Cú ngã từ độ cao 30m cướp đi sinh mạng của nghệ sĩ xiếc

(Dân trí) - Một nghệ sĩ xiếc xấu số đã gặp tai nạn thương tâm khiến anh tử vong ngay sau cú ngã từ độ cao 30m.

Sự việc xảy ra tại lễ hội âm nhạc Mad Cool ở thành phố Madrid, Tây Ban Nha, vào buổi tối ngày 7/7 vừa qua. Chỉ vài phút sau khi xảy ra vụ tai nạn, nhóm nhạc rock đến từ nước Mỹ - Green Day - bước lên sân khấu biểu diễn.

Trước sự ra đi của nghệ sĩ xiếc người Anh Pedro Aunion Monroy (42 tuổi) sau cú ngã, đã có những người lên tiếng chỉ trích nhóm nhạc Green Day vì vẫn “điềm nhiên” biểu diễn dù cho vừa có một nghệ sĩ qua đời vì tai nạn. Đáp lại phản ứng này, đại diện nhóm Green Day đã chia sẻ rằng trước khi nhóm bước lên sân khấu, không có ai thông báo cho họ biết về sự việc.

Một ngày trước khi xảy ra vụ việc, trên tài khoản mạng xã hội của mình, nghệ sĩ xiếc Monroy đã đăng tải một bức ảnh chụp bức vẽ khắc họa anh và người bạn trai của mình cùng với lời nhắn: “Tôi không thể chờ tới lúc được gặp lại bạn trai của mình. Yêu lắm, hãy đến với vòng tay này!!!”.

Nghệ sĩ xiếc người Anh Pedro Aunion Monroy đã thiệt mạng sau cú ngã từ độ cao 30m khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Mad Cool diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha) hồi cuối tuần này.
Nghệ sĩ xiếc người Anh Pedro Aunion Monroy đã thiệt mạng sau cú ngã từ độ cao 30m khi biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Mad Cool diễn ra ở Madrid (Tây Ban Nha) hồi cuối tuần này.

Nghệ sĩ xiếc Monroy và bạn trai người Anh - Michael Sell (phải).
Nghệ sĩ xiếc Monroy và bạn trai người Anh - Michael Sell (phải).

Gia đình nghệ sĩ Monroy chia sẻ rằng anh đã qua đời khi đang được thực hiện việc mà mình yêu thích nhất - trình diễn xiếc.
Gia đình nghệ sĩ Monroy chia sẻ rằng anh đã qua đời khi đang được thực hiện việc mà mình yêu thích nhất - trình diễn xiếc.

Tai nạn xảy ra khi nghệ sĩ Monroy đang đứng trong thùng kính được nâng lên cao dần, Monroy đã bị ngã ra ngoài thùng kính và thiệt mạng. Màn trình diễn của Monroy diễn ra xen kẽ giữa tiết mục của hai nhóm nhạc rock. Lễ hội âm nhạc Mad Cool có sự tham gia của 35.000 người.
Tai nạn xảy ra khi nghệ sĩ Monroy đang đứng trong thùng kính được nâng lên cao dần, Monroy đã bị ngã ra ngoài thùng kính và thiệt mạng. Màn trình diễn của Monroy diễn ra xen kẽ giữa tiết mục của hai nhóm nhạc rock. Lễ hội âm nhạc Mad Cool có sự tham gia của 35.000 người.

Nhóm nhạc Green Day biểu diễn ngay sau khi nghệ sĩ xiếc Monroy gặp nạn, điều này đã khiến nhóm gặp phải một số chỉ trích, dù vậy, đại diện của nhóm cho biết trước khi họ bước lên sân khấu, không có ai thông báo cho nhóm biết về vụ việc, chỉ đến khi họ kết thúc tiết mục, trở về sau cánh gà, họ mới được biết.
Nhóm nhạc Green Day biểu diễn ngay sau khi nghệ sĩ xiếc Monroy gặp nạn, điều này đã khiến nhóm gặp phải một số chỉ trích, dù vậy, đại diện của nhóm cho biết trước khi họ bước lên sân khấu, không có ai thông báo cho nhóm biết về vụ việc, chỉ đến khi họ kết thúc tiết mục, trở về sau cánh gà, họ mới được biết.

Cú ngã từ độ cao 30m cướp đi sinh mạng của nghệ sĩ xiếc

Trên mạng xã hội, nhiều người cũng chỉ trích ban tổ chức lễ hội âm nhạc vì đã tiếp tục cho sự kiện diễn ra bất kể vụ tai nạn chết người. Đáp lại sự chỉ trích này, đại diện ban tổ chức cho biết họ vẫn để lễ hội tiếp tục diễn ra là bởi nếu ngay tại thời điểm đó giải tán đám đông, rất có thể sẽ xảy ra những tình huống mất kiểm soát an ninh.

Nhân viên y tế ngay lập tức có mặt nhưng những vết thương quá nặng đã khiến mọi công tác cấp cứu đều không phát huy tác dụng.
Nhân viên y tế ngay lập tức có mặt nhưng những vết thương quá nặng đã khiến mọi công tác cấp cứu đều không phát huy tác dụng.

Cảnh sát và ban tổ chức lễ hội âm nhạc đã họp bàn nhanh ngay sau khi sự việc xảy ra và họ quyết định vẫn để cho lễ hội tiếp diễn sau vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Cảnh sát và ban tổ chức lễ hội âm nhạc đã họp bàn nhanh ngay sau khi sự việc xảy ra và họ quyết định vẫn để cho lễ hội tiếp diễn sau vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail