Tất cả những gì cần biết về “Trò chơi vương quyền 7”

(Dân trí) - Dưới đây là tất cả những gì mà fan phim “Trò chơi vương quyền” cần biết về phần 7 ra mắt trong năm 2017.

“Không gì có thể chuẩn bị tâm lý cho người xem”

Tất cả những gì cần biết về “Trò chơi vương quyền 7” - 1

Nữ diễn viên Maisie Williams, đảm nhận vai Arya Stark, đã vừa nhận được kịch bản của “Trò chơi vương quyền 7”, chia sẻ về cảm nhận của mình đối với nội dung phim ở phần này, Maisie đã viết trên trang cá nhân rằng: “Không gì có thể chuẩn bị tâm lý cho người xem”. Điều này hứa hẹn rằng nội dung phim của phần 7 sẽ có nhiều đột biến bất ngờ.

Tất cả những gì cần biết về “Trò chơi vương quyền 7” - 2

Nữ diễn viên 19 tuổi sau khi được đọc kịch bản cho phần vai của mình đã rất phấn khích và lên mạng xã hội để chia sẻ với các fan. Maisie đã vừa nhận được đề cử đầu tiên tại giải Emmy (giải thưởng truyền hình uy tín nhất nước Mỹ) cho vai diễn Arya Stark. Dự kiến phần 7 “Trò chơi vương quyền” sẽ lên sóng truyền hình Mỹ vào giữa năm 2017.

Nữ hoàng loạn luân sẽ bị chính người tình kết liễu?

Cặp đôi Jaime và Cersei Lannister là cặp đôi gây tranh cãi nhất, hấp dẫn và cũng khó lường nhất trong “Trò chơi vương quyền”.

Tất cả những gì cần biết về “Trò chơi vương quyền 7” - 3

Ở hồi kết của phần 6, có một cảnh phim hứa hẹn mọi thứ sẽ còn bung tỏa theo những hướng bất ngờ hơn nữa, đó là khi Cersei lên ngôi Nữ hoàng của 7 vương quốc sau khi con trai út của bà - nhà vua trẻ Tommen, cũng là người con cuối cùng của cặp đôi loạn luân, tự tử vì quá sốc trước kế hoạch tàn sát độc ác của mẹ.

Jaime trở về kinh đô đúng lúc Cersei ngồi lên Ngai Sắt với vẻ tự mãn. Ánh nhìn giữa hai người khi đó là một trong những điều khó lý giải nhất - lạnh lùng, xa cách, nghi ngờ, thù hận, thấu hiểu… Ánh nhìn đó góp phần đưa ra dữ liệu cho phần phim thứ 7.

Tất cả những gì cần biết về “Trò chơi vương quyền 7” - 4

Trả lời phỏng vấn báo chí, nam diễn viên Nikolaj Coster-Waldau (vai Jaime) bình luận: “Jaime về cơ bản là bị sốc. Có quá nhiều điều hiện ra trong đầu anh. Người phụ nữ mà anh ta yêu đang dần trở thành người phụ nữ điên loạn. Nếu là một chuyên gia tư vấn tâm lý, hẳn bạn sẽ khuyên Jaime nên cân nhắc lại mối quan hệ này”.

Bản thân nam diễn viên Nikolaj cũng tin rằng đây là một bước chuyển mới trong tâm lý nhân vật Jaime. Đối với Cersei, người xem có thể nhận thấy tình cảm dành cho Jaime đã dần nguội lạnh và không còn là mối quan tâm lớn đối với người phụ nữ đang ngày càng trở nên tham vọng quyền lực này nữa.

Tất cả những gì cần biết về “Trò chơi vương quyền 7” - 5

Nữ diễn viên Lena Heady (vai Cersei) cho rằng: “Giây phút Jaime lạnh lùng nhìn Cersei lên ngôi, hẳn Cersei đã nguyền rủa thầm Jaime. Phần 7 chắc chắn sẽ là phần hấp dẫn nhất đối với mối tình giữa họ, mọi thứ sẽ đi đến đâu? Điều chắc chắn là mối tình này đã ngấm đầy độc địa”.

