1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tổng thống Trump: Cuộc gặp với ông Putin còn tốt hơn thượng đỉnh NATO

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tốt hơn hội nghị với các nhà lãnh đạo các nước NATO diễn ra vài ngày trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Reuters)

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump sáng ngày 17/7 viết rằng cuộc gặp giữa ông và ông Putin tại Phần Lan ngày 16/7 còn tốt hơn hội nghị thượng đỉnh NATO ở Bỉ gần 1 tuần trước đó.

“Trong khi tôi đã có một cuộc gặp gỡ khá tuyệt vời với (lãnh đạo các nước) NATO, (thống nhất) tăng khoản tiền lớn (chi phí quốc phòng), thì tôi thậm chí còn có một cuộc gặp tốt hơn với Tổng thống Putin. Thật đáng buồn, nó không được (báo chí) đưa tin như vậy”, ông Trump viết, chỉ trích những kênh truyền thông mà ông cho rằng đang đưa “tin giả”.

Trước đó, ông Trump cũng viết trên Twitter rằng cuộc họp thượng đỉnh NATO diễn ra rất suôn sẻ. Các nước thành viên đã đồng ý chi thêm 33 tỷ USD tiền quốc phòng cũng như sẽ đóng góp thêm hàng trăm tỷ USD khác trong tương lai và đó là công sức của ông. Ông cho rằng NATO từng “yếu” nhưng giờ mạnh đã mẽ trở lại (vốn là điều bất lợi cho Nga) và giới truyền thông chỉ tập trung vào những chuyện khác mà không đề cập tới khoản tiền trên.

Tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ngày 16/7, ông Trump đã bị dư luận Mỹ và các thành viên đảng Cộng hòa chỉ trích khi ông gạt bỏ kết quả vụ điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016, nghi ngờ kết quả điều tra của các cơ quan tình báo Mỹ và trực tiếp chỉ trích FBI. Để trấn an sự giận dữ của công chúng, ông Trump sau đó đã tuyên bố rằng ông “lỡ lời” và tin tưởng vào cộng đồng tình báo của Washington về việc Nga gây tác động tới bầu cử Mỹ.

Theo AFP, các đồng minh thân thiết của Mỹ có thể đang cảm thấy “hoang mang” vì trong thời gian qua ông dường như vì bảo vệ lợi ích của Nga mà đã bỏ quên các đồng minh. Tại hội nghị thượng đỉnh G7 hồi tháng 6, ông Trump đã gợi ý đưa Nga trở lại khối, cho rằng vai trò của Nga là không thể thiếu. Ông Trump cũng được cho là đã nói rằng việc Crimea sáp nhập về Nga là hợp lý vì phần lớn người Crimea nói tiếng Nga

Đức Hoàng

Theo Business Insider