Celine Dion bật khóc bên linh cữu chồng

(Dân trí) - Celine Dion đã liên tục túc trực bên linh cữu chồng trong buổi lễ tưởng niệm. Người ta có thể nhìn thấy rõ sự suy sụp của cô, có những lúc không giữ được bình tĩnh, Celine đã bật khóc.

Celine Dion đã liên tục túc trực bên linh cữu chồng trong buổi lễ tưởng niệm diễn ra tại Vương cung Thánh đường ở Montreal, Canada. Theo giờ địa phương, hiện tại vẫn đang trong ngày thứ 5 (21/1), đây là ngày để người hâm mộ tới chia sẻ nỗi mất mát cùng nữ danh ca.

Celine Dion (47 tuổi) mặc trang phục đen, đội mũ có gắn voan đen. Người ta có thể nhìn thấy rõ sự suy sụp của nữ ca sĩ, có những lúc cô không giữ được bình tĩnh nên đã bật khóc. Có mặt tại lễ tưởng niệm còn có mẹ ruột của cô - bà Therese (88 tuổi), anh chồng của cô - Andre và con trai cả René-Charles (15 tuổi).

Ông Rene Angelil qua đời vì bệnh ung thư vòm họng ở tuổi 73 vào ngày 14/1 vừa qua. Lễ tang chính thức sẽ được cử hành vào thứ 6 (22/1) tại Vương cung Thánh đường ở Montreal.

Celine Dion luôn túc trực bên linh cữu chồng trong khi đông đảo người hâm mộ có mặt để chia sẻ nỗi mất mát với nữ ca sĩ.
Celine Dion luôn túc trực bên linh cữu chồng trong khi đông đảo người hâm mộ có mặt để chia sẻ nỗi mất mát với nữ ca sĩ.
Celine Dion đứng cạnh linh cữu chồng.
Celine Dion đứng cạnh linh cữu chồng.
Bên cạnh Celine Dion lúc này là những người thân trong gia đình.
Bên cạnh Celine Dion lúc này là những người thân trong gia đình.
Celine Dion có những lúc không thể giữ được bình tĩnh đã bật khóc.
Celine Dion có những lúc không thể giữ được bình tĩnh đã bật khóc.
Luôn có mặt bên Celine Dion là con trai cả René-Charles 15 tuổi. Hai cậu con trai sinh đôi 5 tuổi của cô cũng có mặt tại lễ tưởng niệm nhưng không xuất hiện trước ống kính phóng viên.
Luôn có mặt bên Celine Dion là con trai cả René-Charles 15 tuổi. Hai cậu con trai sinh đôi 5 tuổi của cô cũng có mặt tại lễ tưởng niệm nhưng không xuất hiện trước ống kính phóng viên.
Chứng kiến những tình cảm và niềm thương tiếc mà khách viếng dành cho chồng mình khiến Celine Dion rơi nước mắt.
Chứng kiến những tình cảm và niềm thương tiếc mà khách viếng dành cho chồng mình khiến Celine Dion rơi nước mắt.
Vương cung Thánh đường ở Montreal cũng là nơi Celine Dion và Rene Angelil đã tổ chức lễ cưới và làm lễ rửa tội cho con trai đầu lòng của họ.
Vương cung Thánh đường ở Montreal cũng là nơi Celine Dion và Rene Angelil đã tổ chức lễ cưới và làm lễ rửa tội cho con trai đầu lòng của họ.
Trước khi ra đi, chồng của Celine Dion đã có thời gian dài chiến đấu với bệnh tật và đã phải ăn bằng ống xông trong 2 năm nay.
Trước khi ra đi, chồng của Celine Dion đã có thời gian dài chiến đấu với bệnh tật và đã phải ăn bằng ống xông trong 2 năm nay.
Kể từ năm 1999, Rene Angelil đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau đó ông đã liên tục phải điều trị tích cực với những đợt tái phát tế bào ung thư.
Kể từ năm 1999, Rene Angelil đã bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau đó ông đã liên tục phải điều trị tích cực với những đợt tái phát tế bào ung thư.

