1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cháy nhà trong hẻm, 2 mẹ con bị ngạt khói

(Dân trí) - Khoảng 19h tối 28/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại căn nhà trong hẻm 723 Hồng Bàng (phường 6, quận 6, TPHCM) khiến 2 mẹ con bị ngạt khói.

Cháy nhà trong hẻm, 2 mẹ con bị ngạt khói

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, người dân phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà 2 tầng nằm trong hẻm 723 Hồng Bàng nên hô hoán nhau.

Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ cháy
Khói bốc lên nghi ngút từ hiện trường vụ cháy

Rất đông người dân địa phương sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ lao vào dập lửa nhưng khói bốc lên quá mạnh, dày đặc khiến mọi người phải tháo chạy ra ngoài.

Lúc này, bên trong căn nhà có 1 người phụ nữ và 1 bé gái khoảng 2 tháng tuổi đang bị kẹt lại.

Rất nhiều người tìm cách tiếp cận hiện trường để giải cứu 2 mẹ con nhưng không thành.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 lập tức điều động phương tiện và lính cứu hỏa đến hiện trường triển khai công tác cứu người và dập lửa.

Sau khi có mặt, nhiều tốp lính cứu hỏa đeo mặt nạ dưỡng khí tiếp cận căn phòng nơi 2 nạn nhân bị kẹt và giải cứu thành công 2 mẹ con.

Cả 2 sau đó được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường, giải cứu 2 mẹ con
Lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường, giải cứu 2 mẹ con

Do vụ cháy có quy mô lớn và ngay trong khu dân cư nên Cảnh sát PCCC quận 6 đã xin chi viện từ trung tâm chỉ huy.

Ngay lập tức, Trung tâm chỉ huy Cảnh sát PCCC TPHCM đã điều động thêm Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, quận 11 và Phòng Cứu nạn cứu hộ với hơn 100 chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ dập lửa.

Tuyến đường Hồng Bàng qua hiện trường vụ cháy bị phong tỏa cả 2 chiều để cảnh sát chữa cháy làm nhiệm vụ. Hệ thống điện quanh khu vực bị ngắt.

Đến 20h cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ.

Lực lượng chữa cháy tại hiện trường
Lực lượng chữa cháy tại hiện trường

Thảo Trần

Cháy nhà trong hẻm, 2 mẹ con bị ngạt khói - 4