Những thiết kế thời trang khiến người xem… “đỏ mặt”

(Dân trí) - Trong những tuần lễ thời trang diễn ra dịp đầu năm 2018 này, cú sốc đến từ làng mốt nằm ở những thiết kế “hở bạo” khiến khán giả xem show trực tiếp có thể phải… “đỏ mặt”.

Sự táo bạo, phóng khoáng, vượt ra ngoài những chuẩn mực thường thấy trong đời sống là điều dễ gặp trên sàn diễn thời trang. Mỗi khi có một tuần lễ thời trang lớn diễn ra, các nhà thiết kế lại đưa đến những cú sốc mới cho công chúng. Năm nay, cú sốc đó nằm ở những thiết kế “hở bạo” khiến khán giả có mặt tại show diễn có thể phải… “đỏ mặt”.

Một trong những xu hướng thời trang nữ táo bạo nhất, hiện đang được trình diễn tại nhiều tuần lễ thời trang, đó là xu hướng… “bỏ bê vòng 1”. Rất nhiều người mẫu đã xuất hiện trên sàn catwalk mà không mặc áo ngực, họ vô tư giải phóng hình thể. Đương nhiên đó không phải lựa chọn của riêng người mẫu, mà là ý tưởng của nhà thiết kế.

Rất nhiều nhà thiết kế đã lựa chọn cách “giải phóng vòng 1” cho người mẫu, để các người đẹp xuất hiện trên sàn catwalk với ngực trần phóng túng tại nhiều tuần lễ thời trang lớn vừa diễn ra dịp đầu năm nay, như Tuần lễ Thời trang London, Milan, New York.

Nhiều tờ tạp chí thời trang nhận định rằng trào lưu “không nội y” trong giới thiết kế hiện nay đến từ những hoạt động xã hội thể hiện tư tưởng “cởi mở, phóng khoáng” mới trong một bộ phận người dân phương Tây. Thực tế, những hoạt động mang tính trào lưu, kêu gọi “giải phóng vòng 1 cho nữ giới” hay “ngày xuống phố không mặc quần dài” đã diễn ra từ nhiều năm nay.

Mỗi khi các sự kiện này diễn ra, chúng lại được nhắc tới trên mặt báo như một dạng sự kiện độc đáo, lạ kỳ, thu hút sự quan tâm hiếu kỳ của công chúng. Những sự việc kiểu này hẳn đã tác động phần nào tới phong cách thiết kế phóng túng bắt gặp gần đây ở nhiều nhà mốt tại các tuần lễ thời trang…

Người mẫu xuất hiện trong show của nhà mốt Krizia (Ý) tại Tuần lễ thời trang Milan.
Người mẫu xuất hiện trong show của nhà mốt Krizia (Ý) tại Tuần lễ thời trang Milan.

Người mẫu Marjan Jonkman trình diễn thiết kế trong show của nhà mốt Philosophy Di Lorenzo Serafini (Ý) tại Mian.
Người mẫu Marjan Jonkman trình diễn thiết kế trong show của nhà mốt Philosophy Di Lorenzo Serafini (Ý) tại Mian.

Trong show của nhà thiết kế thời trang người Ý Alberta Ferretti tại Milan, có những người mẫu “mặc” áo trong suốt và hoàn toàn không mặc nội y bên dưới.
Trong show của nhà thiết kế thời trang người Ý Alberta Ferretti tại Milan, có những người mẫu “mặc” áo trong suốt và hoàn toàn không mặc nội y bên dưới.

Tại tuần lễ thời trang London (Anh), người mẫu xuất hiện trong show của thương hiệu thời trang On|Off Presents.
Tại tuần lễ thời trang London (Anh), người mẫu xuất hiện trong show của thương hiệu thời trang On|Off Presents.

Tại Milan, trong show của nhà mốt Ricostru, người mẫu cũng trình diễn khá phóng túng với mốt “không nội y”.
Tại Milan, trong show của nhà mốt Ricostru, người mẫu cũng trình diễn khá phóng túng với mốt “không nội y”.