Celine Dion đã chuẩn bị lễ tang một cách chu đáo, cô có mặt để cảm ơn từng khách viếng bằng những cái nắm tay, cái ôm thân tình. Lễ tưởng niệm diễn ra từ 2h chiều đến 9h tối. Celine ban đầu dự kiến chỉ có mặt trong khoảng 30 phút nhưng sau đó cô đã có mặt tại lễ tưởng niệm trong hơn hai tiếng. Cô cũng thường dành ra vài phút để ở bên những người hâm mộ muốn nói vài lời với mình.

Cuộc hôn nhân của cặp đôi đã kéo dài trong suốt 21 năm.
Cuộc hôn nhân của cặp đôi đã kéo dài trong suốt 21 năm.
Ban đầu, Celine Dion dự định chỉ có mặt tại lễ tưởng niệm trong khoảng 30 phút bởi thứ 6 (22/1) mới là lễ tang chính thức nhưng cuối cùng, cô đã nán lại tới hơn 2 tiếng đồng hồ.
Ban đầu, Celine Dion dự định chỉ có mặt tại lễ tưởng niệm trong khoảng 30 phút bởi thứ 6 (22/1) mới là lễ tang chính thức nhưng cuối cùng, cô đã nán lại tới hơn 2 tiếng đồng hồ.
Trong suốt thời gian có mặt, Celine Dion bắt tay từng người đến chia buồn với mình, đôi khi cô còn dành ra vài phút trò chuyện với họ.
Trong suốt thời gian có mặt, Celine Dion bắt tay từng người đến chia buồn với mình, đôi khi cô còn dành ra vài phút trò chuyện với họ.
Dù đang trong lúc tang gia bối rối nhưng Celine Dion biết rằng có rất nhiều người hâm mộ muốn được nói vài lời với mình, vì vậy, cô sẵn sàng tiếp chuyện.
Dù đang trong lúc tang gia bối rối nhưng Celine Dion biết rằng có rất nhiều người hâm mộ muốn được nói vài lời với mình, vì vậy, cô sẵn sàng tiếp chuyện.
Celine Dion sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những người hâm mộ.
Celine Dion sẵn sàng dành thời gian lắng nghe những người hâm mộ.
Lễ tang đã được Celine Dion chuẩn bị rất chu đáo.
Lễ tang đã được Celine Dion chuẩn bị rất chu đáo.
Trong năm qua, Celine Dion đã dành rất nhiều thời gian để ở bên chồng và rời xa sân khấu. Trong những ngày tháng cuối đời, Rene Angelil đã động viên vợ trở lại biểu diễn.
Trong năm qua, Celine Dion đã dành rất nhiều thời gian để ở bên chồng và rời xa sân khấu. Trong những ngày tháng cuối đời, Rene Angelil đã động viên vợ trở lại biểu diễn.
Hiện tại, Celine Dion hủy bỏ mọi lịch diễn và sẽ trở lại sân khấu vào cuối tháng 2 tới đây.
Hiện tại, Celine Dion hủy bỏ mọi lịch diễn và sẽ trở lại sân khấu vào cuối tháng 2 tới đây.
Dòng người vào viếng ông Rene Angelil - cựu quản lý của Celine Dion.
Dòng người vào viếng ông Rene Angelil - cựu quản lý của Celine Dion.
Celine Dion đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp lễ tang diễn ra vào ngày thứ 6 thông qua sóng truyền hình.
Celine Dion đã thông báo trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp lễ tang diễn ra vào ngày thứ 6 thông qua sóng truyền hình.

Hàng trăm người đã có mặt để dự lễ tưởng niệm. Dù không xuất hiện chính thức nhưng người ta tin rằng ba người con từ cuộc hôn nhân trước của ông Angelil cũng có mặt tại lễ tưởng niệm. Lễ tang chính thức dành cho ông Rene Angelil sẽ được diễn ra vào ngày thứ 6 (22/1) tại Vương cung Thánh đường ở Montreal vào lúc 3h chiều.

