Tại sao Nữ hoàng Anh Elizabeth II luôn là biểu tượng thời trang?

(Dân trí) - Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã tại vị 60 năm, trong suốt cuộc đời, bà luôn được coi là một trong những gương mặt nổi bật của giới Hoàng gia với phong cách thời trang ấn tượng từ khi còn là một cô thiếu nữ cho tới tận hôm nay, khi đã ở tuổi 87.

Tháng 6/1953, công chúa Elizabeth 27 tuổi lên ngôi Nữ hoàng. Kể từ đây, thời trang được bà sử dụng như một thông điệp hình ảnh khẳng định vị thế của một nhân vật xuất thân Hoàng gia có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Từ những ngày đầu tiên lên ngôi cho tới tận hôm nay, bà chỉ luôn gắn bó với hai nhà thiết kế, đó là Norman Hartnell và Hardy Amies. Hartnell là người đã thiết kế cho bà những bộ đầm mặc trong ngày lên ngôi và ngày cưới, cũng như rất nhiều bộ đồ khác mà bà thường mặc vào những dịp quan trọng. Hardy Amies là người chuyên chăm sóc trang phục thường ngày cho Nữ hoàng.

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth luôn gắn liền với những bộ trang phục sử dụng màu sắc tươi sáng, ấn tượng, những món đồ nữ trang làm bằng ngọc trai, tạo ra vẻ quý tộc, thanh lịch với những đôi găng tay trắng.

Giờ đây, phong cách này của bà đã trở thành biểu tượng của giới Hoàng gia Châu Âu. Nhiều hãng thời trang nổi tiếng đã sử dụng hình ảnh, phong cách của Nữ hoàng như một ý tưởng khơi nguồn sáng tạo cho những bộ sưu tập mang phong cách quý tộc, thượng lưu.

Một con số có thể khiến nhiều người phải sửng sốt, đó là Nữ hoàng sở hữu tới 5.000 chiếc mũ các loại bởi mũ đội đầu là một chi tiết không thể thiếu trong một bộ trang phục đúng “chuẩn” Hoàng gia.

Nữ hoàng Elizabeth II từng được tạp chí Vogue của Anh vinh danh là một trong những phụ nữ lộng lẫy nhất thế giới năm 2007. Bà cũng liên tục xuất hiện trong danh sách những nhân vật Hoàng gia ăn vận đẹp nhất thế giới do các tờ tạp chí thời trang bình chọn.

Phong cách của bà xứng tầm thời trang thượng đỉnh của Hoàng gia Anh, đồng thời, nó còn thể hiện sự tinh tế, quý phái và quyền lực của một Nữ hoàng nổi tiếng thế giới. Ở địa vị như bà, dù đang đi leo núi hay tắm biển cũng cần phải chỉnh chu, hoàn hảo.

Cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp và phong cách thời trang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II theo thời gian:

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.


Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.


Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Năm 1936: Những chiếc váy kẻ ca-rô là trang phục quen thuộc của hai cô công chúa Elizabeth (phải) và Margaret (trái) khi còn nhỏ.

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Năm 1937: Vua George VI và Hoàng hậu Elizabeth đang đến dự một sự kiện cùng hai cô con gái - công chúa Elizabeth và Margaret.

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.


Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.


Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Hai chị em công chúa Elizabeth và Margaret từng là cặp chị em nổi tiếng nhất tại Anh khi hai người còn ở tuổi thiếu niên và sau này là hai cô thiếu nữ xinh đẹp. Họ thường xuất hiện cạnh nhau với những bộ trang phục ăn ý. Phong cách thời trang của hai chị em công chúa khi đó được coi là “mốt” dành cho những gia đình nào có nhiều con gái.

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.


Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.


Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.


Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Chênh nhau 4 tuổi, không phải cặp chị em song sinh, nhưng hai cô công chúa vẫn thường mặc đồ giống nhau kể từ khi họ còn là những cô bé nhỏ xíu cho tới tận sau này, khi đã trở thành những nàng thiếu nữ.

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Năm 1946: Công chúa Elizabeth ngồi bên bàn đọc sách trong phòng tiếp khách của mình ở Lâu đài Buckingham.

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Tháng 7/1947: Công chúa Elizabeth và vị hôn phu - Hoàng tử Hy Lạp và Đan Mạch Philip Mountbatten - chính thức tuyên bố đính hôn.

Năm 1927: Sinh tháng 4/1926, công chúa Elizabeth lúc này mới một tuổi.

Tháng 11/1947: Chiếc váy may bằng lụa màu ngà của công chúa được thiết kế bởi Norman Hartnell - người sau này sẽ gắn bó với việc thiết kế trang phục cho Nữ hoàng Elizabeth II suốt hàng thập kỷ. 

