Hãng phim “ăn nên làm ra” nhất thế giới thu về… 6 tỷ đô

(Dân trí) - Năm nay, nếu bạn đã ra rạp để xem những phim như “Captain America: Civil War”, “Zootopia”, “Finding Dory” và “The Jungle Book”, vậy thì bạn đã góp phần giúp hãng phim này “bỏ túi” gần 6 tỷ đô doanh thu phòng vé.

Cảnh trong phim “Captain America: Civil War”
Cảnh trong phim “Captain America: Civil War”

Hãng phim Disney (Mỹ) đã có một năm thành công rực rỡ với con số doanh thu từ phòng vé đi vào lịch sử hoạt động của hãng như một dấu son chói lọi khi tính đến thời điểm hiện tại, doanh thu từ phòng vé toàn cầu đối với các bộ phim được hãng cho ra mắt trong năm nay đã đạt mức 5,85 tỷ đô và con số này vẫn chưa dừng lại.

Disney chính là đơn vị sản xuất 4 bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất năm nay (tính đến thời điểm hiện tại), gồm “Captain America: Civil War” (Captain America: Nội chiến - thu về 1,15 tỷ đô); “Zootopia” (Phi vụ động trời - hơn 1 tỷ đô); “Finding Dory” (Đi tìm Dory - hơn 1 tỷ đô) và “The Jungle Book” (Cậu bé rừng xanh - 966 triệu đô).

Trong khi nhiều hãng phim lao đao vì những dự án phim bom tấn đến khi ra rạp lại hóa thành bom… xịt, thì Disney lại đi được một chặng đường dài trong việc chinh phục khán giả trên khắp thế giới với những bộ phim xoay quanh các nhân vật siêu anh hùng, các bộ phim hoạt hình với những khuôn hình kỹ xảo đẹp mê hồn.

Cảnh trong phim hoạt hình “Zootopia”
Cảnh trong phim hoạt hình “Zootopia”

Khi năm 2016 vẫn còn hai tháng nữa mới đi tới kết thúc, Disney đã sớm thống kê được rằng họ đã có một năm làm ăn phát đạt chưa từng thấy khi tổng doanh số mà hãng thu về từ các phim đã cho ra mắt trong năm nay, tính đến ngày 1/11 vừa qua, đã cán mốc 5,85 tỷ đô, vượt qua kỷ lục trước đây của chính hãng hồi năm 2015 với 5,84 tỷ đô.

Các ông lớn trong giới điện ảnh hiện đang theo dõi xem liệu từ giờ đến cuối năm, Disney có thể giữ tiếp thế thượng phong, phá vỡ kỷ lục của lịch sử điện ảnh hay không. Hiện tại, kỷ lục doanh thu trong một năm mà một hãng phim đạt được đang do Universal năm giữ, với 6,89 tỷ đô xác lập hồi năm 2015 nhờ những bộ phim đình đám cho ra mắt trong năm đó, như “Jurassic World” (Công viên khủng long 4) hay “Furious 7” (Quá nhanh, Quá nguy hiểm - Phần 7).

Sau năm 2015, đây là năm thứ hai liên tiếp, hãng phim Disney đã đạt tới mức doanh số kỷ lục của hãng, cũng đồng thời là những con số gây sửng sốt trong lịch sử điện ảnh. Thành công này cho thấy sự vận động, phát triển không ngừng trong hoạt động làm phim của hãng để đồng hành cùng với những trải nghiệm điện ảnh của người xem trên khắp thế giới.

“Finding Dory”
“Finding Dory”

Ngoài ra, doanh thu của Disney trong năm 2016 còn được hưởng “dư âm” của bộ phim “Star Wars: The Force Awakens” (Chiến tranh giữa các vì sao 7: Thần lực thức tỉnh) ra mắt hồi tháng 12/2015, đem về doanh thu phòng vé hơn 2 tỷ đô trên toàn thế giới. Những ngày đầu năm 2016, bộ phim đã đem về doanh số cho Disney vào khoảng gần 750 triệu đô.

Trong năm nay, Disney đã phá vỡ nhiều kỷ lục của giới điện ảnh khi trở thành hãng phim cán mốc doanh số 2 tỷ đô tại các phòng vé Mỹ nhanh nhất từng thấy (ngày 16/7); là hãng phim đạt 3 tỷ đô doanh số phòng vé trên toàn thế giới nhanh nhất trong lịch sử (ngày 6/7) và hãng phim đạt doanh số 5 tỷ đô toàn cầu trong thời gian ngắn nhất (ngày 10/7).

“The Jungle Book”
“The Jungle Book”

Mặc dù có một năm kinh doanh rất thành công, nhưng không phải Disney không có những dự án gây thất vọng về mặt doanh thu, có thể kể tới “Alice Through the Looking Glass” (Alice ở xứ sở trong gương) hay “The BFG” (Chuyện chưa kể ở xứ sở khổng lồ).

Ngoài ra, Disney vẫn còn có những dự án phim lớn được kỳ vọng trong mùa phim cuối năm nay, với “Doctor Strange” (Phù thủy tối thượng), “Moana”, và “Rogue One: A Star Wars Story” (Rogue One: Star Wars ngoại truyện).

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter