1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines triển khai trực thăng chiến đấu, súng phòng không bảo vệ APEC

(Dân trí) - Các lực lượng hải lục không quân Philippines đã triển khai tàu chiến, trực thăng chiến đấu và súng phòng không ở những khu vực trọng yếu ở thủ đô Manila để bảo đảm an ninh cho Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), diễn ra từ ngày 17-20/11.

 

Súng phòng không được triển khai ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ảnh: Philstar)
Súng phòng không được triển khai ở Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Ảnh: Philstar)

Thông báo của Không quân Philippines cho biết các máy bay chiến đấu của nước này sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ đánh chặn khi phát hiện thấy các nguy cơ, trong khi các đơn vị trực thăng cũng sẽ tiến hành tuần tra thường xuyên trên bầu trời Manila.

Ngoài ra, để đảm bảo an ninh tối đa cho các đoàn đại biểu tới dự hội nghị APEC, quân đội Philippines cũng triển khai xe thiết giáp hộ tống và bố trí sẵn sùng phòng không bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines, nơi sẽ diễn ra các phiên họp và cuộc gặp bên lề của Diễn đàn APEC lần này.

Trả lời trên trang mạng Philstar, người phát ngôn của quân đội Philippines, Đại tá Benjamin Hao cho biết: "Chúng tôi đã triển khai một lượng lớn khí tài xung quanh hệ thống tàu điện ở thủ đô Manila. Chúng tôi không thể cho bạn biết địa điểm chi tiết song các biện pháp này được thực hiện là nhằm hỗ trợ cảnh sát trong quá trình bảo vệ an ninh cho hội nghị".

Trong khi đó, người phát ngôn của Không quân Philippines, Đại tá Enrico Canaya được trang Philstar dẫn lời cho biết các máy bay chiến đấu và trực thăng sẽ luôn ở trong trạng thái cảnh giác cao nhất ở những địa điểm chiến lược.

Trước đó, chính phủ Philippines thông báo sẽ triển khai khoảng 30.000 nhân sự làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh cho nguyên thủ và phái đoàn các nước.

Lực lượng nêu trên cũng bao gồm các đơn vị chống bạo động. Đây là kế hoạch đề phòng trước những cuộc biểu tình dự kiến sẽ khai mạc vào thứ Tư tới.

Ngoài ra, Hải quân Philippines cũng triển khai một trong những tàu chiến hiện đại nhất để bảo đảm hội nghị không bị tấn công từ ngoài biển. Hải quân Philippines khẳng định trong thời gian diễn ra hội nghị, nước này sẽ cấm tàu thuyền đi lại ở Vịnh Manila.

Tới nay, cảnh sát Philippines cho biết không có nguy cơ tấn công khủng bố nào nhằm vào hội nghị APEC nhưng giới chức nước này vẫn chuẩn bị các phương án để đề phòng bất cứ khả năng rủi ro nào.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần này sẽ có sự tham dự của 21 nền kinh tế thành viên. Tổng thống Mỹ Barack Obama, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cùng nguyên thủ các nước sẽ tới tham dự hội nghị.

Ngọc Anh

Tổng hợp

 

Philippines triển khai trực thăng chiến đấu, súng phòng không bảo vệ APEC - 2