“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào?

(Dân trí) - “Hậu duệ mặt trời” hiện được xem là “cơn mưa rào” cho ngành giải trí Hàn đang đứng trước nguy cơ “hạn hán”. Sự thành công của bộ phim không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại nhiều quốc gia Châu Á khác đã khiến báo chí xứ kim chi ví phim như “ánh rạng đông”.

“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào? - 1

Trong vài năm trở lại đây, ngành giải trí Hàn Quốc đang phải đối diện với sự chững lại của “làn sóng Hàn” khi những phim truyền hình và các sản phẩm âm nhạc của Hàn vốn từng càn quét tại nhiều nước Châu Á bắt đầu có dấu hiệu “thoái trào”. Người ta đã phải nghĩ tới “làn sóng Hàn thứ 3” với hy vọng ngành giải trí Hàn sẽ tiếp tục giữ được thế thượng phong tại Châu Á.

“Hậu duệ mặt trời” hiện được xem là “cơn mưa rào” cho ngành giải trí Hàn đang đứng trước nguy cơ “hạn hán”. Sự thành công rực rỡ của phim không chỉ tại Hàn Quốc mà còn tại nhiều quốc gia Châu Á khác đã khiến báo chí quốc tế phải quan tâm vì những hiện tượng lạ chưa từng thấy xảy ra xung quanh một bộ phim truyền hình.

Tại quê nhà Hàn Quốc, sự thành công “Hậu duệ mặt trời” được tờ Korea Times ví như “rạng đông rực rỡ” khi tỉ suất người xem tăng cao không ngừng và trở thành bộ phim gây sốt nhất trên màn ảnh Hàn tính tới thời điểm này của năm 2016.

Bối cảnh của “Hậu duệ mặt trời” đặt ở một đất nước giả tưởng bị tàn phá bởi chiến tranh - đất nước Uruk. Vai nam chính do Song Joong-ki thủ vai là người đứng đầu của một lực lượng quân đội đặc nhiệm.

“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào? - 2

Vai nữ chính do Song Hye-kyo đảm nhận là một bác sĩ tham gia sứ mệnh Bác sĩ Không Biên giới. Cả hai được cử tới làm nhiệm vụ ở Uruk để hỗ trợ những lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Nhạc phim của “Hậu duệ mặt trời” hiện cũng đang gây sốt theo phim. Các nhạc phẩm như “This Love”, “Always”, “Everytime”… hiện đang có thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng âm nhạc tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, mới đây, Tổng thống Hàn Quốc - bà Park Geun-hye cũng đã lên tiếng chính thức khen ngợi loạt phim truyền hình này trong một cuộc họp nội các vừa diễn ra vào ngày thứ 2.

Ngồi ghế chủ tọa trong cuộc họp bàn với các chính khách quan trọng tại văn phòng Tổng thống, bà Park đã khen ngợi “Hậu duệ mặt trời” giúp quảng bá văn hóa Hàn Quốc tới bạn bè quốc tế và gia tăng sự quan tâm, hứng thú dành cho đất nước Hàn Quốc, nhờ đó sẽ giúp nâng cao lượng khách du lịch:

“Làm văn hóa tốt không chỉ giúp sinh lợi về kinh tế từ chính những giá trị văn hóa được tạo ra, mà còn đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển ngành du lịch” - bà Park nhận xét.

“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào? - 3

Bà Park cũng nhấn mạnh rằng “Hậu duệ mặt trời” sẽ giúp gia tăng tình yêu nước trong giới trẻ. Chỉ có một điều khiến bà Park cảm thấy “hơi tiếc”, đó là phim rất phù hợp để đưa vào hoạt động điều trị y tế trực tuyến - một chương trình y tế mà Hàn Quốc đang xúc tiến thực hiện, nhưng “Hậu duệ mặt trời” cho tới lúc này chưa “đả động” gì tới cách điều trị tiên tiến này.

