1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines muốn Nga làm đồng minh và người bảo vệ

(Dân trí) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói rằng, ông hy vọng, Nga sẽ trở thành đồng minh đồng thời là người bảo vệ cho Philippines.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm tàu chiến Nga cập cảng ở Manila. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm tàu chiến Nga cập cảng ở Manila. (Ảnh: Getty)

Phát biểu nhân chuyến thăm hai tàu chiến Nga đang cập cảng ở Manila hôm nay 6/1, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói: “Chúng tôi chào đón những người bạn Nga. Bất cứ khi nào các bạn muốn cập cảng ở đây vì bất cứ lý do gì, để thăm thú, hay tiếp tế hay làm đồng minh để bảo vệ chúng tôi”.

Hai tàu chiến của Nga đang có chuyến thăm 4 ngày tới Philippines. Chuyến thăm này đánh dấu liên hệ liên hải quân chính thức đầu tiên giữa Moscow và Manila.

Bình luận của ông Duterte được đưa ra chỉ một ngày sau khi Đại sứ Nga tại Manila nói rằng, Nga sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Philippines, muốn diễn tập trung với Philippines để tăng cường năng lực chống khủng bố và cướp biển. Nga cũng muốn trở thành bạn bè thân thiết của Philippines.

Kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6/2016, ông Duterte đã bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Nga trong khi đó không ít lần có những phát ngôn có thể làm rạn nứt mối quan hệ đồng minh lâu năm với Mỹ. Hồi tháng trước, Tổng thống Duterte đã cử Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Ngoại giao tới Moscow để thảo luận về thương vụ mua vũ khí của Nga sau khi bị Mỹ từ chối thương vụ bán 26.000 súng.

Minh Phương

Tổng hợp