Cersei là một phụ nữ có tính cách hiếu thắng và sẵn sàng bước qua mọi giới hạn, sống bất cần, không quan tâm đến đúng sai, hay những đánh giá, dị nghị từ xung quanh. Giờ đây, trong bi kịch mất đi người con cuối cùng, liệu Cersei có quyết định sẽ bỏ quên cả Jaime?

Cần nhớ, có một tình tiết xảy ra từ thời thơ ấu của Cersei, khi cô tiểu thư Cersei tìm gặp một bà phù thủy để có được lời tiên tri về cuộc đời mình. Lời tiên tri đã chứng minh 2/3 điều tiên đoán là đúng: Thứ nhất, Cersei sẽ lấy nhà vua, sẽ có 3 người con, nhà vua thì có tới hàng chục người con. Thứ hai, 3 người con của Cersei đều sẽ chết.

Tất cả những gì cần biết về “Trò chơi vương quyền 7” - 6

Điều tiên đoán thứ ba, Cersei sẽ bị giết bởi “người em trai nhỏ”. Trước nay, những lời tiên tri này luôn được Cersei giấu kín và âm thầm tin rằng, người ám hại mình sẽ là “quỷ lùn” Tyrion, điều này khiến mối quan hệ giữa hai chị em Cersei - Tyrion càng thêm tồi tệ.

Nhưng xét trên diễn biến mới, nhiều fan giờ đây lại chuyển hướng tin rằng Jaime sẽ là người kết thúc cuộc đời đầy thù hận, độc địa của Cersei. Khi đó, Jaime sẽ là kẻ chuộc tội, còn Cersei là kẻ đền tội.

Nhân vật phản diện ghê rợn nhất… “không phải là người”

Trong phần 7 của “Trò chơi vương quyền”, nhân vật Dạ Đế - vua của các xác sống - sẽ là nhân vật phản diện đóng vai trò quan trọng trong nội dung phim. Theo hai biên kịch của phim - David Benioff và D.B. Weiss - nhân vật Dạ Đế được xây dựng hoàn toàn khác với những nhân vật phản diện khác, đơn giản bởi, Dạ Đế là một xác sống, ông ta kỳ thực đã chết rồi.

Tất cả những gì cần biết về “Trò chơi vương quyền 7” - 7

Theo các biên kịch, Dạ Đế là một mối nguy hoàn toàn khác so với những nhân vật phản diện kiểu như nhà vua chết yểu Joffrey hay tên con hoang bệnh hoạn Ramsay. Dạ Đế không phải con người nữa. Nhân vật phản diện xuất hiện khi phải lựa chọn giữa tốt và xấu, giữa chính và tà, để rồi nhân vật đó lựa chọn con đường sai.

Nhưng với Dạ Đế, hắn không có lựa chọn, hắn được tạo ra vốn dĩ đã đồng hành với sự chết chóc và tăm tối. Theo một nghĩa nào đó, Dạ Đế chính là Tử Thần, không có tốt hoặc xấu ở đây, bởi cái chết là điều rốt cuộc ai cũng phải đối mặt, Dạ Đế chỉ là hiện thân của nỗi sợ hãi chết chóc ập đến cùng băng giá, tối tăm.

Trong phim, Dạ Đế được khắc họa là nhân vật không bao giờ nói. Hai biên kịch của phim chia sẻ: “Tử Thần thì biết nói gì đây? Nói ra bất cứ điều gì cũng sẽ làm giảm vị thế của nhân vật. Dạ Đế là hiện thân của sự hủy diệt. Chúng tôi không bao giờ có ý định viết một câu thoại nào cho Dạ Đế. Bất cứ lời nào ông ta nói ra đều sẽ phản tác dụng”.

Bích Ngọc
Tổng hợp