1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công nhân đường sắt Cát Linh - Hà Đông ngã do tai nạn giao thông

(Dân trí) - Liên quan đến thông tin một công nhân nghi bị rơi từ công trường đường sắt trên cao xuống đường sáng 6/1, Công an phường Thịnh Quang đã phối hợp cùng Công an quận Đống Đa vào cuộc xác minh làm rõ công nhân Lê Đình Hoàng (25 tuổi) quê Thanh Hóa bị tai nạn giao thông. Anh Hoàng bị chấn thương cột sống thắt lưng, gãy xương bàn chân và đang được điều trị tại Bệnh viện 108.

Anh Lê Đình Hoàng bị tai nạn giao thông dưới khu vực nhà ga Láng, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (ảnh: Nguyễn Hồng Hải)
Anh Lê Đình Hoàng bị tai nạn giao thông dưới khu vực nhà ga Láng, Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (ảnh: Nguyễn Hồng Hải)

Cũng về sự việc này, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Giao thông vận tải - khẳng định: “Nam công nhân khi đi làm vào ca sáng qua đường bộ khu vực dưới bị xe máy va chạm và ngã xuống đường. Tổ thợ và người dân đã hỗ trợ đưa nam công nhân đi cấp cứu”.

Đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt cho biết, khu vực nhà ga Láng của Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành và thông xe ngày 1/1/2017. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên nhà ga không có hoạt động thi công.

“Ban sẽ chỉ đạo các chủ thể tham gia dự án kiểm tra, rà soát từng khâu, từng bước trong quá trình thi công tiếp tục nâng cao công tác đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh mội trường và phòng chống cháy nổ trong quá trình các triển khai thi công các dự án. Cùng đó, tiếp tục giáo dục nêu cao ý thức của người lao động nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công, tham gia giao thông khu vực liền kề dự án.

Trước đó, một số người dân sống ở khu vực đường Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) cho biết người đàn ông đã rơi từ nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, xuống đường và bị thương nặng.

C.N.Q