Bran Stark của “Trò chơi vương quyền” thi đấu ở… Olympic?

(Dân trí) - Những fan của loạt phim truyền hình Mỹ “Trò chơi vương quyền” đã rất sốc khi thấy Bran Stark - cậu con trai tật nguyền của nhà Stark - thi đấu ở… Olympic.

Rất nhiều fan hâm mộ của loạt phim truyền hình Mỹ “Games of Thrones” (Trò chơi vương quyền) đã được dịp lên mạng xã hội để hài tếu về một vận động viên nhảy cao tại Thế vận hội Olympic Rio, anh là Brandon Starc đến từ nước Úc.

Bran Stark của “Trò chơi vương quyền” thi đấu ở… Olympic? - 1

Vận động viên Brandon Starc
Vận động viên Brandon Starc

Vận động viên nhảy cao người Úc hiện đang tranh tài tại Thế vận hội Olympic Rio - anh Brandon Starc - đã lọt vào vòng chung kết phần thi nhảy cao nam hồi cuối tuần qua. Vòng chung kết sẽ diễn ra vào sáng sớm ngày 17/8 theo giờ Việt Nam.

Ngay khi thông tin về những vận động viên đã vượt qua vòng bán kết nhảy cao nam để tiến vào chung kết được công bố, cái tên Brandon Starc đã lập tức khiến fan hâm mộ loạt phim “Trò chơi vương quyền” chú ý đặc biệt.

Giờ đây, Brandon Starc bỗng có một lượng fan cổ vũ trên… mạng xã hội, nguyên nhân chính lại không đến từ khả năng thi đấu đáng nể của anh mà đến từ chính cái tên rất “cine” của anh.

Nhân vật Bran Stark trong phim “Trò chơi vương quyền”
Nhân vật Bran Stark trong phim “Trò chơi vương quyền”

Trong tiếng Anh, Bran Stark (tên nhân vật trong “Trò chơi vương quyền”) và Brandon Starc (tên vận động viên đang thi đấu tại Olympic Rio) là hai cái tên “na ná” nhau cả về cách viết và cách phát âm.

Hiện tại, vận động viên 22 tuổi người Úc đang thu hút sự chú ý bất ngờ của những fan phim “Trò chơi vương quyền”, thậm chí trở thành nhân vật trung tâm của nhiều “status” hài tếu trên mạng:

Tài khoản Dan Wilde hài hước bình luận: “Thật tuyệt khi được thấy cậu ấy bước đi trở lại”. Trong phim, nhân vật Bran Stark bị tật nguyền và không thể đi lại được sau khi bị ám hại những tưởng mất mạng. Bình luận này đã “đồng nhất” vận động viên Brandon Starc và nhân vật Bran Stark.
Tài khoản Dan Wilde hài hước bình luận: “Thật tuyệt khi được thấy cậu ấy bước đi trở lại”. Trong phim, nhân vật Bran Stark bị tật nguyền và không thể đi lại được sau khi bị ám hại những tưởng mất mạng. Bình luận này đã “đồng nhất” vận động viên Brandon Starc và nhân vật Bran Stark.

Tài khoản Kate Ellora hài tếu: “Vừa chứng kiến Brandon Starc tranh tài ở phần thi nhảy cao. Kỳ lạ thật, mình nghĩ cậu ấy có lẽ tài hơn ở bộ môn… rơi tõm chứ”.
Tài khoản Kate Ellora hài tếu: “Vừa chứng kiến Brandon Starc tranh tài ở phần thi nhảy cao. Kỳ lạ thật, mình nghĩ cậu ấy có lẽ tài hơn ở bộ môn… rơi tõm chứ”.

Tài khoản Sonja chia sẻ: “Có một vận động viên nhảy cao người Úc tên là Brandon Starc!! Bran đã có thể bước đi trở lại rồi! Và còn nhảy cao nữa!”.
Tài khoản Sonja chia sẻ: “Có một vận động viên nhảy cao người Úc tên là Brandon Starc!! Bran đã có thể bước đi trở lại rồi! Và còn nhảy cao nữa!”.

Tài khoản Sam Vecenie: “Có một vận động viên người Úc tên là Brandon Starc thi đấu ở bộ môn nhảy cao tại Olympic. Vẫn chưa có thông tin nào khẳng định về việc Hodor cũng có mặt ở đó”. Bình luận này “xoáy” vào tình tiết trong phim, khi nhân vật Bran Stark đi đâu cũng đều cần có “người khổng lồ hiền lành” Hodor giúp đỡ.
Tài khoản Sam Vecenie: “Có một vận động viên người Úc tên là Brandon Starc thi đấu ở bộ môn nhảy cao tại Olympic. Vẫn chưa có thông tin nào khẳng định về việc Hodor cũng có mặt ở đó”. Bình luận này “xoáy” vào tình tiết trong phim, khi nhân vật Bran Stark đi đâu cũng đều cần có “người khổng lồ hiền lành” Hodor giúp đỡ.

