Những kẻ sát nhân có thật trong các phim kinh dị

(Dân trí) - Các đạo diễn Hollywood không bỏ qua những tên tội phạm khét tiếng. Có những bộ phim kinh dị nổi tiếng rùng rợn đã được thực hiện dựa trên những kẻ sát nhân có thật.

Các nhà làm phim Hollywood luôn đưa những câu chuyện thu hút sự quan tâm của dư luận lên màn ảnh. Đặc biệt, họ thường không bỏ qua những tên tội phạm khét tiếng. Có những bộ phim kinh dị nổi tiếng đã được thực hiện dựa trên những kẻ sát nhân có thật.

Dưới đây là những bộ phim kinh dị đã được thực hiện dựa trên những vụ án có thật, những kẻ sát nhân có thật:

83-ab61b
Sát nhân Ted Bundy - phim “Silence of the Lambs” (Sự im lặng của bầy cừu - 1991)

 

Ted Bundy đã bắt cóc, tấn công tình dục và giết hại nhiều nạn nhân nữ hồi thập niên 1970. Hắn tận dụng vẻ ngoài của mình để thu hút các nạn nhân, lấy được sự tin tưởng của họ trước khi khống chế nạn nhân, bắt cóc họ đến những nơi hẻo lánh và thực hiện hành vi tội ác man rợ.

Năm 1975, Ted Bundy bị cảnh sát bắt giữ, những tội danh của hắn càng lúc càng được mở rộng trong quá trình điều tra, gây sững sờ cho dư luận. Sau nhiều năm kháng án, cuối cùng hắn cũng chịu thú nhận 30 tội danh giết người và sau đó phải lãnh án tử hình năm 1989 ở tuổi 42.

Nhà văn Thomas Harris đã xây dựng nhân vật Hannibal Lecter trong tiểu thuyết “Sự im lặng của bầy cừu” (sau này được chuyển thể lên màn ảnh, vai diễn do nam diễn viên Anthony Hopkins đảm nhận) dựa trên kẻ sát nhân Ted Bundy.

84-5db12
Sát nhân Ed Gein - phim “Psycho” (Tâm thần hoảng loạn - 1960) và “Texas Chainsaw Massacre” (Tử thần bang Texas - 2003)

 

“Psycho” (1960) và “Texas Chainsaw Massacre” (2003) là hai bộ phim kinh dị kinh điển. Đặc biệt, cả hai bộ phim đều dựa trên một kẻ sát nhân có thật - Ed Gein. Ed lớn lên ở một nông trại hẻo lánh nằm ở bang Wisconsin, Mỹ, cùng với mẹ và anh trai. Ngoài giờ học ở trường, Ed không rời khỏi nông trại.

Tất cả thời gian của Ed ngoài giờ học là để làm việc nhà và ngồi nghe mẹ giảng đạo một cách cực đoan. Thái độ thù địch đối với phụ nữ ở Gein là do mẹ hắn đã gieo vào đầu con trai ngay từ nhỏ một cách lệch lạc.

Năm 1957, một nữ nhân viên làm việc tại một cửa hiệu bỗng mất tích bí ẩn, Gein là một trong số những người khách ghé qua cửa hàng trong ngày người phụ nữ biến mất. Cảnh sát đã đến lục soát nhà Gein và kinh hoàng phát hiện ra đây không phải nạn nhân duy nhất của hắn.

Các bác sĩ đã chẩn đoán rằng Gein bị mắc chứng tâm thần phân liệt, vì vậy, hắn không bị lĩnh án tử hình mà chịu án tù chung thân. Năm 1984, Gein chết trong tù ở tuổi 77 vì đau tim.

85-68543
Sát nhân Daniel Harold Rolling - phim “Scream” (Tiếng thét - 1996)

 

Daniel Harold Rolling đứng sau cái chết của 8 nạn nhân. Rolling có một tuổi thơ phức tạp khi thường xuyên bị cha bạo hành. Ngay từ những năm tháng thiếu niên, Rolling đã có xu hướng phạm tội và thường xuyên gặp rắc rối với luật pháp.

