Đạo diễn phim “Kong: Skull Island” trở lại Quảng Bình

(Dân trí) - Đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt Robert trong bộ phim "Kong: Skull Island" đã có những chia sẻ đầy cảm xúc sau khi chinh phục thành công Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới. Và ông cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó trong tương lai sẽ quay trở lại Việt Nam, và đặc biệt là Quảng Bình để thực hiện những bộ phim "bom tấn" khác.

Clip: Đạo diễn phim "Kong: Skull Island" chia sẻ cảm xúc sau khi chinh phục hang Sơn Đoòng

Sau quãng thời gian tập trung cho công tác hậu trường của bộ phim "Kong: Skull Island" dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 3/2017, đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt Robert đã quay trở lại Việt Nam để chinh phục Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, với hành trình đi xuyên hang Sơn Đoòng thông qua "Bức tường Việt Nam" (bức tường thạch nhũ nằm cuối cửa hang).

Sau quãng thời gian tập trung cho công tác hậu trường của bộ phim Kong: skull island, đạo diễn Jordan Vogt Robert đã quay trở lại Việt Nam để chinh phục Sơn Đoòng. (Ảnh Oxalis cung cấp)
Sau quãng thời gian tập trung cho công tác hậu trường của bộ phim "Kong: skull island", đạo diễn Jordan Vogt Robert đã quay trở lại Việt Nam để chinh phục Sơn Đoòng. (Ảnh Oxalis cung cấp)

Ngày 31/12, sau khi kết thúc chuyến thám hiểm, ông Jordan Vogt Robert đã có những chia sẻ cảm xúc của mình, với ông đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, là một trong những chuyến đi ý nghĩa nhất mà ông từng có. Đạo diễn của “Kong: Skull Island” đã thực sự bất ngờ khi biết Việt Nam có kì quan lớn đến như vậy. Ông Jordan còn đánh giá rất cao về con người, văn hóa và ẩm thực nơi đây.

“Mọi thứ trong hang đều đẹp đến choáng ngợp, mỗi bước chận bạn đi đến là một cảnh vật hoàn toàn khác biệt, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé giữa cảnh tượng hùng vĩ của Sơn Đoòng. Đây thực sự là một chuyến đi quý giá, có ý nghĩa cho cả cuộc đời, khi được đứng giữa kì quan độc nhất vô nhị, hang động lớn nhất thế giới”, ông Jordan chia sẻ.

Trong mắt đạo diễn người Mỹ, Sơn Đoòng đẹp đến choáng ngợp. (Ảnh Oxalis cung cấp)
Trong mắt đạo diễn người Mỹ, Sơn Đoòng đẹp đến choáng ngợp. (Ảnh Oxalis cung cấp)

Đề cập đến tiềm năng làm phim tại Quảng Bình, đạo diễn người Mỹ cho biết ông sẽ tiếp tục quay lại Việt Nam với dàn diễn viên của mình và hy vọng có thể quay được nhiều cảnh đẹp về hang động, với những cảnh quay độc đáo nhất. Ông cho biết mỗi điểm làm phim đều có những điểm mạnh và những cảnh quan tuyệt vời khác nhau. Ông đánh giá Quảng Bình thực sự là một vùng đất rất tiềm năng, ba điểm làm phim của “Kong: Skull Island” đều đóng góp rất lớn trong những cảnh quay.

“Tôi hy vọng mọi người không chỉ đến với Quảng Bình để làm phim, mà còn đến để tham quan, thưởng ngoạn cảnh đẹp, đồng thời mang đến nhiều cơ hội và việc làm cho người dân ở đây. Cảnh đẹp ở đây quá ngoạn mục, mọi người thân thiện vui vẻ, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện tối đa. Tôi mong mọi người đến đây du lịch để cùng mang lại nhiều lợi ích kinh tế mà không phải phá vỡ sự cân bằng vốn có”, ông Jordan Vogt Robert chia sẻ thêm.

Với Jordan, đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, là một trong những chuyến đi ý nghĩa nhất mà ông từng có. (Ảnh Oxalis cung cấp)
Với Jordan, đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, là một trong những chuyến đi ý nghĩa nhất mà ông từng có. (Ảnh Oxalis cung cấp)

Chuyến trở lại Việt Nam của đạo diễn Jordan cũng như hành trình đến với Sơn Đoòng của ông được đánh giá mang một ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Du lịch Quảng Bình cho biết: “Chúng tôi đánh giá rất cao về tính hiệu quả trong việc quảng bá hang Sơn Đoòng, cũng như du lịch hang động tại Quảng Bình mà ông Jordan mang lại. Là một đạo diễn của một bộ phim nổi tiếng, chúng tôi mong muốn sau chuyến đi này, ông Jordan sẽ đưa những hình ảnh, cảm xúc mà bản thân ông được trải nghiệm sau chuyến đi để gửi đến bạn bè Quốc tế”.

Đạo diễn phim “Kong: Skull Island” trở lại Quảng Bình - 4
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng, đồng thời trao tặng Huy hiệu cho đạo diễn Jordan. (Ảnh Tiến Thành)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng, đồng thời trao tặng Huy hiệu cho đạo diễn Jordan. (Ảnh Tiến Thành)

Sau hành trình thám hiểm của mình, đạo diễn Jordan Vogt Robert đã được ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng, đồng thời trao tặng Huy hiệu “Chinh phục Sơn Đoòng - Hang động lớn nhất thế giới”.

Tiến Thành