Festival Huế 2018:

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn 2018

(Dân trí) - Tối ngày 26/4 tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế trong khuôn khổ Festival Huế 2018, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) cùng Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc lần 2 - năm 2018.

Đến dự Liên hoan có mặt Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện. Liên hoan có sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật trên cả nước với hơn 450 nghệ sĩ chuyên và không chuyên, nghệ nhân.

Toàn cảnh khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tối 26/4
Toàn cảnh khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc tại Trung tâm VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế tối 26/4

Các nghệ sĩ sẽ trình diễn dưới 2 hình thức: Hát Văn là dùng lời Hát Văn cổ phổ lời mới với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương đất nước, con người và truyền thống dựng xây đất nước…; và hát Chầu văn (Hầu văn) diễn xướng 36 giá đồng thường được các thanh đồng sử dụng hầu thánh tại các đền, miếu, phủ với mục đích bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc truyền thống.

Hát Văn, hát Chầu văn là loại hình nghệ thuật truyền thống trong “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại vào cuối năm 2016.

Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm 2018

Ông Nguyễn Công Trung, Cục phó Cục Văn hóa cơ sở cho biết: “Cần tôn vinh giá trị của hát Văn, hát Chầu văn không chỉ ở góc độ nghệ thuật, văn hóa, mà còn ở tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời cần lên án, bài trừ khi loại hình nghệ thuật này bị lồng yếu tố mê tín dị đoan, hay sử dụng nghệ thuật vào mục đích phi văn hóa”.

Được biết Hát văn, hát Chầu văn gắn liền với đời sống tinh thần của người Việt. Toàn bộ giá trị của nó nhằm thể hiện tinh thần thượng tôn dân tộc, ghi nhớ công ơn tổ tiên, các bậc tiền nhân có công dựng nước, giữ nước, lập ấp, lập làng hoặc dạy nhân dân một nghề nào đó… Những vị thánh nhân này là những người thật, việc thật, hoặc cũng có thể là hình tượng hóa từ những điển hình cụ thể trong đời sống của người Việt trải dài theo chiều dài lịch sử của dân tộc.

Và từ những nhân vật thật ấy được đưa lên thành một tín ngưỡng, có người còn cho rằng mang dáng dấp của một đạo, mà lại là thứ đạo có thể coi là cốt lõi của dân tộc: đạo Mẫu. Về nghệ thuật, hát Văn, hát Chầu văn là một tập hợp vô cùng đa dạng của nghệ thuật truyền thống dân tộc Việt Nam, từ âm nhạc đến múa, đến trang phục truyền thống của nhiều dân tộc anh em…

Trong đêm khai mạc liên hoan, hàng nghìn người dân Huế và du khách đã thích thú xem cho đến tiết mục cuối cùng. Những điệu nhạc rộn rã, vui tươi đã đem lại không khí phấn khích cho mọi người, chào mừng kỳ Festival Huế 2018 sắp diễn ra trong ngày 27/4.

Một số hình ảnh từ đêm khai mạc:

Hơn 450 nghệ nhân, nghệ sĩ của 16 đoàn trên cả nước đã về tham dự
Hơn 450 nghệ nhân, nghệ sĩ của 16 đoàn trên cả nước đã về tham dự
2 nữ nghệ sĩ với phục trang cầu kỳ từ miền Tây Nguyên - tỉnh Đắk Lắk
2 nữ nghệ sĩ với phục trang cầu kỳ từ miền Tây Nguyên - tỉnh Đắk Lắk
Trao cờ lưu niệm cho 16 đoàn
Trao cờ lưu niệm cho 16 đoàn
Những tiết mục biểu diễn đầu tiên
Những tiết mục biểu diễn đầu tiên
Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn 2018 - 6

Tỉnh Thừa Thiên Huế đem đến nhiều điệu hát Văn, hát Chầu Văn đặc sắc

Tỉnh Thừa Thiên Huế đem đến nhiều điệu hát Văn, hát Chầu Văn đặc sắc

Bàn thờ Mẫu được đưa ra diễn
Bàn thờ Mẫu được đưa ra diễn
Khai mạc Liên hoan hát Văn, hát Chầu văn 2018 - 9
Tiết mục gây ấn tượng với hình tượng Mẫu cầm kiếm múa hát cùng các con đồng trên sân khấu
Tiết mục gây ấn tượng với hình tượng "Mẫu" cầm kiếm múa hát cùng các con đồng trên sân khấu
Nhiều người dân, du khách và các nghệ sĩ tham dự đã quay lại các đoạn diễn của đoàn bạn để làm tư liệu
Nhiều người dân, du khách và các nghệ sĩ tham dự đã quay lại các đoạn diễn của đoàn bạn để làm tư liệu
Đêm ở TP Huế rộn rã bởi những làn điệu hát Văn, hát Chầu Văn - hoạt động mở đầu cho Festival Huế 2018 sắp diễn ra
Đêm ở TP Huế rộn rã bởi những làn điệu hát Văn, hát Chầu Văn - hoạt động mở đầu cho Festival Huế 2018 sắp diễn ra

Đại Dương - Bạch Châu