Muôn lý do khiến sao bất ngờ hủy show

(Dân trí) - Những lý do có thể rất thống thiết, cũng có thể rất hài hước…

Trong bối cảnh nhạc số thống lĩnh thị trường âm nhạc, khiến nghệ sĩ khó lòng “kiếm sống” từ việc bán album, chính những fan nhiệt thành mua vé xem họ biểu diễn liveshow đang giúp cho nền công nghiệp âm nhạc tiếp tục sinh lợi. Vì vậy, các nghệ sĩ đều muốn thể hiện rằng họ rất trân trọng các fan của mình.

Việc hết mình với các show diễn, không hoãn hủy show, không để fan phải “cụt hứng”, chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm đối với fan, nhưng không phải nghệ sĩ nào cũng làm được điều đó. Đã có nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới hủy show với muôn kiểu lý do đưa ra, có thể rất thống thiết, cũng có thể rất hài hước.

Ariana Grande: Hồi tháng 7/2015, trong “The Honeymoon Tour”, nữ ca sĩ từng hủy show ở thành phố Cincinnati (Mỹ) với lý do… đi nhổ răng khôn.
Ariana Grande: Hồi tháng 7/2015, trong “The Honeymoon Tour”, nữ ca sĩ từng hủy show ở thành phố Cincinnati (Mỹ) với lý do… đi nhổ răng khôn.

Justin Bieber: Hồi năm 2015, khi đang chuẩn bị bước vào một show diễn, Justin Bieber bỗng trở nên cẩn thận lạ thường, anh lấy khăn ra… lau sàn sân khấu vì thấy có một ít nước vương trên sàn, vị trí lau này nằm ở rìa sân khấu nên một nhóm fan phấn khích liền giằng kéo chiếc khăn trong tay Bieber, khiến nam ca sĩ khó chịu, rời khỏi sân khấu và từ chối biểu diễn tiếp.
Justin Bieber: Hồi năm 2015, khi đang chuẩn bị bước vào một show diễn, Justin Bieber bỗng trở nên cẩn thận lạ thường, anh lấy khăn ra… lau sàn sân khấu vì thấy có một ít nước vương trên sàn, vị trí lau này nằm ở rìa sân khấu nên một nhóm fan phấn khích liền giằng kéo chiếc khăn trong tay Bieber, khiến nam ca sĩ khó chịu, rời khỏi sân khấu và từ chối biểu diễn tiếp.

Miley Cyrus: Trong “Bangerz Tour” (2014), Miley từng khiến các fan của cô ở thành phố Charlotte (Mỹ) thất vọng khi cô hoãn show ở thời điểm… nửa tiếng trước giờ diễn. Lý do là bởi bác sĩ yêu cầu cô phải nghỉ ngơi bởi cô đang cúm nặng. Sự việc đã khiến tất cả hoạt động tổ chức cũng như sự có mặt của hàng ngàn khán giả trở nên… vô nghĩa.
Miley Cyrus: Trong “Bangerz Tour” (2014), Miley từng khiến các fan của cô ở thành phố Charlotte (Mỹ) thất vọng khi cô hoãn show ở thời điểm… nửa tiếng trước giờ diễn. Lý do là bởi bác sĩ yêu cầu cô phải nghỉ ngơi bởi cô đang cúm nặng. Sự việc đã khiến tất cả hoạt động tổ chức cũng như sự có mặt của hàng ngàn khán giả trở nên… vô nghĩa.

