Người đàn ông nghi rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống đường

(Dân trí) - Theo một số người dân, một người đàn ông đã rơi từ nhà ga của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, khu vực đường Láng (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) xuống đường và bị thương nặng. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đi bệnh viện để điều trị.

Người đàn ông rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống nền đường trong sáng nay (6/1) (Ảnh: Nguyen Hong Hai).
Người đàn ông rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống nền đường trong sáng nay (6/1) (Ảnh: Nguyen Hong Hai).

Các nhân chứng gần hiện trường vụ việc cho biết, vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 6h30 sáng nay (6/1), tại nhà ga khu vực đường Láng. Ngay sau đó, nạn nhân đã nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện để điều trị.

Trao đổi với PV Dân trí tại hiện trường, anh T. nhà đối diện với nhà ga nói trên cho biết: “Lúc đó khoảng 6h30, tôi nghe thấy tiếng động bất thường, sau đó chạy ra thì thấy một người đàn ông nằm trên đường. Tôi có chạy ra bảo mọi người đừng động vào anh ta vì sợ làm gãy xương, sau đó một lúc thì người ta chuyển anh ấy đi bệnh viện điều trị. Tôi quan sát thì người này bị thương rất nặng”.


Vị trí nghi người đàn ông rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống nền đường (vòng tròn đỏ).

Vị trí nghi người đàn ông rơi từ nhà ga đường sắt trên cao xuống nền đường (vòng tròn đỏ).

Hiện trường vụ việc nhanh chóng được thu dọn.
Hiện trường vụ việc nhanh chóng được thu dọn.

Cũng theo anh T., người đàn ông nói trên là công nhân của công trường xây dựng nhà ga tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông và nạn nhân đã rơi từ nhà ga này xuống nền đường.

Theo quan sát của phóng viên và căn cứ vào thông tin các nhân chứng ở hiện trường cung cấp, thì từ khu vực nạn nhân đứng trước khi bị rơi xuống nền đường cao khoảng 10m.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyễn Dương