Hollywood đã kiếm được… 11 tỉ đô trong năm qua như thế nào?

(Dân trí) - Năm 2015, giới làm phim Mỹ đã đem về tổng doanh thu 11 tỉ đô - một con số kỷ lục của mọi thời đại. Chưa bao giờ kinh đô điện ảnh “ăn nên làm ra” như trong năm qua.

 

Hollywood đã kiếm được… 11 tỉ đô trong năm qua như thế nào? - 1

Những ngày này, kinh đô điện ảnh sôi động nhất thế giới - Hollywood - đang có một khoảng thời gian trầm lắng hiếm hoi khi các ngôi sao, các nhà làm phim đều dành thời gian để ở bên gia đình, người thân và bạn bè.

Những nhà sản xuất phim cũng tận dụng thời điểm nghỉ xả hơi hiếm hoi trong năm để nhìn lại một năm đầu tư kinh doanh điện ảnh của mình. Năm nay, giới làm phim của Mỹ đã đem về tổng doanh thu vào khoảng 11 tỉ đô - một con số kỷ lục của mọi thời đại.

Dường như khi kinh tế khó khăn hoặc chưa khởi sắc thì người ta càng hướng đến nghệ thuật để cuộc sống trở nên rực rỡ hơn, đó có lẽ là lý do tại sao năm qua có những bức tranh phá vỡ mọi kỷ lục về giá, cũng là lý do tại sao năm qua giới làm phim bội thu đến vậy.

Năm 2015 xét về mặt thương mại là một năm mang tính lịch sử khi hãng phim lớn hàng đầu thế giới - Universal - có tới 3 phim cán mốc 1 tỉ đô doanh thu phòng vé. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử điện ảnh, có một hãng phim đạt được kỳ tích này.

“Star Wars: The Force Awakens” dù ra mắt vào thời điểm cuối năm (ngày 18/12) nhưng đã có được thành công trong mơ và trở thành bộ phim nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh có thể cán mốc doanh thu 1 tỉ đô chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần ra mắt. Khi cơn sốt “Star Wars” còn chưa dừng lại, con số 1 tỉ đô hứa hẹn sẽ còn sinh sôi nảy nở thêm nữa.

Với thông tin dữ liệu đáng tin cậy từ Box Office Mojo - một website chuyên cung cấp thông tin về doanh thu của các bộ phim và là một tham chiếu được tin dùng trong giới làm phim Hollywood, dưới đây là 10 phim đại thắng phòng vé trong năm 2015 vừa qua. Thông tin này vừa được công bố sau khi ngày “kiếm lời” cuối cùng của điện ảnh trong năm 2015 đã trôi qua.

Phim “Jurassic World” (Công viên khủng long 4) thu về 1,6 tỉ đô.

Đáng lẽ “Jurassic World” đã là quán quân phòng vé của năm 2015 nếu không có sự xuất hiện của “đối thủ kỳ phùng” - “The Force Awakens” trong những ngày cuối năm. Thành công trên quy mô thế giới của bộ phim đã khiến nhiều người tin rằng không một bộ phim nào có thể vượt qua nó trong vòng vài năm tới. Nhưng hóa ra tất cả cả kỷ lục được sinh ra chỉ là để sớm hay muộn sẽ bị phá vỡ. Và 6 tháng sau, “The Force Awakens” còn lập nên kỷ lục gây choáng hơn “Jurassic World”.

Phim “Furious 7” (Quá nhanh, Quá nguy hiểm - Phần 7) thu về 1,5 tỉ đô.

Loạt phim “Fast & Furious” đã gây dựng được cho mình một lượng fan hâm mộ trung thành trên khắp thế giới. Mỗi khi có một phần phim mới ra mắt, cơn “cuồng phim” lại “nóng rần rần” theo từng ngày đếm ngược cho tới khi phim ra rạp. Hiếm có phim nào tạo ra được sức hút “khủng” như vậy. Trong phần 7 này, sự quan tâm đối với phim càng lớn hơn khi nam diễn viên Paul Walker bất ngờ qua đời vì một tai nạn xe hơi khi bộ phim vẫn đang trong quá trình thực hiện. Đây là bộ phim có doanh thu cao thứ hai của hãng phim Universal trong năm nay (sau “Jurassic World” ở trên), thành công này tạo đà cho việc hãng phim sẽ sản xuất thêm ít nhất hai phần phim nữa cho siêu phẩm siêu xe - tốc độ.

Phim “Avengers: Age of Ultron” (Biệt đội siêu anh hùng 2) thu về 1,4 tỉ đô.