Chiếc váy được lấy cảm hứng từ bức “Primavera” của họa sĩ người Ý Botticelli. 

Chiếc váy được lấy cảm hứng từ bức “Primavera” của họa sĩ người Ý Botticelli. Nó được gắn nhiều ngọc trai, đá quý, được may bằng những sợi chỉ bạc lấp lánh… Ở thời điểm này, nước Anh vừa bước ra từ Thế chiến II và vẫn còn phải gánh chịu nhiều khó khăn kinh tế, vì vậy, công chúa đã tiết kiệm những chiếc tem phân phối thực phẩm, vật dụng của mình để quy đổi thành tiền trả cho chiếc váy.

Chiếc váy được lấy cảm hứng từ bức “Primavera” của họa sĩ người Ý Botticelli. 

Năm 1948: Công chúa sinh con trai đầu lòng - Hoàng tử Charles. Bức hình được chụp sau lễ đặt tên thánh cho Hoàng tử. Hoàng tử Charles lúc này đang mặc chiếc áo truyền thống mà những em bé Hoàng gia Anh được nối ngôi đều mặc trong lễ rửa tội. Chiếc áo này trước đây Nữ hoàng Elizabeth II cũng từng mặc. Chiếc váy được làm từ năm 1841 dành cho cô con gái cả của Nữ hoàng Victoria mặc trong lễ rửa tội. Kể từ đó đến nay, chiếc áo lễ này vẫn được cất giữ cẩn thận để tiếp tục sử dụng.

Chiếc váy được lấy cảm hứng từ bức “Primavera” của họa sĩ người Ý Botticelli. 

Tháng 3/1950: Công chúa Elizabeth đã xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng công chúng và được chờ đợi sẽ nối ngôi trong tương lai gần.

Chiếc váy được lấy cảm hứng từ bức “Primavera” của họa sĩ người Ý Botticelli. 

Năm 1951: Nữ hoàng tương lai Elizabeth khiêu vũ một cách duyên dáng bên cạnh phu quân ngay trên quảng trường ở thủ đô Ottawa, Canada.

Năm 1952: Nữ hoàng Elizabeth II khi đang ngồi làm mẫu cho họa sĩ thực hiện một bức tranh chân dung.

Năm 1952: Nữ hoàng Elizabeth II khi đang ngồi làm mẫu cho họa sĩ thực hiện một bức tranh chân dung.

Tháng 6/1953: Nữ hoàng cùng phu quân tại buổi lễ lên ngôi chính thức.

Tháng 6/1953: Nữ hoàng cùng phu quân tại buổi lễ lên ngôi chính thức.

Năm 1959: Nữ hoàng Elizabeth II chụp hình cùng con gái - Công chúa Anne.

Năm 1959: Nữ hoàng Elizabeth II chụp hình cùng con gái - Công chúa Anne.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Năm 2008: Nữ hoàng chuẩn bị tiến hành nghi thức mở cửa Quốc hội. Theo truyền thống, bà phải đội vương miện Hoàng gia trong ngày này.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Tháng 4/2011: Nữ hoàng mặc bộ đồ đỏ đến xem cháu trai nối ngôi - Hoàng tử William - trình diễn lái trực thăng quân sự.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Ngày 29/4/2011: Nữ hoàng xuất hiện tại lễ cưới của cháu trai - Hoàng tử William và công nương Catherine Middleton.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Ngày 5/6/2012: Bà tham dự lễ tạ ơn tại Thánh đường St. Paul nhân dịp kỷ niệm 60 năm lên ngôi Nữ hoàng.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Ngày 11/3/2013: Bức hình được chụp trong một ngày bình thường, Nữ hoàng làm việc trong văn phòng tại Lâu đài Buckingham. Bộ trang phục mang đậm phong cách riêng của bà với sắc màu tươi sáng và đồ nữ trang làm bằng ngọc trai.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Ngày 20/3/2013: Nữ hoàng tại lễ kỷ niệm 150 năm ngày hệ thống tàu điện ngầm London đi vào hoạt động.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Ngày 4/4/2013: Nữ hoàng chuẩn bị nhận giải thưởng danh dự của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh vì những hỗ trợ mà bà đã dành cho nền công nghiệp điện ảnh nước nhà trong suốt thời kỳ trị vì.

Năm 1996: Nữ hoàng đến thăm Nam Phi và gặp đương kim Tổng thống khi đó - ông Nelson Mandela.

Tháng 11/2013: Nữ hoàng mặc một chiếc đầm trắng và khăn quàng vai đỏ để tham dự một bữa tiệc lớn được tổ chức trong Lâu đài Buckingham.

Bích Ngọc
Theo Vogue