, kiểm lâm, Vườn quốc gia Hoàng Liên tỏa đi các hướng tìm kiếm.

Ngày 7/6, Phó Đô đốc Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ký công điện khẩn gửi Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quân khu 2 và UBND tỉnh Lào Cai cùng Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng cử lực lượng, phương tiện tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm du khách gặp nạn. Yêu cầu tổ chức ngay hệ thống thông tin liên lạc, chỉ huy lực lượng tìm kiếm từ hiện trường về Bộ tư lệnh Quân khu 2 và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng phối hợp với Quân khu 2 sử dụng các đội chó nghiệp vụ để tham gia tìm kiếm công dân Anh mất tích.


Gia đình nạn nhân bay từ Anh sang, bày tỏ mong muốn hỗ trợ thêm kinh phí cho cuộc tìm kiếm nhưng chính quyền Lào Cai và Sa Pa từ chối và cho biết sẽ nỗ lực hết sức trong công tác cứu hộ.

Gia đình nạn nhân bay từ Anh sang, bày tỏ mong muốn hỗ trợ thêm kinh phí cho cuộc tìm kiếm nhưng chính quyền Lào Cai và Sa Pa từ chối và cho biết sẽ nỗ lực hết sức trong công tác cứu hộ.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng huyện Sa Pa và Vườn quốc gia Hoàng Liên, sáng nay (8/6) mặc dù sau trận mưa lớn, gần 100 người cùng một tốp cán bộ nghiệp vụ trinh sát biên phòng và 2 chó nghiệp vụ biên phòng đã có mặt tại ở các hướng trọng điểm, nỗ lực tìm kiếm du khách người Anh.

Phạm Ngọc Triển - P.T.