1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quả bóng ông Putin tặng ông Trump được nhà sản xuất gắn chip đặc biệt

(Dân trí) - Quả bóng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hội nghị thượng đỉnh hôm 16/7 dường như được nhà sản xuất gắn một con chip có chức năng kết nối với điện thoại ở khoảng cách gần, Bloomberg đưa tin.

Tổng thống Putin tặng trái bóng cho Tổng thống Trump, (Ảnh: Getty)
Tổng thống Putin tặng trái bóng cho Tổng thống Trump, (Ảnh: Getty)

Theo trang tin Bloomberg, quả bóng FIFA World Cup 2018 mà Tổng thống Putin tặng Tổng thống Trump được cho là có gắn một con chip sử dụng công nghệ giao tiếp tầm ngắn (NFC). Đây là tính năng mà nhà sản xuất trang bị trên các quả bóng phục vụ giải thi đấu thể thao lớn nhất hành tinh này năm nay, nhằm giúp gửi thông tin, hình ảnh tới các thiết bị điện thoại di động ở gần.

Hiện chưa rõ liệu con chip có được gỡ ra khỏi quả bóng trước khi ông Putin tặng ông Trump hay không hay Tổng thống Nga vẫn giữ nguyên như dụng ý của nhà sản xuất khi mang quà tặng người đồng cấp Mỹ.

Nhà Trắng từ chối cung cấp thông tin về vị trí hiện tại của quả bóng dù trước đó ông Trump nói sẽ chuyển nó cho cậu con trai út Barron. Theo Bloomberg, Mỹ dường như đã hoàn tất việc kiểm tra an ninh toàn diện đối với món quà.

“Quả bóng đã được kiểm duyệt xong. Chúng tôi sẽ không bình luận thêm về các thủ tục liên quan tới an ninh”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders trả lời Bloomberg.

Đại diện nhà sản xuất, Adidas, từ chối bình luận khi Bloomberg hỏi rằng liệu thiết bị trên có thể bị biến thành mối đe dọa về an ninh mạng hay không. Trên trang web của Adidas, hãng này cho biết con chip không thể bị thay đổi hay chỉnh sửa, cũng như các dữ liệu đã được mã hóa thì không thể bị xóa hoặc can thiệp. Các chuyên gia về an ninh cũng cho biết rất khó để có thể thực hiện tấn công mạng nếu chỉ dựa vào con chip này.

Trong cuộc họp báo thông báo về kết quả hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Phần Lan ngày 16/7, Tổng thống Putin đã tặng cho Tổng thống Trump một quả bóng màu trắng - đỏ. Món quà này được cho là ẩn chứa thông điệp của nhà lãnh đạo Nga khi ông nói rằng “bóng bây giờ đang ở trên sân của Mỹ”.

Ông Trump đã nhận lấy món quà từ người đồng cấp. Ông cho biết sẽ gửi lại cho con trai út Barron, trước khi tung nó về phía Đệ nhất phu nhân Melania Trump.

Quả bóng đã làm dấy lên những lo ngại an ninh. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng nếu ông là ông Trump, ông sẽ cho kiểm tra kỹ thiết bị nghe lén và không bao giờ cho phép mang quả bóng vào Nhà Trắng.

Đức Hoàng

Theo Dailymail