1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thái Lan: Áo đỏ sẽ biểu tình mỗi tuần

(Dân trí) - Những người biểu tình áo đỏ ủng hộ Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD) tuyên bố sẽ tổ chức biểu tình mỗi tuần và thành lập một hội đồng trong “chiến lược mới nhằm lật đổ chính phủ Thái Lan do đảng Dân chủ lãnh đạo”.

Thái Lan: Áo đỏ sẽ biểu tình mỗi tuần - 1
Veera Musigapong (giữa), một thủ lĩnh của người biểu tình áo đỏ rời tòa án hình sự Bangkok ngày 16/4/2009.
 
Các lãnh đạo UDD đã công bố “chiến lược” này ngày hôm qua, trước 5.000 người tham gia cuộc biểu tình ở Sanam Luang. Đây là cuộc biểu tình đầu tiên của những người ủng hộ cựu Thủ tướng lưu vong Thaksin Shinawatra kể từ khi xảy ra vụ “hỗn chiến” ở Songkran hồi giữa tháng và sau khi chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp.

 

Thái Lan: Áo đỏ sẽ biểu tình mỗi tuần - 2

Người sáng lập phong trào chính trị “Áo vàng” ở Thái lan đã xuất viện dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm nhặt ngày hôm nay, hơn 1 tuần sau khi bị thương trong một vụ mưu sát.

“Chúng ta phải nghĩ về chiến lược mới để đấu tranh vì chúng ta không thể giành được thay đổi chính trị chỉ đơn giản bằng biểu tình quy mô lớn”, thủ lĩnh UDD, Jaran Dithapichai nói.

 

Theo một thủ lĩnh khác, Somyos Prueksakasemsuk, UDD sẽ biểu tình vào mỗi thứ 7 ở 15 tỉnh, trong đó có Lop Buri, Ayutthaya, Chiang Mai, Udon Thani, Nakhon Si Thammarat và Phatthalung. Một cuộc biểu tình lớn khác sẽ được tổ chức vào ngày 17/5 tại Bangkok để kỷ niệm lần thứ 17 ngày “Tháng 5 đen” xảy ra năm 1992.

 

Còn “hội đồng” của phe này sẽ gồm đại diện áo đỏ từ các tỉnh.

 

Cuộc biểu tình ngày hôm qua kết thúc vào lúc 11 giờ đêm như kế hoạch. Ba thủ lĩnh UDD vừa được toà án đồng ý cho trả tiền bảo lãnh – là Veera Musikaphong, Natthawut Saikua và Weng Tojirakarn, không lộ diện. Không có điện thoại từ thủ lĩnh lưu vong của nhóm này là Thaksin.

 

Những người biểu tình đã tụ tập ở khu Sanam Luang gần Cung điện Hoàng gia, đòi Thủ tướng Abhist từ chức và tổ chức bầu cử trước thời hạn. Không có tin gì về bạo động trong cuộc biểu tình này.

 

Trà Giang

Theo Bangkok Post

Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan