Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp

(Dân trí) - Đã có khá nhiều cầu thủ lấn sân sang lĩnh vực ca hát. Họ đi thi Idol, ra đĩa đơn, và thậm chí đã trở thành ca sĩ nổi tiếng.

Cầu thủ Andy Cole
 
Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp

Andy Cole là cựu cầu thủ chơi ở Giải Ngoại Hạng Anh Premier League. Ở thập niên 190, Andy Cole từng nổi danh thế giới với vị trí tiền đạo của nhiều câu lạc bộ danh giá như Manchester United, Arsenal, Newcastle United, Blackburn Rovers, Fulham…

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Năm 1999, Andy Cole từng cho ra mắt đĩa đơn “Outstanding” (Xuất chúng), một bài hát từng gắn liền với danh tiếng ban nhạc Mỹ The Gap Band những năm 1980. Tuy vậy, kết quả xếp hạng của đĩa đơn này không cao, nó không thể lọt vào Top 40 những đĩa đơn được yêu thích nhất tại Anh.
 
Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp

Với thử nghiệm đầu tiên không thành công như mong đợi, Andy Cole đã quyết định không tiến xa hơn trong sự nghiệp âm nhạc. Tuy vậy, tình yêu đối với ca hát trong anh là điều mà khán giả có thể nhận thấy rất rõ nét thông qua đĩa đơn đầu tiên và duy nhất - “Outstanding”.

Andy Cole thể hiện ca khúc "Outstanding"
 
Cầu thủ Kevin Walker

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Cầu thủ Kevin Walker của câu lạc bộ GIF Sundsvall chơi ở Giải Hạng 2 của Thụy Điển hiện đang trở thành gương mặt “gây bão” tại nước này khi anh bất ngờ đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng ca hát - Sweden Idol.

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Điều thú vị nhất là Kevin Walker không phải một giọng ca “thảm họa”, với chất giọng ấm áp, truyền cảm, Kevin ngay lập tức gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo và hút rất nhiều fan. Ca khúc “Soldier” (Người lính) được Kevin thể hiện trong vòng thử giọng đã có gần 300.000 lượt truy cập trên YouTube.

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Bởi Kevin hứa hẹn sẽ là một gương mặt gây sốt cho chương trình Sweden Idol năm nay nên đài truyền hình Thụy Điển đã quyết định can thiệp để thay đổi thời gian các trận đấu có Kevin tham gia nhằm giúp cầu thủ này có điều kiện tập luyện ca hát và đi sâu hơn nữa trong những phần thi tiếp theo. Quyết định này của nhà đài đã vấp phải sự phản đối từ các cầu thủ.

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Tiền vệ Niklas Klingberg của câu lạc bộ Degerfors bức xúc: “Thật lố bịch. Đài truyền hình có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn. Thủ môn của câu lạc bộ chúng tôi còn thi đấu cho đội tuyển U21, nếu lịch thay đổi như thế này, cậu ấy sẽ không xoay sở được. Lịch thi đấu của cả giải phải thay đổi vì Kevin Walker đi thi hát ư?”.

Kevin Walker thể hiện ca khúc "Soldier"

Trước những ý kiến trái chiều, Walker không đưa ra bất cứ bình luận gì. Tại cuộc thi Sweden Idol, anh chỉ chia sẻ: “Hiện tại, tôi như đang sống cuộc đời của Bruce Wayne (tên thật của nhân vật Người Dơi). Trong tuần tôi thi đấu bóng đá và cuối tuần tôi đi thi Idol, hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt”. 

Ca sĩ Louis Tomlinson của ban nhạc One Direction

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Nam ca sĩ Louis Tomlinson, thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng thế giới One Direction đã ký hợp đồng với câu lạc bộ chơi tại Giải Hạng Nhất Anh - Doncaster Rovers. Louis Tomlinson sẽ được cùng câu lạc bộ chơi tại giải Vô địch bóng đá Anh - English Championship.

Chàng trai 21 tuổi có biệt tài “đánh cắp trái tim” của các cô gái trẻ tuổi teen từ đây sẽ khoác chiếc áo số 28 của câu lạc bộ quê nhà - Doncaster Rovers.

Hợp đồng ký với Louis Tomlinson không yêu cầu anh phải thường xuyên góp mặt trong tất cả các trận đấu và các buổi tập huấn của câu lạc bộ. Hợp đồng khẳng định rằng Louis “chơi vì sự phát triển của câu lạc bộ”. Câu này có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa.

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Việc Doncaster Rovers thu nạp Louis thực chất mang ý nghĩa từ thiện nhiều hơn bởi Louis sẽ giúp gia tăng thu nhập cho cả câu lạc bộ khi số lượng vé và đồ lưu niệm bán ra sẽ gia tăng đột biến. Ngoài ra, sức hút của “hot boy” cũng sẽ giúp Doncaster Rovers dễ dàng gây quỹ từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo tại địa phương.

Mỗi lần Louis xuất hiện ngoài sân cỏ, một lượng fan nữ khổng lồ lại đổ bộ ra sân vận động và đã có vài câu chuyện dở khóc dở cười xảy ra khi Louis gặp phải những pha vào bóng thô bạo khiến anh bị chấn thương nhẹ, các fan nữ do quá “xót” thần tượng đã “dọa giết kẻ thủ ác”.

Louis Tomlinson cùng các thành viên trong One Direction thể hiện ca khúc "Little Things"

Ca sĩ Rod Stewart

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Rod Stewart là ca sĩ người Anh nổi danh thập niên 1970-1980. Đại gia đình nhà Stewart vốn có tình yêu lớn dành cho bóng đá, cha của anh từng là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư và sau này ông trở thành quản lý cho một số câu lạc bộ địa phương.

Trong số các anh em trai, Rod là cậu bé có khả năng chơi bóng cừ khôi nhất. Vốn yêu thể thao, tính cách lại khá ôn hòa, Rod nhanh chóng trở thành đội trưởng đội tuyển bóng đá ở trường trung học - vị trí đáng mơ ước của bất cứ cậu bé nào nuôi giấc mơ trở thành cầu thủ.

Bên cạnh đó, cậu bé Rod cũng rất yêu âm nhạc, ngoài thời gian chơi bóng, cậu dành nhiều thời gian để tìm hiểu về âm nhạc và học cách chơi đàn ghita. Ở tuổi 15, Rod ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và từng chơi thử cho câu lạc bộ Brentford ở Giải Hạng Nhất Anh.

Những cầu thủ bóng đá gây xôn xao vì... giọng hát đẹp


Tuy vậy, câu lạc bộ không thiết tha gì với Rod và không có ý định ký hợp đồng với anh. Trước nguy cơ thất nghiệp, Rod nghĩ rằng “cuộc đời của một ca sĩ có vẻ dễ dàng và thoải mái hơn, mình được phép uống rượu và đi chơi khuya. Trong hai việc mình có thể làm được - ca hát và chơi bóng, rõ ràng ca hát hợp với mình hơn”. Thế là khán giả được biết tới một ca sĩ Rod Stewart từ đây.

Rod Stewart thể hiện ca khúc "Some Guys Have All The Luck"
 
 
Bích Ngọc
Tổng hợp