Lorde: Một ca sĩ sẽ không thể hát nếu bị nghẹt phổi. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với nữ ca sĩ “Royals” khi cô buộc phải hoãn một số show của mình tại Úc hồi năm 2014. Ở thời điểm đó, Lorde bị viêm phổi nặng, cô chia sẻ với các fan rằng: “Tôi rất buồn khi phải hoãn show, nhưng gia đình và các cộng sự đã khuyên tôi nên nghỉ một thời gian bởi tôi đã hoạt động quá sức rồi”. Lý giải của Lorde đã nhận được sự cảm thông.
Lorde: Một ca sĩ sẽ không thể hát nếu bị nghẹt phổi. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với nữ ca sĩ “Royals” khi cô buộc phải hoãn một số show của mình tại Úc hồi năm 2014. Ở thời điểm đó, Lorde bị viêm phổi nặng, cô chia sẻ với các fan rằng: “Tôi rất buồn khi phải hoãn show, nhưng gia đình và các cộng sự đã khuyên tôi nên nghỉ một thời gian bởi tôi đã hoạt động quá sức rồi”. Lý giải của Lorde đã nhận được sự cảm thông.

Meghan Trainor: Khi thực hiện “MTrain Tour” hồi năm 2015, nữ ca sĩ trẻ Meghan Trainor đã gặp phải một sự cố sức khỏe rất lớn, cô cho biết mình bị xuất huyết dây thanh quản hơn một lần và đang bị viêm phế quản nặng. Sự việc khiến cô không được phép nói năng nhiều, chứ chưa nói tới chuyện ca hát.
Meghan Trainor: Khi thực hiện “MTrain Tour” hồi năm 2015, nữ ca sĩ trẻ Meghan Trainor đã gặp phải một sự cố sức khỏe rất lớn, cô cho biết mình bị xuất huyết dây thanh quản hơn một lần và đang bị viêm phế quản nặng. Sự việc khiến cô không được phép nói năng nhiều, chứ chưa nói tới chuyện ca hát.

Vì vậy, Meghan đã phải hoãn hủy toàn bộ các show còn lại của tour sau khi tình trạng sức khỏe thanh quản trở nên tồi tệ. Meghan phải phẫu thuật dây thanh âm và không quên đăng tải một lời giải thích dành cho fan trên mạng xã hội:

“Tôi yêu việc được biểu diễn trên sân khấu và được thấy fan hàng đêm. Tôi quyết định sẽ làm điều gì tốt nhất cho chính mình để có thể trở lại thật mạnh mẽ”. Sự việc bất khả kháng này đã nhận được sự cảm thông từ người hâm mộ.

Jessie J: Hồi năm 2014, bệnh tình thời bé của Jessie J bất ngờ quay trở lại, đó là chứng bệnh tim, cô buộc phải hoãn hàng loạt show tại Úc. Với một chứng bệnh nguy hiểm như vậy, nữ ca sĩ “Domino” đã được các fan rất cảm thông, họ ủng hộ cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, fan lo lắng cho Jessie J, và cô đã lên mạng để trấn an lại họ rằng chỉ cần mình được nghỉ ngơi thì sẽ ổn.
Jessie J: Hồi năm 2014, bệnh tình thời bé của Jessie J bất ngờ quay trở lại, đó là chứng bệnh tim, cô buộc phải hoãn hàng loạt show tại Úc. Với một chứng bệnh nguy hiểm như vậy, nữ ca sĩ “Domino” đã được các fan rất cảm thông, họ ủng hộ cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, fan lo lắng cho Jessie J, và cô đã lên mạng để trấn an lại họ rằng chỉ cần mình được nghỉ ngơi thì sẽ ổn.

Lady Gaga: Nữ ca sĩ “Bad Romance” từng bị chấn thương xương chậu hồi năm 2013 một cách bất ngờ, chấn thương nghiêm trọng tới mức cô phải phẫu thuật. Điều này khiến cô phải hoãn hủy hàng loạt show diễn đã được lên lịch và phải di chuyển bằng… xe lăn. Các fan đều được nhận lại tiền vé đầy đủ và được xin lỗi chính thức bởi Lady Gaga thông qua mạng xã hội.
Lady Gaga: Nữ ca sĩ “Bad Romance” từng bị chấn thương xương chậu hồi năm 2013 một cách bất ngờ, chấn thương nghiêm trọng tới mức cô phải phẫu thuật. Điều này khiến cô phải hoãn hủy hàng loạt show diễn đã được lên lịch và phải di chuyển bằng… xe lăn. Các fan đều được nhận lại tiền vé đầy đủ và được xin lỗi chính thức bởi Lady Gaga thông qua mạng xã hội.

