Cục Cảnh sát giao thông vào cuộc vụ nữ tài xế “cố thủ” trên ô tô

(Dân trí) - Ngày 15/9, Trung tá Nguyễn Văn Cường, Phó trưởng Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan cho biết, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã trực tiếp làm việc với trạm để nắm thông tin vụ xử lý vi phạm giao thông đối với tài xế Trần Thị Hà.

Theo đó, cơ quan này đã báo cáo chi tiết vụ việc với Cục Cảnh sát giao thông. Đồng thời, Trạm Kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan cũng đã cung cấp 16 đoạn video do cán bộ trong tổ làm nhiệm vụ ghi lại để làm rõ vụ việc này.

Về vấn đề xử lý vi phạm, ông Cường cho biết, cơ quan đã hoàn tất hồ sơ, trình lên Phòng CSGT Công an Đồng Nai để ra quyết định xử phạt.

Theo đó, cơ quan này xác định nữ tài xế Hà bị 6 lỗi gồm: Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu điều khiển giao thông; Không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; Không giấy phép lái xe; Không giấy chứng nhận đăng ký xe; Không giấy chứng nhận kiểm định; Không giấy chứng nhận bảo hiểm xe.

Riêng về phương tiện, lực lượng chức năng đã giao cho chủ xe ngay trong ngày 13/9.

Tài xế Hà cương quyết không chịu xuống xe làm việc với lực lượng chức năng.
Tài xế Hà cương quyết không chịu xuống xe làm việc với lực lượng chức năng.

Trước đó, vào lúc 7h45 phút ngày 13/9, tổ CSGT thuộc Trạm kiểm soát giao thông Ngã 3 Thái Lan làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 51 thì phát hiện xe ô tô loại 7 chỗ BKS 60A 167.30 do bà Hà điều khiển vi phạm luật giao thông khi vượt đèn tín hiệu giao thông tại ngã 3 Tân Cang (Quốc lộ 51, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Tuy nhiên, bà Hà không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của tổ tuần tra mà tăng ga phóng xe bỏ chạy. Sau khi bỏ chạy được khoảng 2km, chiếc xe vi phạm rẽ vào cổng một công ty thuộc địa bàn xã Tam Phước, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Tuy nhiên, do cổng đóng chiếc xe không vào được bên trong nên lực lượng CSGT đã chặn được xe ô tô vi phạm.

Sau đó, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ cùng sự phối hợp của Công an xã Tam Phước yêu cầu tài xế vi phạm xuất trình giấy tờ. Thế nhưng, nữ tài xế cương quyết không xuống xe, không hợp tác.

Đến 9 giờ cùng ngày, xe cẩu chuyên dụng được điều đến chở xe vi phạm, thời điểm này do nữ tài xế vẫn không rời xe, lực lượng chức năng buộc phải cẩu xe vi phạm cùng tài xế ngồi bên trong đưa về Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan để tiếp tục xử lý.

Tuy nhiên, nữ tài xế này không đồng ý với quyết định xử phạt của cơ quan chức năng. Nữ tài xế này cho biết sẽ khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của CSGT Đồng Nai.

Vĩnh Thủy