1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Australian Open: "Búp bê" Sharapova, Djokovic trở lại ấn tượng

(Dân trí) - Hai tên tuổi lớn của làng banh nỉ thế giới Sharapova, Djokovic đều đã có những sự trở lại ấn tượng trong ngày đầu ra quân tại Australian Open, họ đều có những chiến thắng với số set tối thiểu để đi tiếp vào vòng hai...

Cựu số 1 thế giới Novak Djokovic phải nghỉ nửa cuối năm 2017 để điều trị dứt điểm các chấn thương. Tay vợt người Serbia giờ đây đã tụt khỏi tốp 10 và ở Australian Open 2018, Nole chỉ được xếp hạt hạng giống 14. Tuy nhiên, với đẳng cấp đã được khẳng định tay vợt từng sáu lần vô địch Australian Open vẫn được đánh giá rất cao ở giải đấu năm nay.


Djokovic đã trở lại giải đấu lớn sau khi nghỉ thi đấu nửa năm

Djokovic đã trở lại giải đấu lớn sau khi nghỉ thi đấu nửa năm

Thực tế cho thấy Nole vẫn đầy mạnh mẽ khi thi đấu với thể lực sung mãn. Tại vòng 1, Djokovic đối đầu với D.Young, người đang xếp hạng 63 ATP và tay vợt có đẳng cấp cao hơn chỉ mất có 1 giờ 52 phút để giành chiến thắng với tỉ số 3-0 (6-1, 6-2, 6-4).

Nole có 4 ace, mắc một lỗi kép. Tỉ lệ giành điểm khi có quyền giao bóng của anh được duy trì ở mức cao, giao bóng một có tỉ lệ điểm đạt 79% (30/38), có điểm trong giao bóng hai đạt 71% (20/28). Nole có tới 33 winners và chỉ mắc 9 lỗi tự đánh hỏng.

Nhìn chung ở cả ba set đấu cựu số một thế giới đều giành chiến thắng khá dễ dàng. Set đầu tiên anh bẻ 2/3 game của đối phương để thắng nhanh 6-1, sang set hai sau khi dẫn trước tới 5-0 với hai break, Nole có một game cầm giao bóng không tốt và bị bẻ game, nhưng cú sảy chân ấy chỉ khiến anh chậm lại chút ít trên con đường tiến tới chiến thắng (6-2).

Set ba, Young thi đấu rất quyết tâm song điều đó cũng chỉ đủ để khiến tay vợt người Mỹ ít bị bẻ game hơn các set trước. Trong khi đó, Nole vẫn khá an toàn ở các game có quyền giao bóng, chỉ cần một break, anh đã thắng 6-4 để giành quyền vào vòng hai.


Maria Shaprapova trở lại Australian Open sau hai năm vắng mặt

Maria Shaprapova trở lại Australian Open sau hai năm vắng mặt

Cựu số 1 đơn nữ Maria Sharapova cũng đã trở lại Australian Open sau hai năm vắng mặt vì án phạt dính dopping. "Búp bê Nga" cũng thi đấu chưa thật xuất sắc nhưng cô vẫn kiểm soát tốt thế trận để thắng T.Maria 2-0 (6-1, 6-4). Sharapova vẫn thi đấu với phong cách đầy sức mạnh, cô có tới 22 winner và mắc tới chín lỗi tự đánh hỏng. Bên cạnh đó là khả năng đáp trả ấn tượng để tạo nên năm break trong hai set.

Điểm chưa tốt trong trận đầu ra quân của Masha nằm ở khả năng bảo vệ điểm khi giao bóng hai, cô mất phần lớn số điểm khi phải giao bóng lại (chỉ giành điểm 43% (10/23) trong giao bóng hai). Khả năng cứu break-point của Masha cũng là con số không khi cứ để đối thủ có break-point là bẻ game.

P.S