Cô viết trên tài khoản cá nhân: “Tôi đã giấu chấn thương của mình, tôi không muốn làm fan thất vọng. Dù vậy, sau nhiều đêm diễn, giờ tôi không thể đi lại được và vẫn chưa thể đi lại được”. Với một tình huống nghiêm trọng, cùng sự cống hiến hết mình qua từng đêm diễn, không nghi ngờ gì Lady Gaga sẽ nhận được sự cảm thông sâu sắc của fan.

Sam Smith: Trong “In the Lonely Hour Tour” (2015), nam ca sĩ trẻ người Anh Sam Smith bất ngờ bị xuất huyết thanh quản và phải hoãn hủy hàng loạt show. Nam ca sĩ “Stay With Me” đã chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng của mình ở thời điểm đó:
Sam Smith: Trong “In the Lonely Hour Tour” (2015), nam ca sĩ trẻ người Anh Sam Smith bất ngờ bị xuất huyết thanh quản và phải hoãn hủy hàng loạt show. Nam ca sĩ “Stay With Me” đã chia sẻ trên mạng xã hội về tình trạng của mình ở thời điểm đó:

“Tôi rất buồn khi bỏ lỡ tất cả các show còn lại, tôi rất chờ đợi được hát cho các bạn nghe thật sớm thôi”. Sau đó, Sam Smith đã trải qua một ca phẫu thuật thành công và khán giả tiếp tục được thưởng thức giọng hát trứ danh của anh không có gì thay đổi so với trước đây.

Adele: Trong “Adele Live 2016”, Adele đã buộc phải hoãn hủy một số show trong tháng 7 vừa qua vì dây thanh quản gặp vấn đề. Nhưng đây không phải lần đầu cô gặp vấn đề với dây thanh quản.
Adele: Trong “Adele Live 2016”, Adele đã buộc phải hoãn hủy một số show trong tháng 7 vừa qua vì dây thanh quản gặp vấn đề. Nhưng đây không phải lần đầu cô gặp vấn đề với dây thanh quản.

Trước đó, hồi năm 2011 với tour “Adele Live”, Adele đã từng gặp vấn đề tương tự và buộc phải hoãn hàng loạt show tại nhiều quốc gia. Thực tế, Adele còn từng phải hoãn show vì viêm thanh quản và vì viêm phổi.

Cher: Trong “Dressed to Kill Tour” (2014), Cher đã phải hoãn tới 29 buổi biểu diễn vì bị nhiễm virus nguy hiểm gây ảnh hưởng tới hoạt động của thận.
Cher: Trong “Dressed to Kill Tour” (2014), Cher đã phải hoãn tới 29 buổi biểu diễn vì bị nhiễm virus nguy hiểm gây ảnh hưởng tới hoạt động của thận.

Paul McCartney: Trong tour “Out There”, Paul đã khiến các fan Nhật khá thất vọng khi ông rời lịch tất cả các buổi biểu diễn sang vài tháng sau đó. Nguyên nhân là bởi nam ca sĩ bị nhiễm phải một loại virus lạ, bác sĩ yêu cầu Paul phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thay vì tiếp tục di chuyển khắp thế giới để biểu diễn.
Paul McCartney: Trong tour “Out There”, Paul đã khiến các fan Nhật khá thất vọng khi ông rời lịch tất cả các buổi biểu diễn sang vài tháng sau đó. Nguyên nhân là bởi nam ca sĩ bị nhiễm phải một loại virus lạ, bác sĩ yêu cầu Paul phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thay vì tiếp tục di chuyển khắp thế giới để biểu diễn.

Bích Ngọc
Theo Teen Mag