Quảng Nam:

Căn nhà vắng chủ bốc cháy dữ dội

(Dân trí) - Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội từ bên trong căn nhà vắng chủ. Lực lượng Cảnh sát PCCC Quảng Nam phải điều động 3 xe cứu hỏa cùng hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập tắt đám cháy.

Vụ cháy xảy ra chiều ngày 15/2 tại đường Ngô Thì Nhậm, phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Căn nhà bị cháy là của ông Phạm Nhường (59 tuổi).

Hiện trường vụ cháy nhà ông Nhường ở TP Tam Kỳ chiều ngày 15/2
Hiện trường vụ cháy nhà ông Nhường ở TP Tam Kỳ chiều ngày 15/2

Vào thời điểm trên, nhiều người dân ở khu vực này phát hiện khói bốc cao kèm theo ngọn lửa bùng cháy từ mái nhà của ông Nhường. Tuy nhiên lúc này cả gia đình ông Nhường đi vắng, khóa hết cửa. Người dân hô hoán để mọi người cùng nhau dập lửa và báo lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nhận được tin báo, Phòng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam) đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến dập lửa.

Nhiều người dân đã đem bình chữa cháy mini cùng đến đập khóa để tham gia chữa cháy. Đến khoảng 15h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, trần nhà bị cháy đen. Nhiều vật dụng có giá trị trong nhà cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Cũng trong ngày 15/2, một vụ cháy nhà dân khác xảy ra ở khu phố cổ Hội An lúc 5h30 sáng. Lúc này người dân phát hiện khói bốc ra nghi ngút từ ngôi nhà cổ số 95 đường Nguyễn Thái Học (phường Minh An, TP Hội An).

Người dân nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng và phá cửa xông vào dập lửa. Một lúc sau, đám cháy được dập tắt với sự trợ giúp của lực lượng chức năng.

Nhờ phát hiện kịp thời nên đám cháy chỉ gây thiệt hại nhẹ ở quầy pha chế cà phê, riêng khu vực nhà cổ vẫn an toàn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra để làm rõ.

Công Bính