“Đạo diễn nổi tiếng và tai tiếng” lại bị tố cáo tấn công tình dục

(Dân trí) - Đạo diễn từng giành 8 giải Cesar và một giải Oscar - Roman Polanski - suốt những năm qua đã luôn bị nhắc tới với vụ việc tai tiếng vì lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Mới đây, một người phụ nữ thứ 4 vừa xuất hiện, tiếp tục đưa ra thêm một lời tố cáo đối với ông.

“Đạo diễn nổi tiếng và tai tiếng” lại bị tố cáo tấn công tình dục - 1

Cảnh sát Thụy Sĩ đã khẳng định trong tuần này rằng họ đang điều tra một vụ việc tố cáo lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, mà người bị tố cáo chính là đạo diễn của “The Pianist” (Nghệ sĩ dương cầm - 2002) Roman Polanski.

Đơn tố cáo đến từ nữ diễn viên 61 tuổi người Đức - Renate Langer. Bà Langer nói rằng mình đã từng bị tấn công tình dục bởi đạo diễn Roman Polanski tại nhà riêng của ông nằm ở ngôi làng Gstaad thuộc bang Bern của Thụy Sĩ. Sự việc xảy ra khi bà Langer còn là một cô gái 15 tuổi.

Vụ việc mà bà Langer tố cáo xảy ra vào tháng 2/1972, đây là đơn tố cáo mới nhất trong một loạt những tố cáo tương tự được đưa ra bởi 4 người phụ nữ đối với ông Polanski (hiện nay ông đã 84 tuổi, đã kết hôn lần thứ 3 và có hai người con).

Bà Renate Langer trong một bức ảnh chụp hồi thập niên 1980. Hiện tại, bà Langer đã 61 tuổi, bà vừa đệ đơn tố cáo đối với đạo diễn Roman Polanski rằng ông này từng tấn công tình dục đối với bà khi bà còn là một cô gái 15 tuổi.
Bà Renate Langer trong một bức ảnh chụp hồi thập niên 1980. Hiện tại, bà Langer đã 61 tuổi, bà vừa đệ đơn tố cáo đối với đạo diễn Roman Polanski rằng ông này từng tấn công tình dục đối với bà khi bà còn là một cô gái 15 tuổi.

Các nhân viên điều tra của Thụy Sĩ đã gặp bà Langer hồi tuần trước sau khi bà chính thức làm đơn tố cáo. Hiện tại, chính quyền Thụy Sĩ đang điều tra vụ việc trước khi đưa ra quyết định có tiến hành khởi tố hay không, bởi thực tế, sự việc (nếu có xảy ra) cũng đã quá lâu để có thể thu thập chứng cứ, thông tin chính xác.

Trong suốt những năm tháng qua, đạo diễn Polanski đã luôn bị nhắc tới với vụ việc tấn công tình dục đối với cô gái 13 tuổi Samantha Geimer hồi năm 1977. Ông Polanski đã từng thú nhận phạm tội trước nhà chức trách Mỹ, nhưng sau đó, ông đã đi ra khỏi lãnh thổ Mỹ trước khi bản án cuối cùng được đưa ra.

Kể từ đó, ông không bao giờ quay trở lại Mỹ và hiện vẫn đang bị án treo tại quốc gia này. Mỗi khi Polanski di chuyển tới một quốc gia nào, tòa án của Mỹ lại gửi yêu cầu dẫn độ tội phạm tới quốc gia này đề nghị hợp tác, nhưng cho tới giờ, Polanski vẫn chưa bị dẫn độ lần nào. Ông mang hai quốc tịch của Pháp và Ba Lan.

Vụ việc tai tiếng xoay quanh ông Polanski đã luôn xuất hiện trên mặt báo suốt nhiều thập kỷ qua không dứt, khiến chính dư luận và giới làm phim cũng chia thành hai luồng ý kiến trước nhân vật gây tranh cãi này.

Nhiều người cho rằng sau tất cả những tai tiếng và rắc rối mà đạo diễn Polanski phải đối diện suốt những năm tháng qua, ông có lẽ nên được tha thứ trong những năm tháng cuối đời.

Bản thân cô gái từng bị ông lạm dụng năm xưa - Samantha Geimer (hiện giờ đã 54 tuổi) - cũng đã nhiều lần lên tiếng cho biết bà đã tha thứ cho ông Polanski và thấy khốn khổ cho ông trước những tai tiếng và rắc rối liên tục phải đối diện suốt nhiều thập kỷ qua vì trốn chạy khỏi bản án của luật pháp Mỹ. Bà Geimer cho rằng có lẽ đã đến lúc luật pháp cũng nên tha cho Polanski.

Hiện giờ, ông chủ yếu sống tại Paris cùng với gia đình mình. Ông Polanski có quốc tịch Pháp, và Pháp không ký hiệp ước dẫn độ tội phạm với Mỹ.

Trở lại với đơn tố cáo mới nhất, khi trả lời tờ New York Times về việc tại sao bà Langer không tố cáo vụ việc sớm hơn mà để gần 5 thập kỷ trôi qua mới tố cáo, bà cho biết: “Khi mẹ tôi còn sống, tôi không tố cáo vì tôi sợ mẹ tôi sẽ lên cơn đau tim. Bản thân tôi cũng cảm thấy ê chề, xấu hổ, mất mát và đơn độc”.