Con trai cả của Celine Dion và Rene Angelil - Rene Charles Angelil - luôn có mặt bên mẹ.
Con trai cả của Celine Dion và Rene Angelil - Rene Charles Angelil - luôn có mặt bên mẹ.
Những người yêu mến cặp đôi Celine - Angelil có mặt tại lễ tưởng niệm để chia buồn với gia quyến. Cảnh sát đã tới để đảm bảo an ninh trật tự.
Những người yêu mến cặp đôi Celine - Angelil có mặt tại lễ tưởng niệm để chia buồn với gia quyến. Cảnh sát đã tới để đảm bảo an ninh trật tự.
Mẹ của Celine Dion - bà Therese (88 tuổi) cũng có mặt.
Mẹ của Celine Dion - bà Therese (88 tuổi) cũng có mặt.
Bà Therese vẫy chào những người đến viếng khi bà rời khỏi buổi lễ.
Bà Therese vẫy chào những người đến viếng khi bà rời khỏi buổi lễ.
Hàng trăm người đã xếp hàng trật tự để vào viếng.
Hàng trăm người đã xếp hàng trật tự để vào viếng.
Vương cung Thánh đường ở Montreal - nơi lễ tưởng niệm và lễ tang được cử hành.
Vương cung Thánh đường ở Montreal - nơi lễ tưởng niệm và lễ tang được cử hành.
Vương cung Thánh đường ở Montreal cũng là nơi cặp đôi đã làm lễ cưới vào tháng 12/1994.
Vương cung Thánh đường ở Montreal cũng là nơi cặp đôi đã làm lễ cưới vào tháng 12/1994.

Lễ tang của ông Rene Angelil sẽ được cử hành trọng thể với sự có mặt của những quan chức cao cấp trong vùng bởi đối với người dân tỉnh Quebec, ông Rene là người có tầm ảnh hưởng lớn đối với diện mạo văn hóa của vùng cũng như của đất nước Canada.

Đối với người dân Canada, vợ chồng Celine Dion là những siêu sao. Lễ tang của ông Angelil sẽ được truyền hình trực tiếp trên ba kênh TV. Theo di nguyện của ông, có hai bài hát do Celine Dion thể hiện sẽ được bật lên trong lễ tang, nữ ca sĩ sẽ không hát tại buổi lễ như một số bài báo đồn đoán đã đưa tin trước đó.

Ông Angelil trước khi qua đời đã cùng vợ bàn bạc về chuyện tổ chức lễ tang để khi ông đã ra đi, gánh nặng sẽ không dồn hết lên vai Celine Dion. Trong những ngày tháng cuối đời, ông Rene Angelil đã bình tĩnh vạch ra tất cả những gì cần chuẩn bị cho lễ tang của ông. Chính nhờ vậy, Celine Dion đã trải qua mất mát này một cách bình tĩnh và thanh thản hơn.

Cặp đôi đã có một cuộc hôn nhân gắn bó bền chặt trong suốt 21 năm bất kể khoảng cách lớn về tuổi tác.
Cặp đôi đã có một cuộc hôn nhân gắn bó bền chặt trong suốt 21 năm bất kể khoảng cách lớn về tuổi tác.

Ngay sau lễ tang của Rene Angelil, vào thứ 3 tuần sau, gia đình Celine Dion lại trải qua lễ tang của Daniel Dion - một người anh trai của cô. Daniel cũng đã qua đời vì bệnh ung thư ngay sau khi Rene ra đi.

Celine Dion xuất hiện ở sân bay để từ Las Vegas (Mỹ) trở về Montreal (Canada) tổ chức lễ tang cho chồng.
Celine Dion xuất hiện ở sân bay để từ Las Vegas (Mỹ) trở về Montreal (Canada) tổ chức lễ tang cho chồng.

Trong những ngày tháng cuối đời của ông Rene Angelil, Celine Dion đã quay trở lại sân khấu biểu diễn theo đúng mong muốn của chồng. Celine đã biến những phần trình diễn của mình thành những lời yêu thương da diết gửi tới cho người đàn ông của cuộc đời mình.

Trong những phần trình diễn này, Celine Dion đã sử dụng hình nền trên sân khấu là cảnh Rene Angelil đang vẫy tay chào, dù trong đoạn video, trông ông đã khá yếu nhưng Rene vẫn mỉm cười bởi ông biết hình ảnh của mình sẽ xuất hiện trước hàng ngàn người hâm mộ của Celine Dion.

Bích Ngọc
Theo Daily Mail