1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bảo mẫu “phù thủy” được giảm án tù

(Dân trí) - Hôm qua 26/6, Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai đã chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm án của bị cáo Quảng Thị Kim Hoa, bảo mẫu hành hạ, ngược đãi trẻ mầm non, gây bức xúc dư luận.

Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai nhận định, bản án sơ thẩm mà TAND TP Biên Hoà tuyên là nặng so với hành vi của bị cáo. Xét về gia cảnh của bị cáo Hoa rất khó khăn (2 con bị bệnh). Bên cạnh đó, gia đình chị Nguyễn Thị Vân cũng đã gửi đơn lên tòa án TP Biên Hòa xin giảm nhẹ hình phạt cho bà Hoa. Theo đó, Tòa phúc thẩm TAND tỉnh Đồng Nai giảm án cho bị cáo từ 18 tháng tù xuống còn 12 tháng tù giam, về tội “cố ý gây thương tích”.

 

Theo Luật sư Lê Quang Y - Văn phòng Luật sư Lê Quang Y (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai) - thì “bản án mà Tòa phúc thẩm tuyên đối với bị cáo Hoa là hợp lý, hợp tình, xem xét đầy đủ về điều kiện gia đình cũng như hoàn cảnh phạm tội. Bị cáo Hoa trình độ học vấn thấp lại không được quản lý, định hướng, không có ý thức phạm tội vì nghĩ rằng hành vi của mình chỉ nhằm cho trẻ ngoan…”.

 

Như Dân trí đã từng phản ánh, trong quá trình giữ trẻ, do trẻ ăn chậm, biếng ăn nên bà Hoa đã đánh đập các cháu rất tàn nhẫn bằng tay không hoặc bằng thước,… Hành vi sử dụng bạo lực để nuôi dạy trẻ của mẹ con bà Hoa đã bị phóng viên Đài PT-TH Đồng Nai ghi hình và phát sóng vào ngày 15/1/2008, gây bức xúc dư luận cả nước.

 

Trong thời gian bị giam giữ tại trại giam, bà Quảng Thị Kim Hoa đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án nhân dân TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

 

Đoàn Quý