Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường?

(Dân trí) - Cuộc hôn nhân của Brad Pitt và Angelina Jolie tan vỡ khiến công chúng bỗng giật mình đặt ra câu hỏi: Liệu đây có phải “nhân quả luân hồi”? Hãy cùng nhìn lại kết cục của những cuộc tình “ngoài luồng” rình rang nhất bắt đầu từ… phim trường.

Những mối tình bén duyên trên phim trường vốn không hiếm trong lịch sử điện ảnh. Có những mối tình chỉ diễn ra chóng vánh như một cơn “cảm nắng”, cũng có những mối tình kéo dài gần suốt cả cuộc đời.

Điều gì sẽ xảy ra khi hai diễn viên nam và nữ liên tục làm việc với nhau trên phim trường trong vài tháng? Đôi khi, xúc cảm và sự đồng điệu giữa hai tâm hồn nghệ sĩ còn đi xa tới mức làm nảy sinh một mối quan hệ tình cảm trong thực tế. Khi đó, chuyện “phim giả tình thật” bắt đầu bởi “lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén”…

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 1

Brad Pitt và Angelina Jolie bên nhau 12 năm

Brad Pitt và Jennifer Aniston đã kết hôn được 5 năm thì Pitt gặp phải cơn “cảm nắng” với bạn diễn Angelina Jolie trong quá trình đóng phim “Mr & Mrs Smith” (Ông bà Smith - 2005). Rất nhanh chóng, Pitt và Aniston chia tay ngay trong năm 2005.

Ngay khi thủ tục ly hôn còn đang tiến hành, cánh săn ảnh đã bắt gặp Brad Pitt và Angelina Jolie xuất hiện cùng nhau. Kể từ đây, cặp đôi Brangelina đã gắn bó trong suốt 12 năm, họ có 6 người con và 2 năm chung sống trong danh nghĩa vợ chồng đích thực.

Dù vậy, cặp đôi vàng của Hollywood đã “đường ai nấy đi” trong tháng 9 này, một cuộc chia tay gây tiếc nuối nhất của thập kỷ 2010 và một cuộc chiến pháp lý cam go để giành quyền nuôi con đã bắt đầu.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 2

Lauren Bacall và Humphrey Bogart ở bên nhau 12 năm

Nam diễn viên 44 tuổi Humphrey Bogart và nữ diễn viên 19 tuổi Lauren Bacall lần đầu gặp nhau trên phim trường “The Have and Have Not” (Giữa không và có - 1944). Hai người thú nhận đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và bắt đầu một cuộc tình vụng trộm.

Lúc này Bogart đã kết hôn với nữ diễn viên Mayo Methot được 7 năm, nhưng liền quyết định bỏ vợ để có thể ở bên tình mới “đường đường chính chính”. Mối tình với Lauren Bacall kéo dài 12 năm cho tới khi Bogart qua đời vào năm 1957.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 3

Elizabeth Taylor và Richard Burton bên nhau 11 năm

Bộ phim điện ảnh nổi tiếng của mọi thời đại - “Cleopatra” (1963) - cũng gắn liền với một trong những chuyện tình “ngoài luồng” đình đám nhất trong lịch sử Hollywood. Trong quá trình đóng “Cleopatra”, nữ diễn viên Elizabeth Taylor đang trong cuộc hôn nhân với người chồng thứ 4 - nam ca sĩ Eddie Fisher (Taylor cũng từng đến với Fisher khi Fisher đã có vợ).

Khi cuộc hôn nhân tai tiếng của Taylor và Fisher vẫn còn đang là tiêu điểm bàn tán của dư luận, nữ diễn viên mắt tím đã kịp tìm cho mình một bến đỗ mới với bạn diễn Richard Burton. Về phần nam diễn viên Richard Burton, khi đó, ông cũng đang trong cuộc hôn nhân với người vợ đầu và đã nhanh chóng bỏ vợ để chạy theo Taylor.