Điều trị y tế trực tuyến là một chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho những người bệnh ở tại những khu vực khó tiếp cận, để các bác sĩ có thể thăm khám tức thời cho bệnh nhân thông qua mạng Internet và các phương tiện kết nối trực tuyến khác nhằm sơ - cấp cứu cho bệnh nhân và đưa ra những chẩn đoán - điều trị quan trọng ban đầu.

Tại Trung Quốc, phim đang tạo nên những hiệu ứng mạnh trong người xem, khiến nhà chức trách ở Trung Quốc đã phải đưa ra những cảnh báo khá… hài hước, khiến đồng loạt nhiều tờ tin tức quốc tế phải đưa tin như một “chuyện lạ có thật”.

Gần đây, khi từ khóa “Hậu duệ mặt trời” gây sốt trên khắp mạng xã hội Trung Quốc, Bộ Công an nước này đã phải đưa ra cảnh báo về những hệ lụy xã hội khi người dân xem quá nhiều… phim Hàn.

Những cảnh báo được đưa ra thông qua đăng tải trên tài khoản mạng xã hội chính thức của cơ quan này: “Xem phim Hàn có thể khá nguy hiểm và đưa tới những rắc rối pháp lý”.

“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào? - 4

Những câu chuyện “dở khóc dở cười” như vợ chồng cãi vã vì vợ suốt ngày xem phim Hàn và mơ mộng về nam chính, hoặc vợ đòi ly hôn vì chồng không đẹp trai như diễn viên trong phim Hàn, rồi chồng đi phẫu thuật thẩm mỹ để đẹp như mỹ nam phim Hàn mong giữ chân vợ… được liệt kê ra để chứng minh cho mức độ “ám ảnh” mà phim Hàn có thể gây ra đối với người xem.

Tuy vậy, đăng tải mang tính cảnh báo của nhà chức trách dường như không phát huy tác dụng khi cơn sốt “Hậu duệ mặt trời” vẫn đang tăng dần tại Trung Quốc và đáp lại sự lo lắng của nhà chức trách, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng những sự việc được liệt kê ra chỉ mang tính đơn lẻ, cá nhân, không phải là hệ lụy do phim mà là do nhận thức của người xem.

Thành công của “Hậu duệ mặt trời” là thành công mới nhất của làn sóng Hàn, cho thấy mức độ ảnh hưởng của văn hóa Hàn đối với các nước Châu Á. Những cảnh báo được nhà chức trách Trung Quốc đưa ra gợi nhớ lại một sự việc đã từng xảy ra hồi năm 2014, khi bộ phim truyền hình “Vì sao đưa anh tới” gây sốt tại Trung Quốc.

Ở thời điểm đó, món gà rán rất được giới trẻ Trung Quốc yêu thích vì đó cũng là món khoái khẩu của nữ chính trong phim. Một phụ nữ mang bầu vì quá mê phim nên đã liên tục ăn gà rán và uống bia, khiến cô này gặp phải những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào? - 5

Thực tế là hiện tại, thức uống nhân sâm bổ dưỡng (thức uống được nhân vật nam chính trong “Hậu duệ mặt trời” yêu thích) cũng đang gây sốt tại Trung Quốc. Đầu tháng này, một cô gái Trung Quốc 20 tuổi cũng “được lên mặt báo” sau khi bị chẩn đoán tăng nhãn áp cấp tính vì xem phim Hàn liên tiếp trong… 18 tiếng không nghỉ.

Đối với Hàn Quốc, làn sóng Hàn còn có mối liên hệ chặt chẽ với các hoạt động kinh doanh văn hóa - du lịch, các cơ hội mở rộng đầu tư - hợp tác ở nước ngoài hỗ trợ cho nền kinh tế. Hiện tại, hiệu ứng kinh tế mà “Hậu duệ mặt trời” đang tạo ra là sự săn lùng đối với những mặt hàng mỹ phẩm, điện thoại, thời trang, ẩm thực xuất hiện trong phim.