Tháng 5/1990, Rolling có ý định giết cha nhưng không thành, trong một cuộc ẩu đả giữa hai cha con, cha của Rolling đã bị thương nặng. 3 tháng sau vụ việc, hắn bắt đầu thực hiện hành vi giết người dã man mỗi khi đột nhập tư gia ăn trộm. Năm 2006, Rolling đã phải lĩnh án tử hình. Biên kịch Kevin Williamson đã viết kịch bản cho phim “Scream” sau khi đọc những bài báo viết về Rolling.

86-6b2e1
Sát nhân Henry Lee Lucas - phim “Confessions Of A Serial Killer” (Lời thú tội của kẻ sát nhân - 1985)

 

Henry Lee Lucas sinh năm 1936 ở bang Virginia, Mỹ. Ở tuổi lên 10, Lucas đã bị anh trai tấn công bằng dao và bị thương tật vĩnh viễn ở mắt. Mẹ của Lucas hành nghề mại dâm và nuôi lớn Lucas một cách lệch lạc.

Lucas sớm bỏ học và đi vào con đường phạm tội. Vì ngộ sát mẹ mình, Lucas từng bị tuyên án tù. Ngay sau khi ra tù, hắn tiếp tục ra tay sát hại nhiều nạn nhân, không bao giờ cảnh sát có thể biết được chính xác số người bị chết dưới tay Lucas, người ta chỉ có thể đưa ra bằng chứng của 11 vụ việc.

Năm 2001, Lucas chết trong tù ở tuổi 64 vì đau tim. Đã có 3 bộ phim làm về cuộc đời hắn, ngoài “Confessions of a Serial Killer” (1985) còn có “Henry: Portrait of a Serial Killer” (1986), “Drifter: Henry Lee Lucas” (2009).

87-782db
Sát nhân Charles Manson - phim “The Strangers” (Những kẻ xa lạ - 2008)

 

Biên kịch kiêm đạo diễn của phim - Bryan Bertino cho biết anh đã thực hiện bộ phim dựa trên những vụ đột nhập, giết người của tên sát nhân Charles Manson cùng đồng bọn, đặc biệt là vụ giết hại vợ đạo diễn Roman Polanski - nữ diễn viên Sharon Tate - khi cô đang mang thai tháng cuối. Hiện tại, Charles Manson đã ở tuổi 80 và đang lãnh án tù chung thân.

88-b009c
Sát nhân Bradley John Murdoch - phim “Wolf Creek” (Thung lũng sói - 2005)

 

Một lái xe tải người Úc đã giết hại một du khách người Anh. Khi bộ phim “Wolf Creek” được thực hiện hồi năm 2001, tòa án đã yêu cầu phim không ra rạp tại thời điểm đó bởi có thể sẽ gây ảnh hưởng tới dư luận xoay quanh vụ án. Mãi cho tới năm 2005, khi Murdoch chính thức bị kết tội giết người và phải lãnh án tù chung thân, phim mới được ra rạp.

89-56e7c
Sát nhân Getrude Baniszewski - phim “Girl Next Door” (Cô hàng xóm - 2007)

 

Năm 1966, hai chị em Sylvia và Jenny Likens được cha mẹ gửi tới nhà người phụ nữ có tên Getrude Baniszewski, sinh sống ở bang Indiana, Mỹ. Cha mẹ của hai cô bé thường xuyên đi du lịch nên họ đã gửi con ở nhà Baniszewski để được trông nom. Trong mắt những người xung quanh, Baniszewski là một phụ nữ dễ tạo thiện cảm.

Tuy vậy, không ai biết rằng bà ta đã hành hạ Sylvia Likens kinh hoàng như thế nào. Khi xảy ra án mạng, Sylvia mới 16 tuổi còn Jenny đang ở tuổi 15. Khi Sylvia cố gắng chạy trốn và bị Baniszewski bắt được, cô bé đã bị đánh đến chết.

