1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đại sứ Mỹ tại LHQ: "Nga sẽ không bao giờ là bạn của Mỹ"

(Dân trí) - Giữa lúc vẫn còn nhiều tranh cãi về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikki Haley ngày 23/7 cho rằng, Nga "sẽ không bao giờ là bạn" của Mỹ.


Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: The Hill)

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley (Ảnh: The Hill)

Trả lời phỏng vấn người dẫn chương trình David Brody của hãng tin Christian Broadcasting Network hôm qua, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói: "Chúng tôi không tin tưởng Nga... Họ sẽ không bao giờ là bạn của chúng tôi".

"Tuy nhiên điều mà tôi nghĩ là việc Tổng thống họp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hay với Tổng thống Nga Putin là điều tất nhiên phải xảy ra", bà Haley bình luận thêm khi cho rằng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga tuần trước tại Phần Lan là cuộc họp "được mong chờ từ lâu".

Bình luận trên của Đại sứ Haley đưa ra giữa lúc vẫn còn nhiều tranh cãi về hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin tại Phần Lan hôm 16/7.

Tổng thống Trump gọi hội nghị này là một thành công lớn và xây dựng quan hệ tốt với Nga là điều tích cực. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định ông không coi nhà lãnh đạo Nga là "kẻ thù". "Hy vọng một ngày nào đó ông ấy sẽ trở thành bạn của chúng tôi. Điều đó có thể xảy ra", ông Trump nói với phóng viên trước khi rời hội nghị.

Đại sứ Haley bình luận: "Tôi cho rằng những ngôn từ của ngài Tổng thống có thể gây tranh cãi, nhưng với tôi hành động mới là quan trọng".

Minh Phương

Theo The Hill