Tài khoản Aaron S. Weber: “Bây giờ anh đã là kangaroo 3 mắt rồi nhé, vận động viên nhảy cao người Úc Brandon Starc”. Trong phim, Bran Starc từng dày công đi tìm kiếm quạ 3 mắt - hiện thân của Bran trong tư cách một “thú nhân” siêu năng lực; còn kangaroo lại là loài động vật biểu tượng của nước Úc - quê nhà của vận động viên Brandon Starc; một sự kết hợp từ điện ảnh… cho tới thể thao.
Tài khoản Aaron S. Weber: “Bây giờ anh đã là kangaroo 3 mắt rồi nhé, vận động viên nhảy cao người Úc Brandon Starc”. Trong phim, Bran Starc từng dày công đi tìm kiếm quạ 3 mắt - hiện thân của Bran trong tư cách một “thú nhân” siêu năng lực; còn kangaroo lại là loài động vật biểu tượng của nước Úc - quê nhà của vận động viên Brandon Starc; một sự kết hợp từ điện ảnh… cho tới thể thao.

Tài khoản “Olympic Louise”: “Tôi đang theo dõi phần thi nhảy cao nam và bỗng xuất hiện một vận động viên người Úc tên gọi Brandon Starc. Mùa đông đến rồi”. Câu thoại “Mùa đông đến rồi” lặp đi lặp lại trong “Trò chơi vương quyền” như một mối đe dọa đáng sợ bởi mùa đông ở lục địa Westeros đồng nghĩa với bóng tối, lạnh lẽo, thiếu đói và còn có cả… xác sống “bóng trắng”. Mỗi khi nói ra câu thoại này, các nhân vật trong phim lại thường mang vẻ mặt rất “nghiêm trọng”, đặt trong “status”, câu thoại bỗng trở nên hài hước.
Tài khoản “Olympic Louise”: “Tôi đang theo dõi phần thi nhảy cao nam và bỗng xuất hiện một vận động viên người Úc tên gọi Brandon Starc. Mùa đông đến rồi”. Câu thoại “Mùa đông đến rồi” lặp đi lặp lại trong “Trò chơi vương quyền” như một mối đe dọa đáng sợ bởi mùa đông ở lục địa Westeros đồng nghĩa với bóng tối, lạnh lẽo, thiếu đói và còn có cả… xác sống “bóng trắng”. Mỗi khi nói ra câu thoại này, các nhân vật trong phim lại thường mang vẻ mặt rất “nghiêm trọng”, đặt trong “status”, câu thoại bỗng trở nên hài hước.

Tài khoản Fiona: “Có một vận động viên nhảy cao người Úc tên là Brandon Starc, cậu ta hẳn có thể nhảy qua cả Bức Tường”. “Status” này đề cập tới Bức Tường ở trong phim - một công trình khổng lồ, cao ngất ngưởng - ngăn cách giữa nền văn minh con người với thế giới man tộc và “bóng trắng”, là biểu tượng của sự an toàn bảo vệ cho con người tại lục địa Westeros khỏi những thế lực mà họ vốn ghê sợ.
Tài khoản Fiona: “Có một vận động viên nhảy cao người Úc tên là Brandon Starc, cậu ta hẳn có thể nhảy qua cả Bức Tường”. “Status” này đề cập tới Bức Tường ở trong phim - một công trình khổng lồ, cao ngất ngưởng - ngăn cách giữa nền văn minh con người với thế giới man tộc và “bóng trắng”, là biểu tượng của sự an toàn bảo vệ cho con người tại lục địa Westeros khỏi những thế lực mà họ vốn ghê sợ.

Tài khoản Anthony Sharwood: “Cú nhảy tuyệt vời của vận động viên nhảy cao Brandon Starc. Bay qua sào! Mùa đông đang đến với các đối thủ của anh”. Lại là một “status” nữa “chế” theo câu thoại “Mùa đông đang đến” ở trong phim.
Tài khoản Anthony Sharwood: “Cú nhảy tuyệt vời của vận động viên nhảy cao Brandon Starc. Bay qua sào! Mùa đông đang đến với các đối thủ của anh”. Lại là một “status” nữa “chế” theo câu thoại “Mùa đông đang đến” ở trong phim.

Bích Ngọc
Theo Time