1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia trong nước gây sức ép với HLV Miura

(Dân trí) - Hầu hết các chuyên gia trong nước đều đang mất dần niềm tin với HLV Miura, sau những gì đã thể hiện ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và đội tuyển U23 Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên các chuyên gia trong nước lên tiếng chê bai năng lực của HLV Miura. Thực tế, dù đã dẫn dắt ĐTVN và U23 thi đấu đạt những thành tích nhất định tại AFF Cup 2014, vòng loại U23 châu Á 2016 và mới nhất là SEA Games 28, nhưng cách xây dựng con người, lối chơi của HLV người Nhật Bản chưa mang lại sự thuyết phục.

Đặc biệt, trận thắng rất chật vật trước đội tuyển Đài Loan tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á mới đây, đã để lại nhiều điều về vai trò của HLV Miura. Sau trận đấu này, nhiều chuyên gia trong nước cho rằng đã tới lúc HLV Miura nên nghỉ để nhường ghế cho người khác có năng lực hơn. Còn nếu ĐTVN tiếp tục được HLV Miura dẫn dắt, sẽ không đi tới đâu.

 

Các chuyên gia trong nước đang mất niềm tin với HLV Miura
Các chuyên gia trong nước đang mất niềm tin với HLV Miura

 

Ngay cả nội bộ VFF cũng đang có những ý kiến trái ngược về tương lai của HLV Miura. Trong sáng nay, rất nhiều tờ báo đã có bài phỏng vấn Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức xung quanh việc có nên tiếp tục tin tưởng HLV Miura hay không. Rất bất ngờ, bầu Đức cho biết nếu ĐTVN và U23 Việt Nam còn được HLV Miura dẫn dắt, sẽ không thể tiến xa. Muốn giúp bóng đá Việt Nam phát triển, công việc đầu tiên phải là sa thải ông thầy người Nhật Bản.

Ý kiến của người trong nhà khiến lãnh đạo VFF phải đau đầu. Sức ép với HLV Miura và các quan chức ngày một lớn, bởi các chuyên gia cũng lên tiếng không ủng hộ HLV trưởng ĐTQG và U23.

Theo HLV Lê Thuỵ Hải, trận thắng của ĐTVN trước Đài Loan rõ ràng là rất may mắn, bởi đối thủ chơi hay hơn nhiều so với ĐTVN. Ông Hải cũng thẳng thắn chỉ trích lối chơi không phù hợp của ĐTVN trước Đài Loan.

“ĐTVN sử dụng nhiều đường chuyền dài từ tuyến dưới lên, nhưng tiền đạo phía trên không đủ thể lực, thể hình có thể tranh chấp với hậu vệ đối phương thì chơi sao nổi. Dưới thời HLV Miura, lối chơi của ĐTVN và U23 Việt Nam rất nhàm chán. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói về vấn đề này. Cứ đá như vậy, ĐTVN khó mà tiến xa.

Như tất cả đã thấy, đá với Đài Loan ĐTVN đã gặp khó khăn như vậy, thì làm sao có thể thắng được Iraq hay Thái Lan. Còn giấc mơ tham dự World Cup thì quá viển vông”, HLV Lê Thuỵ Hải chia sẻ.

Cũng theo ông Hải, VFF đang phí tiền khi thuê HLV ngoại. Ở ĐTVN, ai không làm được việc thì nên nghỉ, chứ kéo dài như vậy chẳng đi tới đâu. Ông Hải không đồng ý với cách mà HLV Miura đang xây dựng lối chơi, chủ yếu là thiên về sức mạnh, thể lực, trong khi tố chất con người Việt Nam phù hợp với lối chơi phối hợp nhanh, nhỏ, kỹ thuật. Lối chơi này đã cho thấy sự hiệu quả rất cao dưới thời HLV Calisto.

Còn theo HLV Vương Tiến Dũng, hơn 1 năm làm việc tại Việt Nam là khoảng thời gian đủ để ông Miura hiểu biết về cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, trong mỗi lần tập trung, danh sách ĐTVN luôn nhận được những ý kiến trái chiều. Ngay cả lần này, cầu thủ có phong độ rất ấn tượng, đang là cầu thủ nội dẫn đầu danh sách vua phá lưới như Văn Thắng, đã không được gọi lên tuyển.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh, HLV Miura cho rằng quan trọng là ĐTVN giành được 3 điểm. Nhưng sau chiến thắng trước Đài Loan (Trung Quốc), nhiều người lại thấy lo cho mục tiêu tiến xa ở vòng loại World Cup 2018 của ĐTVN.

“Nhìn ĐTVN chơi bế tắc trong trận gặp Đài Loan, ai cũng phải lo lắng. Không hiểu sao HLV Miura lại đưa ra lối chơi sử dụng bóng dài, bóng bổng, trước hàng thủ có thể hình cao to như Đài Loan. Đó là chưa kể tuyến giữa của ĐTVN đã bị mất quyền kiểm soát, trước lối chơi áp sát của đối phương. Thắng Đài Loan đã khó nhọc như vậy, thì gặp các đối thủ mạnh hơn nhiều như Iraq hay Thái Lan sắp tới sẽ không biết như thế nào”, cựu HLV Hoà Phát Hà Nội chia sẻ.

Theo bình luận viên Quang Huy, nhìn cách ĐTVN chơi đầy bế tắc trước Đài Loan, dường như HLV Miura đã hết bài.

Ngô Linh