NSND Bạch Tuyết tái xuất màn ảnh rộng sau 45 năm vắng bóng

(Dân trí) - Tuy chỉ nhận lời tham gia vai khách mời nhưng cái gật đầu của NSND Bạch Tuyết cho dự án điện ảnh ở tuổi ngoài tuổi 70 đã khiến cho nhiều người bất ngờ.

Mới đây, theo chia sẻ từ đạo diễn Mai Thế Hiệp, NSND Bạch Tuyết đã nhận lời tham gia trong dự án điện ảnh Thạch Thảo sau 45 năm tạm ngưng các hoạt động liên quan về phim ảnh.

Ở tuổi ngoài 70, NSND Bạch Tuyết nhận lời tham gia phim điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng khiến nhiều người bất ngờ.
Ở tuổi ngoài 70, NSND Bạch Tuyết nhận lời tham gia phim điện ảnh sau nhiều năm vắng bóng khiến nhiều người bất ngờ.

NSND Bạch Tuyết đã có những vai diễn để đời trong lòng khán giả mộ điệu cải lương với các vở diễn nổi tiếng, như: vai Thúy Kiều trong vở Kim Vân Kiều, vai Thái hậu Dương Vân Nga trong vở Thái hậu Dương Vân Nga, vai Lựu trong vở Đời cô Lựu, vai Kiều Nguyệt Nga trong vở Lục Vân Tiên

Còn về phim ảnh, NSND Bạch Tuyết đã tham gia đóng khá nhiều phim, như: Như hạt mưa sa (1971), Như giọt sương khuya (1972), Tình Lan và Điệp (1972), Con ma nhà họ Hứa (1973)… nhưng kể từ đấy trở về sau bà tập trung hẳn sang lĩnh vực nghiên cứu cải lương và giảng dạy nghệ thuật.

NSND Bạch Tuyết tái xuất màn ảnh rộng sau 45 năm vắng bóng - 2

Trong phim điện ảnh Thạch Thảo lần này, NSND Bạch Tuyết sẽ vào vai một cô hiệu trưởng tên Châu, nghiêm nghị ở bề ngoài, nhưng bên trong lại là một cô giáo giàu tình yêu thương với học trò. Cô hiệu trưởng Châu cũng chính là chiếc cầu nối để giúp cho các giảng viên trẻ và các học sinh có thể gần gũi và thấu hiểu nhau hơn.

Nói về lý do vì sao từ một nghệ sĩ cải lương gạo cội, NSND Bạch Tuyết lại nhận lời tham gia một vai diễn khách mời trong phim điện ảnh, bà cho biết: “Tôi thuộc tuýp người thích làm những việc mới, và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình là người quan trọng. Hơn nữa Thạch Thảo là một phim với đề tài giáo dục, trường học… tôi cảm thấy mình có thể có mặt để tham gia một vai khách mời, trước hết là để cùng vui với các bạn vì lâu lắm rồi tôi mới đóng lại phim điện ảnh, thứ hai là để có tiếng nói chung, hy vọng chúng ta sẽ có một nền giáo dục tiên tiến, giúp cho có các bạn trẻ có thể phát triển hài hòa, trong một thế giới toàn cầu và nhiều biến động như bây giờ”.

NSND Bạch Tuyết vẫn cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu khi được tham gia diễn xuất cùng những diễn viên còn rất trẻ, bà chia sẻ: “Tôi không thấy người nào nhỏ hơn mình, hoặc trẻ hơn mình. Tôi chỉ thấy giá trị thực sự của đời người khi mình sống và tham gia một số việc nào đó, mình làm hết lòng, thì không có gì để phân biệt người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Tôi trân trọng những việc nhỏ nhất trong cuộc sống này. Vì vậy, đối với các bạn trẻ mới bước vào nghề, tôi thấy các bạn có một nét gì đó rất long lanh và dễ thương. Chúng tôi kính trọng nhau, thì tôi nghĩ là mình làm việc không có khó khăn gì hết”.
NSND Bạch Tuyết vẫn cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu khi được tham gia diễn xuất cùng những diễn viên còn rất trẻ, bà chia sẻ: “Tôi không thấy người nào nhỏ hơn mình, hoặc trẻ hơn mình. Tôi chỉ thấy giá trị thực sự của đời người khi mình sống và tham gia một số việc nào đó, mình làm hết lòng, thì không có gì để phân biệt người lớn tuổi và người trẻ tuổi. Tôi trân trọng những việc nhỏ nhất trong cuộc sống này. Vì vậy, đối với các bạn trẻ mới bước vào nghề, tôi thấy các bạn có một nét gì đó rất long lanh và dễ thương. Chúng tôi kính trọng nhau, thì tôi nghĩ là mình làm việc không có khó khăn gì hết”.

Để chọn diễn viên vào vai cô hiệu trưởng Châu, đạo diễn Mai Thế Hiệp đã trăn trở rất nhiều lần, cho đến khi nhận được gợi ý về NSND Bạch Tuyết, anh đã nhanh chóng liên lạc để mời bà tham gia.

Trước lời mời của đạo diễn Mai Thế Hiệp, NSND Bạch Tuyết có chút e dè, bởi trước đó bà đã từ chối khá nhiều lời mời tham gia phim ảnh vì chưa tìm được kịch bản ưng ý và có tính nhân văn sâu sắc. Sau hơn một tuần tìm hiểu và đọc kỹ kịch bản, NSND Bạch Tuyết mới gật đầu đồng ý tham gia.
Trước lời mời của đạo diễn Mai Thế Hiệp, NSND Bạch Tuyết có chút e dè, bởi trước đó bà đã từ chối khá nhiều lời mời tham gia phim ảnh vì chưa tìm được kịch bản ưng ý và có tính nhân văn sâu sắc. Sau hơn một tuần tìm hiểu và đọc kỹ kịch bản, NSND Bạch Tuyết mới gật đầu đồng ý tham gia.

Thạch Thảo là một bộ phim điện ảnh dành cho giới trẻ, phim đề cao những giá trị nhân văn trong cuộc sống, như: tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè, tình thầy trò, và cả tình yêu đôi lứa. Phim hứa hẹn thu hút bởi nội dung kịch bản đầy hài hước, hấp dẫn và không kém phần kịch tính.

Phim hiện đang được bấm máy tại tỉnh Kon Tum, phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt đầu tư theo đề nghị của Cục Điện ảnh. Dự kiến khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc vào ngày 16/11/2018.

Băng Châu

Ảnh: Trần Minh Quang - Lê Thiện Chí