"Đột nhập" xưởng làm cúp vàng World Cup ở làng gốm Bát Tràng

(Dân trí) - Xưởng gốm nhà anh Vương Hồng Nhật ở Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) những ngày này nhộn nhịp hẳn lên bởi đây là nơi hiếm hoi làm ra những chiếc cúp vàng World Cup tượng trưng bằng thạch cao phục vụ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Đột nhập" xưởng làm cúp vàng World Cup ở làng gốm Bát Tràng


Xưởng sản xuất của gia đình anh Vương Hồng Nhật ở Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) mấy ngày nay nhộn nhịp hẳn lên với những hiếc cúp vàng World Cup bằng thành cao liên tục ra lò.

Xưởng sản xuất của gia đình anh Vương Hồng Nhật ở Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) mấy ngày nay nhộn nhịp hẳn lên với những hiếc cúp vàng World Cup bằng thành cao liên tục ra lò.


Đây không phải là lần đầu tiên gia đình anh Nhật sản xuất những chiếc cúp vàng World Cup tượng trưng bằng thạch cao. Mùa World Cup năm 2014, gia đình anh đã bắt đầu làm sản phẩm này và được thị trường đón nhận.

Đây không phải là lần đầu tiên gia đình anh Nhật sản xuất những chiếc cúp vàng World Cup tượng trưng bằng thạch cao. Mùa World Cup năm 2014, gia đình anh đã bắt đầu làm sản phẩm này và được thị trường đón nhận.


Mỗi chiếc cúp vàng World Cup phải trải qua nhiều công đoạn khá phức tạp trước khi ra lò. Để có khuôn gần giống cúp thật, anh Nhật phải mất khá nhiều công sức tìm hiểu trên Internet.

Mỗi chiếc cúp vàng World Cup phải trải qua nhiều công đoạn khá phức tạp trước khi "ra lò". Để có khuôn gần giống cúp thật, anh Nhật phải mất khá nhiều công sức tìm hiểu trên Internet.


Chiếc cúp bắt đầu thành hình khi khuôn đúc được bóc ra. Những chi tiết riềm thừa được tách bỏ để hình dạng chiếc cúp hoàn hảo nhất cho những công đoạn tiếp theo, anh Nhật chia sẻ.

Chiếc cúp bắt đầu thành hình khi khuôn đúc được bóc ra. "Những chi tiết riềm thừa được tách bỏ để hình dạng chiếc cúp hoàn hảo nhất cho những công đoạn tiếp theo", anh Nhật chia sẻ.


Phôi cúp được phơi để đảm bảo thạch cao khô, đủ cứng.

"Phôi" cúp được phơi để đảm bảo thạch cao khô, đủ cứng.


Tiếp theo, cúp được sơn một lớp sơn giả vàng cùng sơn bóng.

Tiếp theo, cúp được sơn một lớp sơn giả vàng cùng sơn bóng.


Sơn được phủ đều để không bị tình trạng chỗ đậm, chỗ nhạt, đảm bảo thẩm mỹ, anh Nhật cho biết.

"Sơn được phủ đều để không bị tình trạng chỗ đậm, chỗ nhạt, đảm bảo thẩm mỹ", anh Nhật cho biết.


Cúp vàng World Cup thật cao 36,5 cm, được làm từ 5 kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng). Đế cúp có đường kính 13 cm gồm hai lớp đá xanh, phía dưới có dòng chữ FIFA World Cup. Bên trên cúp xoắn ốc tạo hình hai cầu thủ đang đón lấy quả địa cầu và nâng cao như một biểu tượng cho chiến thắng.

Cúp vàng World Cup thật cao 36,5 cm, được làm từ 5 kg vàng 18 carat (tỷ lệ 75% vàng). Đế cúp có đường kính 13 cm gồm hai lớp đá xanh, phía dưới có dòng chữ FIFA World Cup. Bên trên cúp xoắn ốc tạo hình hai cầu thủ đang đón lấy quả địa cầu và nâng cao như một biểu tượng cho chiến thắng.


Những chiếc cúp đã xong phần sơn vàng.

Những chiếc cúp đã xong phần sơn vàng.


Hai viền xanh ở đế cup được vẽ bằng tay.

Hai viền xanh ở đế cup được vẽ bằng tay.


Những chiếc cúp đã hoàn thiện chờ xuất bán.

Những chiếc cúp đã hoàn thiện chờ xuất bán.


Không ngờ mùa World Cup năm nay sản phẩm này bán rất chạy. Mỗi ngày nhà tôi bán trên dưới 1000 chiếc cúp. Mới đầu mùa đã cháy hàng, gia đình phải tuyển thêm nhân công để làm cúp, anh Nhật chia sẻ.

"Không ngờ mùa World Cup năm nay sản phẩm này bán rất chạy. Mỗi ngày nhà tôi bán trên dưới 1000 chiếc cúp. Mới đầu mùa đã cháy hàng, gia đình phải tuyển thêm nhân công để làm cúp", anh Nhật chia sẻ.


Do cúp làm bằng thạch cao nên phải được bọc cẩn thận trước khi vận chuyển. Được biết, giá một chiếc cúp chỉ khoảng 80.000 đồng.

Do cúp làm bằng thạch cao nên phải được bọc cẩn thận trước khi vận chuyển. Được biết, giá một chiếc cúp chỉ khoảng 80.000 đồng.


Cúp tượng trưng được bọc giấy xốp cẩn thận trước khi vận chuyển đi khắp nơi phục vụ mùa World Cup.

Cúp tượng trưng được bọc giấy xốp cẩn thận trước khi vận chuyển đi khắp nơi phục vụ mùa World Cup.

Toàn Vũ