Hiện tại, có tổng cộng 4 người phụ nữ từng đưa ra những lời tố cáo đối với đạo diễn Polanski (84 tuổi). Ông hiện đang trong cuộc hôn nhân thứ 3 và có hai người con. Trước pháp luật, chỉ có một vụ việc duy nhất được xử lý quyết liệt, xoay quanh nạn nhân Samantha Geimer và lời tố cáo đưa ra năm 1977.
Hiện tại, có tổng cộng 4 người phụ nữ từng đưa ra những lời tố cáo đối với đạo diễn Polanski (84 tuổi). Ông hiện đang trong cuộc hôn nhân thứ 3 và có hai người con. Trước pháp luật, chỉ có một vụ việc duy nhất được xử lý quyết liệt, xoay quanh nạn nhân Samantha Geimer và lời tố cáo đưa ra năm 1977.

Giờ đây, cha mẹ của bà Langer đều đã qua đời, bà cho rằng đã đến lúc để nói về vụ việc. Ngoài lời tố cáo của Samantha Geimer (năm 1977) và Renate Langer (mới đây), thì tháng 8 năm nay, một người phụ nữ Mỹ ẩn danh, với tên viết tắt Robin M., đã tố cáo ông Polanski vì tấn công tình dục mình hồi năm 1973 khi bà 16 tuổi.

Năm 2010, nữ diễn viên người Anh Charlotte Lewis cũng tố cáo rằng mình từng bị ông Polanski lạm dụng năm 16 tuổi. Luật sư đại diện của ông Polanski từ chối đưa ra phát ngôn về lời tố cáo mới nhất của bà Renate Langer. Trước nay, phía ông Polanski luôn phủ nhận mọi lời tố cáo, ngoại trừ vụ việc xảy ra với Samantha Geimer, ông Polanski đã từng thú nhận.

Trong quá khứ, đã có nhiều lần ông Polanski gặp phải những rắc rối pháp lý nghiêm trọng khi đi ra nước ngoài, có những lần ông đã bị tạm giữ, nhưng luật pháp tại các quốc gia này cuối cùng đều quyết định để ông được quay về Pháp thay vì dẫn độ tới Mỹ.

Đã có hai lần ông Polanski đệ đơn lên tòa án Mỹ đề nghị hủy bỏ vụ việc năm xưa liên quan đến nạn nhân Samantha Geimer, nhưng cả hai lần tòa án Mỹ đều từ chối hủy bỏ vụ việc và ông Polanski vẫn nằm trong diện tội phạm bỏ trốn đang chịu án treo.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ tạp chí điện ảnh Hollywood Reporter, ông Polanski từng nói: “Với những gì tôi đã làm, mọi việc thế là đủ rồi. Tôi đã thú nhận mình phạm tội rồi”.

Người phụ nữ thứ 4 lên tiếng tố cáo đạo diễn Polanski - bà Renate Langer (ảnh chụp năm bà 21 tuổi) - cho biết bà đã nhận được một vai diễn nhỏ trong phim “What?” (1972) của ông Polanski sau khi bị tấn công tình dục lần đầu, và bà còn bị tấn công một lần nữa sau khi tham gia diễn xuất trên phim trường tại Rome.
Người phụ nữ thứ 4 lên tiếng tố cáo đạo diễn Polanski - bà Renate Langer (ảnh chụp năm bà 21 tuổi) - cho biết bà đã nhận được một vai diễn nhỏ trong phim “What?” (1972) của ông Polanski sau khi bị tấn công tình dục lần đầu, và bà còn bị tấn công một lần nữa sau khi tham gia diễn xuất trên phim trường tại Rome.

Từ rất sớm, bà Langer đã muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, bà được giới thiệu lần đầu với ông Polanski khi đang còn là một người mẫu làm việc tại thành phố Munich (Đức). Bà Langer cho biết ông Polanski đã mời bà tới nhà riêng của mình ở làng Gstaad (Thụy Sĩ) để cùng thảo luận về tương lai sự nghiệp của bà trong lĩnh vực điện ảnh, chính tại đây, bà đã bị tấn công.

Sau vụ việc, bà Langer được nhận một vai nhỏ trong bộ phim hài “What?” của ông Polanski. Sự việc không dừng lại ở đó, khi bà tham gia diễn xuất trên phim trường tại Rome, ông Polanski một lần nữa tấn công bà. “Sự việc đã có tác động tới cả cuộc đời tôi”, bà Langer cho biết.

Tại Pháp, ông Polanski đã từng giành 8 giải Cesar (được ví như giải Oscar của Pháp), từng giành một giải Oscar cho Đạo diễn xuất sắc nhất với phim “The Pianist” (Nghệ sĩ dương cầm - 2002). Roman Polanski là một nhân vật… nổi tiếng và tai tiếng, có tài năng và gây tranh cãi hàng đầu trong giới đạo diễn điện ảnh.

>> 40 năm “chạy trốn”, đạo diễn “Chiếc dương cầm” vẫn đối diện án treo
>> Đạo diễn phim “Nghệ sĩ dương cầm” và “án treo” dài 4 thập kỷ

Trailer phim “The Pianist” (Nghệ sĩ dương cầm - 2002)

Bích Ngọc
Theo Hollywood Reporter/New York Times