Tại Tuần lễ Thời trang New York (Mỹ), nhà mốt Kaimin cũng gây sốc với những mẫu thiết kế “kín trên, hở dưới” quá táo bạo đến mức gây sửng sốt và ngay lập tức được nhắc tới trên các tạp chí thời trang bởi sự “dị biệt” về phong cách.
Tại Tuần lễ Thời trang New York (Mỹ), nhà mốt Kaimin cũng gây sốc với những mẫu thiết kế “kín trên, hở dưới” quá táo bạo đến mức gây sửng sốt và ngay lập tức được nhắc tới trên các tạp chí thời trang bởi sự “dị biệt” về phong cách.

Nhà mốt Kaimin có các cửa hàng tại Hàn Quốc và New York (Mỹ).
Nhà mốt Kaimin có các cửa hàng tại Hàn Quốc và New York (Mỹ).

Các thiết kế “kín trên, hở dưới” của nhà mốt Kaimin đã khiến show này trở thành show được bàn tán nhiều nhất tại Tuần lễ Thời trang New York.
Các thiết kế “kín trên, hở dưới” của nhà mốt Kaimin đã khiến show này trở thành show được bàn tán nhiều nhất tại Tuần lễ Thời trang New York.

Bộ sưu tập Xuân/Hè của Kaimin có tên “Oriental Garden” (Vườn Phương Đông).
Bộ sưu tập Xuân/Hè của Kaimin có tên “Oriental Garden” (Vườn Phương Đông).

Mỗi dịp tuần lễ thời trang diễn ra, công chúng lại được dịp “ngã ngửa” với những ý tưởng thiết kế thời trang “dị biệt”.
Mỗi dịp tuần lễ thời trang diễn ra, công chúng lại được dịp “ngã ngửa” với những ý tưởng thiết kế thời trang “dị biệt”.

Thời trang đôi khi không chỉ có vai trò thẩm mỹ, mà còn có thể mang tính “giải trí giật gân”.
Thời trang đôi khi không chỉ có vai trò thẩm mỹ, mà còn có thể mang tính “giải trí giật gân”.

Các người mẫu không chỉ xuất hiện trong trang phục “thiếu quần” mà còn có cách trang điểm, làm tóc lạ kỳ.
Các người mẫu không chỉ xuất hiện trong trang phục “thiếu quần” mà còn có cách trang điểm, làm tóc lạ kỳ.

Bộ sưu tập “Vườn Phương Đông” của nhà mốt Kaimin gồm nhiều mẫu thiết kế “nặng đô”, khiến show này trở thành tâm điểm chú ý tại Tuần lễ Thời trang New York.
Bộ sưu tập “Vườn Phương Đông” của nhà mốt Kaimin gồm nhiều mẫu thiết kế “nặng đô”, khiến show này trở thành tâm điểm chú ý tại Tuần lễ Thời trang New York.

Một mẫu “jumpsuit” có đường xẻ ngực táo bạo.
Một mẫu “jumpsuit” có đường xẻ ngực táo bạo.

Bên cạnh những mẫu “hở bạo”, thì Kaimin còn có những mẫu vải nhựa “dày dặn, kín đáo” như thế này.
Bên cạnh những mẫu “hở bạo”, thì Kaimin còn có những mẫu vải nhựa “dày dặn, kín đáo” như thế này.

Một thiết kế an toàn hiếm hoi xuất hiện trong show của nhà mốt Kaimin.
Một thiết kế an toàn hiếm hoi xuất hiện trong show của nhà mốt Kaimin.

Nhưng ngay sau đó xuất hiện một mẫu thiết kế xuyên thấu táo bạo theo phong cách… “lưới đánh cá”.
Nhưng ngay sau đó xuất hiện một mẫu thiết kế xuyên thấu táo bạo theo phong cách… “lưới đánh cá”.

Xen kẽ giữa những mẫu thiết kế gây sốc là những mẫu “gây sốc vừa phải” có lẽ để tạo sự… giãn cách hợp lý cho tâm lý người xem.
Xen kẽ giữa những mẫu thiết kế gây sốc là những mẫu “gây sốc vừa phải” có lẽ để tạo sự… giãn cách hợp lý cho tâm lý người xem.

Thiết kế “nửa kín, nửa hở”.
Thiết kế “nửa kín, nửa hở”.

Thiết kế này có lẽ lấy cảm hứng từ trò chơi… “trốn tìm”.
Thiết kế này có lẽ lấy cảm hứng từ trò chơi… “trốn tìm”.

Bích Ngọc
Theo The Sun/BBC