Cuộc hôn nhân của Taylor và Burton khi đó đã được báo chí “chăm sóc” không thua kém gì cuộc hôn nhân của Brad Pitt và Angelina Jolie hôm nay. Cặp đôi kết hôn hai lần, lần thứ nhất từ năm 1964-1974 rồi chia sau, sau đó tái hôn và sống thêm được với nhau một năm nữa, từ 1975 đến 1976.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 4

Ingrid Bergman và Roberto Rossellini bên nhau 7 năm

Nữ diễn viên của phim “Casablanca” (1942), một tài năng diễn xuất từng 3 lần giành giải Oscar - Ingrid Bergman - đang trong cuộc hôn nhân đã kéo dài 13 năm với người chồng đầu và đã có một cô con gái, thì bất ngờ một cơn cảm nắng ập tới.

Sau khi nhận lời tham gia diễn xuất trong phim của đạo diễn người Ý Roberto Rossellini hồi năm 1950, Bergman đã bất ngờ phải lòng đạo diễn. Khi đó, đạo diễn Rossellini cũng đã có vợ, nhưng Bergman đã trót có bầu với ông. Một scandal lớn nổ ra, khiến nữ diễn viên gốc Thụy Điển bị cả Hollywood tẩy chay, báo chí chỉ trích, công chúng quay lưng.

Bergman và Rossellini kết hôn ngay trong năm 1950 để kịp chào đón con trai ra đời một cách danh chính ngôn thuận, về sau, họ còn có hai cô con gái sinh đôi, nhưng đáng buồn là sau 7 năm chung sống, kịch bản cũ lại tái diễn, đạo diễn Rossellini lại phải lòng một nữ biên kịch và bỏ Bergman để đến với tình mới.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 5

LeAnn Rimes và Eddie Cibrian đã ở bên nhau 7 năm

Eddie Cibrian và LeAnn Rimes lần đầu gặp nhau trên phim trường “Northern Lights” (2009). Khi những cảnh diễn nóng bỏng trong phim được hai diễn viên thể hiện quá hoàn hảo, ngay lập tức người xem đã rộ lên nhiều tin đồn.

Khi đó cả Cibrian và Rimes đều đã kết hôn nên những người trong cuộc một mực phủ nhận, rằng họ không có tình ý với nhau. Tuy vậy ngay trong năm 2009, Cibrian chia tay vợ, Rimes cũng chia tay chồng. Đến năm 2011, cặp đôi đến với nhau bằng một hôn lễ bí mật và chính thức xác thực mọi đồn đoán từng xảy ra trước đây. Tới giờ, họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

Sau khi đã ở bên Cibrian được một năm, LeAnn Rimes từng lên tiếng một cách quả quyết rằng: “Tôi nhận mọi trách nhiệm về tất cả những gì tôi đã làm. Tôi ghét việc để những người khác bị tổn thương vì việc làm của mình, nhưng tôi không hối hận về những gì đã xảy ra”.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 6

Daniel Craig và Rachel Weisz đã ở bên nhau 5 năm

Khi cùng đóng chung trong bộ phim tâm lý kinh dị “Dream House” (2011), Daniel Craig và Rachel Weisz đã bị đồn là có tình ý nhưng cả hai đều không công nhận điều này.

Lúc đó, Craig đã đính hôn với nhà sản xuất phim Satsuki Mitchell và họ đã gắn bó với nhau 6 năm; Weisz cũng đã đính hôn với đạo diễn phim “Black Swan” Darren Aronofsky và đã ở bên anh 9 năm.

Nhưng cơn cảm nắng trên phim trường đã khiến cả hai người họ quyết định chia tay với những cuộc tình lâu năm, để có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Ngay trong năm 2011, tài tử của loạt phim Điệp viên 007 - Daniel Craig và bạn diễn Rachel Weisz đã làm lễ cưới. Hiện, họ đã là vợ chồng được 5 năm.

Thực tế, cặp đôi Craig và Weisz đã là bạn bè lâu năm, nhưng chỉ trong thời gian cùng nhau diễn xuất trên phim trường, họ mới nhận ra rằng đã yêu nhau và kết hôn chỉ sau nửa năm hò hẹn. Mỗi người đều có con riêng, và hiện tại vẫn chưa có con chung.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 7

Jennifer Lopez và Ben Affleck bên nhau 2 năm

Ben Affleck và Jennifer Lopez đã từng được biết tới với biệt danh ghép “Bennifer”, họ đã gặp nhau và phải lòng trên phim trường “Gigli” hồi đầu năm 2002, khi đó, Lopez đang trong cuộc hôn nhân với người chồng thứ 2. Sau vài tháng qua lại, Lopez liền đệ đơn xin ly dị ngay trong năm 2002 và chính thức giới thiệu Affleck là bạn trai của mình.

