1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Tổng thống Philippines: Chiến dịch chống ma túy không phạm tội diệt chủng

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm nay 29/8 khẳng định chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy khiến gần 1.800 người thiệt mạng do ông phát động không phạm tội diệt chủng, đồng thời tuyên bố ông sẵn sàng đi tù để bảo vệ người của mình trước pháp luật.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: USA Today)
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte (Ảnh: USA Today)

“Diệt chủng ư? Tôi giết ai chứ? Tôi không giết đứa trẻ nào cả. Tôi cũng không thả bom giống Assad (Tổng thống Syria). Tôi đang chiến đấu với tội phạm”, AP dẫn lời Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu trước các cựu chiến binh, đại sứ và quan chức cấp cao nhân kỷ niêm Ngày Anh hùng dân tộc Philippines hôm nay 29/8.

Trong bài phát biểu của mình, ông Duterte đã vạch rõ giới hạn giữa những vụ giết người quy mô lớn trong cuộc chiến chống ma túy tại Philippines do ông phát động với sự tàn khốc trong cuộc nội chiến ở Syria dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bashar Assad cũng như sự hung bạo của các phần tử cực đoan thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Tuy mới chỉ nhậm chức được vài tháng nhưng Tổng thống 71 tuổi của Philippines đã ghi những dấu ấn đáng nhớ trong nhiệm kỳ của mình khi tiếp tục duy trì đường lối trấn áp tội phạm cứng rắn như thời ông còn giữ chức thị trưởng thành phố Davao. Ông Duterte tuyên bố cuộc chiến chống ma túy do ông phát động phải có sự tham gia của lực lượng quân đội vì tệ nạn ma túy ở Philippines đã trở thành một cuộc khủng hoảng tồi tệ. “Tôi sẽ khắc nghiệt hơn bao giờ hết”, ông Duterte khẳng định.

Tổng thống Duterte cam kết sẽ đứng ra bảo vệ những nhân viên cảnh sát hoặc quân đội giúp ông diệt trừ tội phạm ma túy trong trường hợp họ bị luận tội vì thực hiện theo yêu cầu của ông.

“Trong quá trình thực thi luật pháp và mệnh lệnh của tôi cũng như tuân thủ theo chỉ đạo do tôi đưa ra, các bạn không phải lo lắng về nghĩa vụ pháp lý. Tôi sẽ đi tù thay các bạn. Tôi sẽ chịu tất cả trách nhiệm pháp lý, các bạn chỉ cần làm theo đúng chủ trương là được”, ông Duterte nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Duterte cũng cảnh báo sẽ trừng phạt mạnh tay những sĩ quan cảnh sát, thẩm phán, công tố viên hoặc công nhân viên chức trong chính phủ nếu họ có hành vi bao che cho tội phạm ma túy hoặc các băng đảng buôn bán loại chất cấm này. Ông tuyên bố treo thưởng 2 triệu peso (42.000 USD) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp chính phủ phát hiện những đối tượng mang danh “người nhà nước” nhưng tiếp tay cho tội phạm.

Hồi đầu tuần, phát biểu trước các nghị sĩ quốc hội, Cảnh sát trưởng quốc gia Philippines Ronald Dela Rosa cho biết cảnh sát nước này đã tiêu diệt hơn 750 người trong cuộc chiến chống ma túy do Tổng thống Duterte phát động. Ngoài ra, còn hơn 1.000 người khác cũng đã bị lực lượng an ninh chìm bắn chết. Hiện số người thiệt mạng vẫn tiếp tục tăng lên.

Thành Đạt

Tổng hợp