1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên: Ngư dân thu tiền tỷ mỗi chuyến vươn khơi

(Dân trí) - Nhờ NĐ 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản mà ngư dân Huỳnh Tấn Anh, 42 tuổi, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã sở hữu con tàu đóng bằng vật liệu composite với trị giá hơn 17 tỷ đồng. Với con tàu hiện đại, ngư dân này đã thu về 4 tỷ đồng sau 3 chuyến biển.

Ngư dân Tấn Anh chia sẻ về thiết bị "siêu chụp" giúp anh khai thác hiệu quả.

Đi biển từ năm 16 tuổi, tính đến nay ngư dân Huỳnh Tấn Anh đã có thâm niên 26 năm trong nghề. Anh đúc kết bài học, để khai thác thủy sản hiệu quả, bên cạnh kinh nghiệm đánh bắt thì việc đầu tư con tàu, máy móc, trang thiết bị hiện đại là điều quan trọng. Đây là các yếu tố quyết định đến hiệu quả chuyến biển chiếm đến 70-80%, còn lại là sự may mắn.

Chính vì vậy, NĐ 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản đã đáp ứng nguyện vọng của đông đảo của ngư dân, trong đó gia đình anh mạnh dạn vay vốn để đóng được con tàu mơ ước.

 Con tàu đóng bằng vật liệu composite với trị giá hơn 17 tỷ đồng của ngư dân Tấn Anh
Con tàu đóng bằng vật liệu composite với trị giá hơn 17 tỷ đồng của ngư dân Tấn Anh

Được sự chấp thuận của các cấp các ngành, sau nhiều tháng thi công cuối năm 2017, chiếc tàu đóng bằng vật liệu composite, mang tên Tấn Anh 2017, số hiệu PY 99669 TS với tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng được ra đời.

Tàu có chiều dài lên đến 24m, rộng 6,5m, công suất 830CV, con tàu này được thiết kế cabin 2 tầng, bố trí 2 sàn ngủ cho thuỷ thủ đoàn 20 người. Ngoài ra, tàu có 8 hầm cách nhiệt tổng dung tích 120m3, trang bị hệ thống tời kéo lưới.

Ngoài ra, hệ thống thiết bị khai thác hiện đại, bao gồm: máy dò cá góc quét 360 độ, máy dò ngang, máy dò đứng, ra đa tầm quét 72 hải lý và máy thông tin liên lạc tầm gần, tầm xa…

Đặc biệt, tàu ngư dân Anh còn sở hữu máy dò cá (Model KCS-3221Z, của hãng Kaiso, Nhật), giá trị 4,8 tỷ đồng. Đây là loại dò cá hiện đại nhất Việt Nam hiện nay được mệnh danh là “siêu chụp”, với bán kính quét rộng từ 1.500-2.000 m và ít có tàu sử dụng. Chính nhờ máy này đã giúp tàu ngư dân Anh hơn hẳn các tàu khác mỗi khi ra biển.

Ngư dân Tuấn Anh chia sẻ về những lần ra khơi thắng lợi
Ngư dân Tuấn Anh chia sẻ về những lần ra khơi thắng lợi

Dẫn chứng cho việc hiệu quả này, ngư dân Anh cho biết, sau khi tàu hạ thủy đi 3 chuyến thì thành công cả 3 và đem về hơn 4 tỷ đồng cho gia đình. Cụ thể, chuyến biển đầu tiên từ ngày 12/1 đến 14/2 (âm lịch), tàu ngư dân Anh đánh bắt hơn 50 tấn cá các loại, doanh thu hơn 1 tỷ đồng.

Còn chuyến biển thứ 2, tàu vươn khơi từ ngày 17/2 đến 13/3 âm lịch đánh bắt 90 tấn cá các loại, doanh thu 1,7 tỷ đồng. Chuyến biển thứ 3, từ ngày 19/3 đến 14/4, tàu anh đánh bắt 65 tấn cá, doanh thu 1,3 tỷ đồng.

Như vậy, sau 3 chuyến biển liên tiếp vươn khơi tàu ngư dân Anh đã thu nhập khoảng 4 tỷ đồng. Với chi phí mỗi chuyến biển dao động từ 150-200 triệu, sau khi trừ chi phí tàu ngư dân Anh kiếm gần 2 tỷ đồng. 18 thuyền viên trên tàu cũng có thu nhập từ 15-20 triệu đồng/người/chuyến.

Các trang thiết bị hiện đại trên tàu
Các trang thiết bị hiện đại trên tàu
Phú Yên: Ngư dân thu tiền tỷ mỗi chuyến vươn khơi - 4

“Các chuyến biển thắng lợi, là nhờ máy “siêu chụp” đã phát huy hiệu quả, phát hiện đàn cá và tổ chức vây bắt thành công. Bên cạnh đó, ngư dân Anh cũng cám ơn NĐ 67/2014/NĐ-CP đã tạo điều kiện để anh có được con tàu mà anh hằng mơ ước…” - ngư dân Huỳnh Tấn Anh chia sẻ.

Đánh giá về sự thành công của tàu Tấn Anh, ông Nguyễn Tri Phương, PGĐ Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên nói, trước đây chưa đóng “tàu 67” nhưng ngư dân Anh được đánh giá là đi biển giỏi, có kinh nghiệm đánh bắt rất hiệu quả. Nay ngư dân Anh sở hữu “tàu 67” với các trang thiết bị hiện đại thì việc thành công là kết quả tất yếu.

Trung Thi