1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Hôm nay áo đỏ sẽ biểu tình tại trung tâm thủ đô Thái Lan

(Dân trí) - Những người biểu tình áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin đã xúc tiến kế hoạch biểu tình lần nữa tại Bangkok vào tối nay, 25/4, chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Thái Lan bãi bỏ tình trạng khẩn cấp và toà án tuyên bố tạm tha 3 thủ lĩnh của phe này.

Hôm nay áo đỏ sẽ biểu tình tại trung tâm thủ đô Thái Lan - 1

Cảnh sát vẫn được triển khai trên các tuyến phố của Bangkok

Thủ lĩnh Mặt trận Thống nhất Dân chủ chống Độc tài (UDD - chỉ huy lực lượng áo đỏ) Somyos Pruksakasem đêm qua tuyên bố cuộc biểu tình không kéo dài, chỉ diễn ra từ 17 đến 23 giờ ở Sanam Luang. Sẽ có khoảng 5.000 người tham gia cuộc xuống đường hoà bình này.

 

Những người biểu tình chống chính phủ một lần nữa yêu cầu Thủ tướng Abhisit từ chức vài giải tán Quốc hội, cũng như cho phát sóng trở lại đài truyền hình vệ tinh TV D-Station bị đóng cửa trong thời gian diễn ra lộn xộn. 

 

Theo ông Somyos, các cuộc tuần hành của áo đỏ cũng sẽ được tổ chức ở những tỉnh lớn như Ayutthaya, Chiang Mai, Udon Thani và Nonthaburi.

 

Trước đó, UDD đã lên kế hoạch biểu tình vào ngày 26/4 tại Samut Sakhon, ngay bên ngoài khu vực được áp đặt tình trạng khẩn cấp, nhưng Somyos cho biết kế hoạch này đã được hoãn lại. 

 

UDD tuyên bố kế hoạch biểu tình mới ngay sau khi Thủ tướng Abhisit không chỉ bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, mà còn để ngỏ khả năng cho  tiến hành thảo luận sửa đổi hiến pháp và nhất là khả năng ân xá cho mấy trăm chính khách thân Thaksin đang bị Toà án Bảo hiến Thái Lan cấm hoạt động chính trị. 

 

Hôm qua, tuyên bố “tình trạng lộn xộn đã chấm dứt”, Toà án Hình sự Bangkok cũng đã cho bảo lãnh 3 thủ lĩnh UDD đứng sau những cuộc xuống đường của áo đỏ mới đây. Nattawut Sai-kua, Weng Tojirakan và Veera Musigapong phải trả 500.000 baht (14.100 USD) tiền bảo lãnh mỗi người để được tạm tha với điều kiện không được rời Thái Lan, kích động bạo lực hoặc cản trở công tác điều tra. Những người này bị bắt vào tuần trước. 

 

Cảnh sát trưởng Bangkok, Trung tướng Worapong Chewpreecha cho biết hiện giờ, nhóm họp chính trị có thể được chấp nhận, miễn là những người biểu tình không  phạm luật. Trong khi đó, dù đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp, cảnh sát vẫn được triển khai trên các tuyến phố của Bangkok và các nhân viên an ninh vẫn được lệnh ngăn chặn khả năng xảy ra các vụ bạo lực mới. 

 

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ngày 12/4 nhằm đối phó với các cuộc biểu tình, bạo động của phe áo đỏ. Khi ra quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, Thủ tướng Abhisit cho biết là ông muốn tạo chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy là tình hình tại Thái Lan đã ổn định trở lại. Thủ tướng Thái Lan cho rằng việc bãi bỏ tình trạng khẩn cấp còn thể hiện mong muốn hòa giải của chính phủ.

 

Nguyễn Viết

Theo AFP, Bangkok Post

 

Dòng sự kiện: Biểu tình ở Thái Lan