Vụ việc sau đó được dàn dựng dưới dạng một vụ tự sát, nhưng cô bé Jenny đã nhanh trí khẩn nài cảnh sát hãy đưa cô ra khỏi ngôi nhà khi họ đến khám nghiệm hiện trường và sau đó đã kể lại tất cả cho cảnh sát. Baniszewski sau đó bị kết án tù chung thân và đã chết trong tù ở tuổi 60.

90-7d091
“Bóng ma sát thủ” - phim “The Town That Dreaded Sundown” (Thị trấn cuồng sát - 1976)

 

Phim được thực hiện dựa trên những tội ác có thật xảy ra ở thành phố Texarkana, Mỹ, năm 1946. Cho tới giờ, người ta vẫn không thể tìm ra kẻ giết người có biệt danh “bóng ma sát thủ”. Tên này đã tấn công 8 người vào lúc chạng vạng và khiến 5 người thiệt mạng. Giờ đây, cứ mỗi mùa Halloween, người dân Texarkana lại đi xem bộ phim này chiếu ngoài công viên.

91-0f596
Sát nhân Adolfo de Jesus Constanzo - phim “Borderland” (Trại tù nhân - 2007)

 

Adolfo de Jesus Constanzo sinh ra ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ. Hắn vốn là một tên tội phạm. Khi Constanzo bị từ chối cho gia nhập một băng nhóm xã hội đen, ngay lập tức, 7 thành viên đứng đầu băng nhóm này liền bị giết dã man. Sau này, Constanzo còn gây nên nhiều tội ác ghê rợn khác. Khi cảnh sát sắp bắt được Constanzo, biết không thể thoát, hắn đã tự sát.

92-17cb0
Sát nhân Joe Ball - phim “Eaten Alive” (Cầm thú - 1977)

 

Người ta chỉ có thể ước chừng số lượng nạn nhân của Joe Ball quanh con số 20. Hắn từng mở một quán bar ở bang Texas, Mỹ, trong quán có một cái ao nuôi cá sấu. Ngay sau khi quán này mở ra, nhiều phụ nữ bỗng mất tích bí ẩn, gồm cả những cô gái phục vụ trong quán.

Năm 1938, khi cảnh sát trưởng vào quán để hỏi Ball về những người đã bị mất tích, Ball liền rút súng tự sát. Sau đó, cảnh sát tiếp tục điều tra và lần ra được dấu vết của kẻ đồng phạm. Lúc này, người ta mới biết rằng những người phụ nữ mất tích đã trở thành mồi cho cá sấu.

93-cf671
“Zodiac” - phim “Zodiac” (San Francisco chết chóc - 2007)

 

Bộ phim của đạo diễn David Fincher với sự tham gia của Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, và Robert Downey, xoay quanh một kẻ giết người có biệt danh “Zodiac”. Hắn từng gây án hồi cuối thập niên 1960 - đầu thập niên 1970. Nạn nhân của “Zodiac” là những người đi bộ qua những đoạn đường vắng. Tuy vậy, cảnh sát đã không thể tìm ra danh tính của “Zodiac”.

94-fc4a6
Sát nhân Robert Hanson - phim “Frozen Ground” (Sát nhân núi tuyết - 2013)

 

Robert Hansen chuyên bắt cóc, tấn công tình dục và giết hại phụ nữ. Theo điều tra, đã có khoảng 30 phụ nữ trở thành nạn nhân của hắn trong khoảng thời gian từ 1971-1983. Hansen đã chết trong tù hồi năm ngoái ở tuổi 75 khi đang thụ án tù chung thân.

Tên này từng sinh sống ở bang Iowa, Mỹ. Thời thanh niên, Hansen luôn bị các cô gái từ chối, điều này đã dần đưa tới sự thù ghét phụ nữ và những hành vi phạm tội của hắn về sau. Những tội ác của Hansen đã bị lộ tẩy hồi năm 1983 khi một nạn nhân của hắn may mắn chạy thoát và tìm tới cảnh sát.

Bích Ngọc
Tổng hợp

vanhoa-4fc8b