Dù cặp đôi đã sớm đính hôn trong năm 2002, nhưng cuối cùng, họ không vượt qua sự thử thách của thời gian và năm 2004 đã chính thức hủy bỏ hôn ước.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 8

Russell Crowe và Meg Ryan chỉ bên nhau… vài tháng

Năm 2000, nữ diễn viên Meg Ryan tham gia diễn xuất trong bộ phim “Proof of Life” cùng với bạn diễn Russell Crowe. Khi đó, Meg Ryan đã kết hôn với nam diễn viên Dennis Quaid được 10 năm.

Ryan và Crowe đã có một mối tình vụng trộm sau cơn “cảm nắng” trên phim trường, khiến chồng của nữ diễn viên Meg Ryan đệ đơn xin ly hôn. Tuy vậy, cuộc tình giữa Ryan và Crowe cũng chỉ kéo dài được thêm vài tháng.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 9

Rupert Sanders và Kristen Stewart đánh mất tất cả rồi… “chả được gì”

Trong quá trình quay phim “Snow White and the Huntsman” (Bạch Tuyết và gã thợ săn - 2012), đạo diễn Rupert Sanders và nữ diễn viên trẻ Kristen Stewart đã có một cuộc tình ngắn ngủi đầy tai tiếng dù trên phim trường có cả sự tham gia diễn xuất của… vợ đạo diễn.

Khi đó, đạo diễn Sanders đã có vợ - nữ diễn viên kiêm người mẫu Liberty Ross, họ đã gắn bó 12 năm và có 2 con; Stewart cũng đã có bạn trai lâu năm - nam diễn viên Robert Pattinson.

Khi chuyện tình vụng trộm này bại lộ, vợ của đạo diễn Sanders đã đệ đơn xin ly hôn còn Stewart suýt mất bạn trai. Dù vậy, Stewart vẫn thuyết phục được Pattinson tha thứ để quay về bên nhau, đồng thời cô cũng tiếp tục được mời đóng phần 2 của “Snow White and the Huntsman”.

Tuy nhiên, mọi sự không may mắn như vậy đối với Sanders, gia đình anh đã đổ vỡ và sự nghiệp cũng bị ảnh hưởng, để tránh mọi rắc rối có thể xảy ra, nhà sản xuất đã quyết định không mời Sanders tiếp tục làm đạo diễn cho phần 2 - “The Huntsman: Winter's War” (Thợ săn: Cuộc chiến mùa đông), kể từ đó, Sanders vẫn chưa được mời đạo diễn thêm phim nào.

Thực tế, sau khi đã được Pattinson tha thứ để quay về với nhau, Stewart vẫn có lần bị thợ săn ảnh bám theo và ghi được hình ảnh cô bí mật gặp lại Sanders, sau lần này, Pattinson đã vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời Stewart. Cuộc tình đẹp một thuở của cặp đôi “Chạng vạng” đã thực sự đi đến hồi kết.

Kết cục nào cho những cuộc tình “ngoài luồng” trên phim trường? - 10

Katharine Hepburn và Spencer Tracy không thể đến với nhau

Đây được coi là một trong những chuyện tình huyền thoại trong lịch sử Hollywood. Nữ diễn viên Katharine Hepburn và nam diễn viên Spencer Tracy đã bắt đầu yêu nhau từ khi đóng chung phim “Woman of the Year” (1942).

Hepburn và Tracy đã ở bên nhau trong suốt 26 năm cho tới khi Tracy qua đời vào năm 1967. Tuy vậy, trong suốt thời gian này, nam diễn viên Tracy vẫn không ly hôn người vợ duy nhất của mình - bà Louise Tracy. Họ tuy ly thân nhưng trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng.

Tracy vốn là một người sùng đạo và vì thế ông không thể phản bội lại lời thề trước Chúa và không bao giờ có thể chủ động yêu cầu ly hôn vợ. Đến khi sức khỏe của ông thực sự đi xuống trong những năm tháng cuối đời, khi đó, người tình lâu năm Katharine Hepburn mới dọn đến sống cùng một nhà với ông để tiện việc chăm sóc.

Bích Ngọc
Tổng hợp