1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mưa lũ tại Bắc Bộ: 10 người chết và mất tích

Theo thống kê đến ngày 18/7, mưa to trên diện rộng tại các huyện Ba Bể, Chợ Đồn, Bạch Thông, thị xã Bắc Kạn của tỉnh Bắc Kạn đã làm ít nhất 9 người chết, mất tích do lũ cuốn, lật thuyền và sập nhà. Tại Lạng Sơn, một bé gái 14 tuổi ở xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũng bị lũ cuốn trôi.

Ngoài những thiệt hại nặng nề về người, thiệt hại vật chất ban đầu tại Bắc Kạn là: trên 2 tấn thóc giống và mạ bị cuốn trôi, trên 60 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hỏng (21 nhà bị sập); 8 con trâu bị sét đánh chết... tuyến đường từ thị xã Bắc Kạn đi Chợ Đồn, Ba Bể bị sạt lở, gây ách tắc giao thông.

 

Tại Tuyên Quang, đoạn đường Đèo Gà - huyện Chiêm Hóa bị sạt lở nghiêm trọng, tại huyện Hàm Yên sạt 2 đoạn taluy quốc lộ 2 xã Yên Phú, sập 1 cầu bản tại thôn Đồng Cỏm, xã Bình Xa và 1 cầu treo tại thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, trôi 1 cầu máng tại xã Hòa Phú.

 

Đến ngày 18/7 mưa lũ đã làm 74 nhà bị ngập, bị cuốn trôi. Diện tích lúa bị ngập là 874,9 ha; 104 ha ngô bị ngập; 47 ha rau màu thiệt hại... Tại thị xã Tuyên Quang, nước sông Lô dâng cao gây ngập một số đoạn đường, có nơi ngập sâu 1m.

 

Trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ cũng làm hơn 500 ha hoa màu, gần 250 ha lúa bị ngập, trên 70 ngôi nhà bị ngập và bị cuốn trôi.

 

Ngày 17/7, mưa lớn đã gây ra lũ quét tại các xã Chi Lăng, Đại Đồng, Kim Đồng, Hùng Sơn thuộc huyện Tràng Định, Lạng Sơn gây thiệt hại nặng. Một bé gái 14 tuổi ở xã Kim Đồng bị lũ cuốn trôi. Mưa lũ cũng làm ngập 255 ngôi nhà, trên 300 ha lúa ở Lạng Sơn.

 

Ở tỉnh Thái Nguyên, tuy không có mưa lớn nhưng do lũ thượng nguồn sông Cầu đổ về (mực nước tại cầu Gia Bảy trên mức báo động 2) khiến nhiều địa phương đã bị úng ngập, một số đoạn đường và kênh mương bị vùi lấp. Huyện Định Hóa đã xảy ra lũ quét làm úng ngập và cuốn trôi hàng trăm ha lúa màu. Tại TP Thái Nguyên cũng có gần 50 ngôi nhà và gần 200 ha lúa màu bị úng ngập.

 

Ước tính tổng thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra tại các tỉnh phía Bắc gồm: 10 người chết và mất tích, gần 700 ngôi nhà bị ngập, hư hại và bị cuốn trôi, trên 1.500 ha lúa và hoa màu bị ngập úng.

 

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Dòng sự kiện: Lũ lụt tại Bắc Kạn