Tại Nhật Bản, làn sóng Hàn đã không còn hiệu nghiệm từ vài năm trở lại đây, nhưng “Hậu duệ mặt trời” đã lật ngược tình thế.

Công ty giải trí phía Nhật đã sẵn sàng chi ra 100.000 đô la/tập (hơn 2 tỉ đồng/tập) để phim có thể chiếu chính thức trên truyền hình cáp Nhật Bản. Tổng cộng 16 tập phim được mua với giá gần 2 tỉ won (38 tỉ đồng). Trong vòng 3 năm trở lại đây, các công ty Nhật đã không còn mặn mà với việc mua phim truyền hình Hàn, nhưng “Hậu duệ mặt trời” vừa trở thành một ngoại lệ.

“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào? - 6

Trước đây, giá mua một tập phim Hàn đã có lúc được các công ty giải trí phía Nhật mua lại với mức lên tới 300.000 đô la/tập (gần 7 tỉ đồng/tập), nhưng mức giá ấy đã sụt giảm mạnh và có lúc phía Nhật còn hờ hững với những bộ phim Hàn vì làn sóng Hàn đã rơi vào giai đoạn thoái trào.

“Hậu duệ mặt trời” là bộ phim đầu tiên làm sống dậy sự quan tâm của khán giả Nhật đối với phim Hàn trong vài năm trở lại đây và cũng đồng thời vực dậy mức giá trả cho bản quyền phim Hàn tại thị trường Nhật.

Tại Thái Lan, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trong tuần qua đã khuyên người Thái hãy xem “Hậu duệ mặt trời” để gia tăng tình yêu nước. Trước đây, ông Prayuth đã từng sáng tác một số ca khúc và yêu cầu thực hiện một vài bộ phim ngắn chứa đựng thông điệp về lòng yêu nước.

Ở Thái, ông Prayuth được biết tới là một quân nhân kiêm chính khách dành nhiều sự quan tâm cho văn hóa - nghệ thuật. “Những điều tôi thấy trong bộ phim này, đó là người ta đã đưa được vào phim tinh thần yêu nước, sự hy sinh, sự phục tùng quân lệnh và hình ảnh của những công dân ý thức đầy đủ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình” - ông Prayuth bình luận.

“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào? - 7

Ông Prayuth không chia sẻ về việc ông theo dõi bộ phim này theo cách nào vì hiện tại phim vẫn chưa được chiếu chính thức trên truyền hình Thái Lan.

Tuy vậy, ông Prayuth không đồng tình với cách lựa chọn nhân vật nam chính khi ông cho rằng nam diễn viên Song Joong-Ki (người đã từng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quân đội Hàn Quốc 2 năm) sở hữu ngoại hình quá trẻ so với vai diễn mà anh đảm nhận.

“Trong thực tế, một thủ trưởng quân đội luôn phải gánh nhiều trách nhiệm lớn lao, nặng nề, họ trông sẽ già hơn Song Joong-Ki” - ông Prayuth nhận xét.

“Hậu duệ mặt trời” đang “làm mưa làm gió” tại Châu Á như thế nào? - 8

Ngoài ra, tại nhiều quốc gia Châu Á khác như Singapore, Malaysia, Việt Nam…, “Hậu duệ mặt trời” cũng đang tạo nên cơn sốt. Tại Hội chợ Phim & Truyền hình Quốc tế Hong Kong vừa được tổ chức trong tuần qua, sản phẩm thu hút nhất ở gian hàng Hàn Quốc chính là bộ phim “Hậu duệ mặt trời”, rất nhiều công ty giải trí đã tìm đến hỏi mua bản quyền phát sóng.

Hiện tại, với thành công lớn của “Hậu duệ mặt trời”, bộ phim đang được nhiều tờ tin tức xứ kim chi đánh giá là “viết lại lịch sử phim truyền hình Hàn Quốc”.

You Are My Everything - Nhạc phim “Hậu duệ mặt trời”

Bích Ngọc
Tổng hợp