Hôn nhân của George Clooney thay đổi quan niệm “lấy vợ” như thế nào?

(Dân trí) - Cuộc hôn nhân của tài tử George Clooney đã làm “đảo lộn” những quan niệm về một người phụ nữ lý tưởng để lấy làm vợ đối với nam giới Mỹ.

Hôn nhân của George Clooney thay đổi quan niệm “lấy vợ” như thế nào?


Một khảo sát mới đây được tiến hành tại Mỹ đã phát hiện ra một thực tế thú vị rằng giờ đây đàn ông nước này có vẻ thích lấy vợ thông minh, giỏi giang hơn là lấy vợ xinh đẹp hoặc giàu có. Hiện tượng mới mẻ này được cho là bắt đầu xuất hiện sau đám cưới của tài tử George Clooney.

Những người đàn ông hiện đại, đang ở độ tuổi kết hôn tại Mỹ, giờ đây muốn được giống như nam diễn viên 53 tuổi - George Clooney - người đàn ông may mắn vừa kết hôn được với người phụ nữ trẻ xinh đẹp và đặc biệt tài giỏi - nữ luật sư nổi tiếng thế giới Amal Alamuddin (37 tuổi) vào tháng 9/2014.

Khảo sát đã phát hiện ra rằng 87% đàn ông tham gia cuộc điều tra lấy ý kiến cảm thấy rất hạnh phúc nếu có thể lập gia đình với một phụ nữ thông minh, trí tuệ hơn họ và thậm chí có thể kiếm nhiều tiền hơn họ cũng không sao.

Nam
diễn viên George Clooney kết hôn với nữ luật sư Amal Alamuddin vào mùa hè vừa
qua.

Nam diễn viên George Clooney kết hôn với nữ luật sư Amal Alamuddin vào mùa hè vừa qua.

Gần một nửa số đàn ông tham gia khảo sát cho biết họ đang tìm kiếm người phụ nữ có tính cách độc lập và có chí tiến thủ trong sự nghiệp để lập gia đình.

Khoảng 58% nam giới sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu có thể tìm được một người vợ có chiều cao lớn hơn họ. Trong văn hóa phương Tây đương đại, hình ảnh người phụ nữ có thân hình thanh mảnh và chiều cao như người mẫu rất hấp dẫn nam giới.

Những người phụ nữ đẹp xuất hiện bên cạnh những doanh nhân thành đạt, những nhân vật nổi tiếng nhiều khi cũng có chiều cao lớn hơn bạn trai/chồng của họ.

Điều đó đem lại cảm giác người đàn ông thành đạt đã chinh phục được người phụ nữ nhan sắc. Cũng chính vì hình ảnh phổ biến này trong đời sống mà dần dần nam giới phương Tây đã không còn cảm giác “mặc cảm, tự ti” khi có vợ/bạn gái cao hơn mình, thậm chí, hiện giờ, đây được coi là “mốt” mới thời thượng.

Khảo sát này đã khiến nhiều nhà nhân chủng học cho rằng thời kỳ người đàn ông tìm kiếm người bạn đời yếu đuối để bao bọc, chở che và phụ thuộc vào họ đã đi qua.

Thực tế, xu hướng đàn ông tìm kiếm người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập đã dần hình thành trong những năm qua nhưng cho tới thời điểm hiện tại, dường như sau lễ cưới của tài tử George Clooney, đàn ông Mỹ có thêm động lực hơn bao giờ hết. Hiện tại, đây là thời điểm mà tiêu chí “chọn vợ” đề cao trí tuệ, sự nghiệp lên tới đỉnh điểm.

Những người tiến hành khảo sát gọi hiện tượng mới mẻ nói trên là “hiệu ứng Clooney”.

Nam
diễn viên George Clooney kết hôn với nữ luật sư Amal Alamuddin vào mùa hè vừa
qua.

Có lẽ được truyền cảm hứng từ tài tử George Clooney, một nửa số đàn ông ở Mỹ muốn tìm kiếm người bạn đời độc lập và có sự nghiệp vững vàng.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2015, cặp đôi hiện đang rất gây chú ý đối với báo chí đã bị đùa tếu một cách hài hước bởi người dẫn chương trình Tina Fey trước một thực tế rằng Amal Alamuddin thậm chí còn có sự nghiệp thành công hơn cả chồng - nam tài tử George Clooney.

Người dẫn chương trình Tina Fey đã “mào đầu” trước khi George Clooney lên nhận giải Quả Cầu Vàng cho thành tựu cống hiến trọn đời bằng những lời giới thiệu về sự nghiệp của… vợ Clooney:

“Amal là một luật sư chuyên về vấn đề nhân quyền, cô tham gia vào những sự vụ lớn nhất trong giới luật sư, từng là người cố vấn cho ông Kofi Annan trong vấn đề về Syria, từng được lựa chọn thực hiện sứ mệnh do Liên Hợp Quốc giao trong việc điều tra những vấn đề về nhân quyền ở Dải Gaza… Và tối nay, chồng cô sẽ nhận giải thành tựu cống hiến trọn đời”.

Cuộc khảo sát được tiến hành bởi một trong những công ty cung cấp dịch vụ hẹn hò trên mạng lớn nhất thế giới - Match.com. Cuộc khảo sát có sự tham gia của 5.600 đàn ông Mỹ, đây là cuộc khảo sát lớn nhất từng được tiến hành tại Mỹ liên quan tới chuyện lựa chọn bạn đời.

Ngoài ra, còn một số chi tiết nữa cũng khá thú vị mà đơn vị khảo sát đã phát hiện ra, đó là phụ nữ giờ đây lại là giới được quyền “kén cá chọn canh” hơn hẳn, vì vậy, đàn ông đang dần phải trở nên lãng mạn hơn cả phụ nữ để có thể chinh phục và giữ người phụ nữ của họ.

Đàn ông cũng dễ dàng và nhanh chóng bước vào một mối quan hệ tình cảm hơn so với phụ nữ, ngược lại, phụ nữ ngày càng… “cành cao” và không dễ dàng gắn bó với một người đàn ông “ngay tắp lự”.

George Clooney và Amal Alamuddin bắt đầu xuất hiện bên nhau từ tháng 10/2013, sau đó họ đã thực hiện nhiều chuyến du lịch lãng mạn cùng nhau. Cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 8/2014, họ đã kết hôn sau chưa đầy một năm gặp gỡ.


Bích Ngọc
Theo Daily Mail