1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Mỹ bị chỉ trích vì chi phí an ninh đắt đỏ

(Dân trí) - Giám Đốc cơ quan liên bang về bảo vệ môi trường (EPA) của Mỹ Scott Pruitt đang bị chỉ trích vì sử dụng một đội vệ sĩ bảo vệ 24h đắt đỏ và dùng máy bay tư nhân tốn kém cho các chuyến công tác thay vì máy bay thương mại.


Giám Đốc cơ quan liên bang về bảo vệ môi trường (EPA) Scott Pruitt (Ảnh: Getty)

Giám Đốc cơ quan liên bang về bảo vệ môi trường (EPA) Scott Pruitt (Ảnh: Getty)

Theo CNN, ông Pruitt đang đối mặt với những chỉ trích liên quan tới đội cận vệ bảo vệ ông 24/7. Một nguồn thạo tin cho hay, đội ngũ bảo vệ riêng cho quan chức này bao gồm 19 đặc vụ cùng khoảng 19 phương tiện. Chi phí vận hành, bảo trì, huấn luyện, xăng dầu, dự kiến vào khoảng hàng triệu USD.

Điều đáng nói hơn là chưa có một giám đốc nào của EPA có một đội cận vệ bảo vệ 24/7 như ông Pruitt. Cựu lãnh đạo EPA Todd Whitman cho biết bà thậm chí còn đi bộ đi làm ngay sau sự kiện khủng bố 11/9 và nếu bà có sử dụng dịch vụ an ninh thì quy mô cũng không thể so sánh với ông Pruitt.

Tháng 10 năm ngoái, CNN đưa tin riêng khoản lương cho lực lượng cận vệ của ông Pruitt đã lên tới 2 triệu USD, chưa bao gồm các khoản tiền huấn luyện, di chuyển, trang thiết bị. Vào thời điểm đó, các nghị sĩ cho rằng ông Pruitt dường như có thể đang “làm quá” về vấn đề an ninh, và nghi ngờ rằng quỹ công có thể đang bị lạm dụng hoặc chi tiêu lãng phí.

Mặt khác, ông Pruitt còn bị nghi ngờ sử dụng đội cận vệ 24h cho những chuyến đi với mục đích cá nhân. Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse đã trích một nguồn thạo tin cho rằng ông Pruitt đã triển khai đội vệ sĩ 24h khi tham gia những lịch trình không liên quan tới công việc như các chuyến đi cá nhân tới Tulsa, Oklahoma, chuyến du lịch gia đình tới công viên Disneyland hay Rose Bowl.

Cáo buộc trên được đưa ra trong bối cảnh ông Pruitt đang bị siết chặt về vấn đề sử dụng quỹ công khi ông nhiều lần bị cho rằng đã sử dụng quỹ công không phù hợp. Hồi tháng 12 năm ngoái, chuyến công tác tới Ý của ông đã tiêu tốn 30.000 USD. Ông cũng bị cáo buộc bay chuyên cơ tư nhân và máy bay quân sự thay vì sử dụng máy bay thương mại.

Phản ứng sau các thông tin, đại diện EPA cho biết các khoản chi tiêu cho an ninh của ông Pruitt gia tăng vì ông và gia đình nhận được nhiều lời đe dọa liên quan tới tính mạng.

Trong bối cảnh đó, Nhà Trắng vẫn ủng hộ ông Pruitt. Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói với phóng viên rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn rất tin tưởng công việc ông Pruitt đang làm, cho rằng ông đang giúp “khôi phục mục tiêu nguyên bản của việc bảo vệ môi trường”.

Đức Hoàng