1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Kạn: Dân ven đường phải sơ tán gấp

(Dân trí) - Sau cái chết của cha con ông Lục Văn Viền ở xã Phương Viên, Chợ Đồn do mưa lũ làm sạt đồi, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo các địa phương phải lập tức sơ tán người dân ven đường ra khỏi các khu vực nguy hiểm.

Theo ghi nhận, tại nhiều điểm sạt lở, đất đá sụt lấp kín cả lối ra vào của những ngôi nhà.

 

Ông Nguyễn Văn Dinh, nhà ngay cạnh tỉnh lộ 257, đang thu dọn những chiếc quần áo cuối cùng vào tay nải để đến nhà người thân trong làng. Ngôi nhà ông Dinh làm bằng gỗ nhìn qua đã thấy rất ọp ẹp. Chỉ cần một khối lượng đất đá nhỏ đổ xuống, ngôi nhà này có thể bẹp rúm.

 

Ông Dinh cho hay, ông đã tìm đến tận ngôi nhà của người tử nạn ở cách nhà ông một đoạn đường dài để chứng kiến người ta mò xác nạn nhân. Trước cảnh ấy không ai còn dám liều mình “cố thủ” trong những ngôi nhà tuềnh toàng nữa.

 

Ngay cả những ngôi nhà xây kiên cố, người dân cũng không thể ở. Một số ngôi nhà đã bị đất đá lấp lối, tràn vào nhà, không thể ra vào. Khi chúng tôi tới, nhiều ngôi nhà hai tầng đã trống huếch, người dân sơ tán từ trước đó.

 

Điều dễ nhận thấy là dọc các tuyến tỉnh lộ, ven đường có khá nhiều những ngôi nhà gỗ ọp ẹp. Tất thảy đều nằm dưới chân đồi hoặc nép vào sườn đồi. Chính quyền địa phương cần nhận ra rằng, trật lụt này là lời cảnh báo lớn cho chủ nhân những căn nhà gỗ kể trên, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.

 

Bảo Trung - Phúc Hưng

Dòng sự kiện: Lũ lụt tại Bắc Kạn