Hãng phim Marvel một lần nữa đã chứng minh rằng những câu chuyện về siêu anh hùng của họ luôn có sức hút mới cùng với thời gian và luôn có khả năng thu hút một lượng lớn khán giả trên khắp thế giới.

Phim “Star Wars: The Force Awakens” (Chiến tranh giữa các vì sao 7: Thần lực thức tỉnh) đã thu về 1,228 tỉ đô và vẫn còn đang tiếp tục “càn quét” ngoài phòng vé.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi bộ phim này xuất hiện trong danh sách tỉ đô dù mới chỉ xuất hiện ngoài rạp chiếu từ ngày 18/12 vừa qua. Cứ mỗi ngày trôi qua, “The Force Awakens” lại lập nên một kỷ lục mới nào đó về doanh thu. Kỷ lục lớn nhất mà hiện nhà sản xuất phim đang kỳ vọng có thể sẽ tới vào những ngày đầu năm 2016 khi phim vượt qua “Avatar” để trở thành phim điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Doanh thu của “Avatar” là 2,788 tỉ đô, trong khi đó “The Force Awakens” vẫn còn đang chiếu ngoài rạp và hiện chưa ra mắt tại Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới sau Mỹ.

Phim “Minions” thu về 1,1 tỉ đô.

“Inside Out” (Những mảnh ghép cảm xúc) không phải là phim hoạt hình duy nhất làm nên chuyện trong năm nay. Những tiểu quái da vàng đáng yêu trong loạt phim “Despicable Me” (Kẻ cắp mặt trăng) đã xuất hiện trở lại trong một tập phim của riêng mình và đã cho thấy mức độ lợi hại khi đem về cho hãng phim Universal một “quả trứng vàng”.

Phim “Inside Out” (Những mảnh ghép cảm xúc) thu về 856,1 triệu đô.

Hãng phim hoạt hình Pixar lần đầu tiên trải nghiệm một thất bại đáng kể khi năm 2015 vừa qua, hãng chứng kiến sự ra mắt không thành công của bộ phim “The Good Dinosaur” (Chú khủng long tốt bụng), bù lại họ đã có một chiến thắng rầm rộ trong năm với phim “Inside Out”. Nhiều người đang kỳ vọng rằng bộ phim sẽ được đề cử tại giải Oscar.

Phim “Spectre” (Bond 24) thu về 850,6 triệu đô.

Không biết liệu đây có phải tập phim cuối cùng Daniel Craig vào vai Điệp viên 007 James Bond hay không nhưng bất kể tới đây mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, nam diễn viên người Anh vẫn là một cái tên làm nên lịch sử khi “Spectre” chỉ đứng sau “Skyfall” (Tử địa Skyfall - 2012) về mặt doanh thu trong lịch sử 24 tập phim điện ảnh làm về điệp viên trứ danh 007.

Phim “Mission: Impossible - Rogue Nation” (Nhiệm vụ bất khả thi 5: Quốc gia bí ẩn) thu về 682,3 triệu đô.

Thành công về mặt doanh thu của tập phim mới nhất trong loạt phim “Nhiệm vụ bất khả thi” đồng nghĩa với việc loạt phim này sẽ tiếp tục được thực hiện trong tương lai và fan hâm mộ sẽ còn được chứng kiến thêm nữa những pha hành động nguy hiểm của Tom Cruise trên màn ảnh.

Phim “The Hunger Games: Mockingjay - Part 2” (Húng nhại - Phần 2) thu về 619,4 triệu đô.

Dù tốc độ công phá phòng vé của “Húng nhại - Phần 2” chậm hơn so với “Húng nhại - Phần 1”, nhưng tập phim cuối cùng trong câu chuyện kể về nữ anh hùng Katniss Everdeen vẫn có thể khiến nhà sản xuất cảm thấy “hả lòng” khi doanh số thu về không hề tệ. Điều này khiến người ta tin rằng rất có thể phiên bản điện ảnh sẽ không dừng lại, có thể sẽ có những phần tiếp theo hoặc những phần ngoại truyện được thực hiện trong những năm tới đây.

Phim “The Martian” (Người về từ sao Hỏa) thu về 594,1 triệu đô.

Nam diễn viên chính Matt Damon vào vai một người đàn ông mắc kẹt trên sao Hỏa và phải vận dụng mọi cách để có thể sinh tồn. Câu chuyện này đã rất thu hút khán giả yêu điện ảnh trong năm qua.

Bích Ngọc
Theo Business Insider