1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Biểu tình tạm ngừng, nguy cơ vẫn còn

(Dân trí) - Tình hình Thái Lan đã có diễn biến mới khi ba thủ lĩnh của phong trào biểu tình quyết định ra hàng cảnh sát và những người áo đỏ ủng hộ họ bắt đầu tạm ngừng chiến dịch biểu tình kéo dài 3 tuần qua tại Văn phòng Thủ tướng.

Thái Lan: Biểu tình tạm ngừng, nguy cơ vẫn còn - 1
Những người biểu tình rời khu văn phòng thủ tướng.
 
Veera Musigapong, Suporn Atthawong và Natthawut Saikua, ba thủ lĩnh của Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin đã ra hàng cảnh sát Thủ đô Bangkok lúc 11 giờ 18 phút trưa nay. Họ đi thành hàng, nhưng bị một số người biểu tình tức giận và không muốn họ ra đầu thú chặn lại. Cảnh sát trưởng Quốc gia Phatcharawat Wongsuwan đã gặp hai nhân vật này.

 

Trước đó, lúc 11 giờ, Veera đã kêu gọi người biểu tình ở khu vực Văn phòng Chính phủ giải tán. Ông tuyên bố với đám đông rằng tự nguyện giải tán không phải là một thất bại của phong trào áo đỏ, mà mục đích là bảo vệ cuộc sống của những người biểu tình. Có tin, các thủ lĩnh UDD đã đồng thuận là sẽ tạm giải tán những người biểu tình trong cuộc họp tối hôm qua. 

 

Trong khi đó, những người biểu tình ủng hộ UDD đã rời khỏi cầu Makawan và Orathai, hai điểm biểu tình ở Bangkok.

 

Diễn biến mới xuất hiện một ngày sau khi xảy ra các cuộc đụng độ tại Bangkok làm 2 người chết, 113 người bị thương và quân đội cùng cảnh sát bắt đầu thắt chặt kiểm soát tình hình, đặc biệt là khu vực Văn phòng Chính phủ, văn phòng của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Sáng nay, hàng trăm lính với sự yểm trợ của xe bọc thép đã khép chặt vòng vây bao quanh khoảng 2.400 người biểu tình áo đỏ tụ tập trước Văn phòng Thủ tướng.

 

Đối mặt với chiến dịch quân sự ở thế áp đảo, những người đứng đầu phe áo đỏ đồng ý giải tán. “Hỡi các anh chị em, xin hãy từ bỏ và lên những xe buýt do cảnh sát cung cấp”, Veera Musikapong nói trước đám đông. “Cảnh sát sẽ chăm sóc tốt cho các bạn”. 

 

Khủng hoảng đã chấm dứt?

 

Diễn biến mới nhất được coi là một chiến thắng với Thủ tướng Abhisit. 

 

Nhưng trong khi hàng trăm người biểu tình bắt đầu trở về nhà, hầu hết ở khu vực Đông Bắc nước này – khu trung tâm ủng hộ ông Thaksin, những người khác vẫn tuyên bố chiến dịch của họ nhằm lật đổ ông Thaksin sẽ vẫn tiếp tục. “Chúng tôi đã dừng cuộc biểu tình, nhưng chúng tôi vẫn chưa ngừng cuộc đấu tranh giành dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục phong trào”, đồng minh của ông Thaksin là Nattawut  Saikuar nói.

 

Cảnh sát và quân đội tuyên bố những người biểu tình không tham gia vụ xô xát hôm 13/4 sẽ được phép trở về nhà, nhưng những nhân vật “nòng cốt chính” sẽ bị giữ lại và thủ lĩnh biểu tình sẽ bị bắt. Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan Patcharawat Wongsuwan thông báo các thủ lĩnh biểu tình sẽ bị truy tố “do vi phạm lệnh tình trạng khẩn cấp, cấm tụ tập đông người”. “Lệnh bắt sẽ được đưa ra ngay lập tức”, ông Patcharawat Wongsuwnan nói trước các nhà báo.

Chính phủ tuyên bố muốn chấm dứt hòa bình cuộc xung đột hiện nay, sau khi quân đội ngày hôm qua, 13/4, dùng đạn hơi cay và vũ khí tự động bắn để giải tán đám đông biểu tình ở những khu vực quan trọng tại Bangkok, nơi vẫn trong tình trạng khẩn cấp. 

 

Thủ tướng Abhisit đã hoan nghênh thành công của chiến dịch quân sự hôm nay, trong bối cảnh nhiều lo ngại về khả năng lặp lại bạo lực ở Bangkok như vụ tháng 10 năm ngoái làm 2 người chết và 500 người bị thương. 

 

Ông Thaksin đang phải chịu áp lực rất lớn chấm dứt nhanh chóng cuộc khủng hoảng này để ngăn chặn gây tổn hại hơn nữa hình ảnh Thái Lan với quốc tế, sau nhiều năm bạo động tiếp sau cuộc đảo chính lật đổ Thaksin năm 2006. 

 

Các cơ quan khẩn cấp Bangkok hôm nay xác nhận số thương vong trong cuộc xung đột giữa lực lượng an ninh, người biểu tình và người dân địa phương đã làm 2 người chết, 113 người bị thương, trong đó 44 người vẫn trong bệnh viện. 

 

Nguyễn Viết

Theo AFP, Xinhua

Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan