1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nội bộ Nhà Trắng vẫn chưa êm?

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã “to tiếng” với Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, chỉ hơn 1 tháng sau khi ông này nhậm chức.

Báo The New York Times cho biết ông Kelly phàn nàn với các đồng nghiệp rằng ông chưa bao giờ bị nói theo kiểu như thế trong suốt quãng thời gian 35 năm phục vụ trong quân đội.

Ông Kelly là tướng thủy quân lục chiến Mỹ về hưu, được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Nhà Trắng thay ông Reince Priebus hồi cuối tháng 7 vừa qua.

Ông Kelly tuyên bố sẽ không để điều đó xảy ra một lần nữa. Chưa rõ lý do khiến nhà lãnh đạo Mỹ nổi cơn thịnh nộ với cấp dưới. Tuy nhiên, ông Kelly gần đây thực hiện các biện pháp hạn chế tiếp cận đối với ông Donald Trump, dẫn đến những phản ứng khó chịu. Cụ thể, những người trước đây có thể trực tiếp gặp Tổng thống Donald Trump giờ phải thông qua ông Kelly hoặc phải đặt lịch hẹn.

Vị tân chánh văn phòng Nhà Trắng còn tuyên bố áp đặt các biện pháp kiểm soát cứng rắn giống như trong quân đội đối với các nhân viên chính quyền.


Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly. Ảnh: AP

Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly. Ảnh: AP


Tổng thống Donald Trump tới thăm bang Texas. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Donald Trump tới thăm bang Texas. Ảnh: REUTERS

Giữa những đồn đoán, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên mạng xã hội Twitter: "Ông Kelly đang làm một công việc tuyệt vời. Tôi không còn gì hạnh phúc và ấn tượng hơn với vị chánh văn phòng Nhà Trắng của mình".

Đầu tháng này, người ta vẫn nhìn thấy ông Kelly lên chiếc Không lực 1 cùng với Tổng thống Donald Trump để tới thăm bang Texas và an ủi những nạn nhân của bão Harvey.

Cố vấn không chính thức của Tổng thống Donald Trump, Roger Stone, nhận định việc nhà lãnh đạo Mỹ "đối đầu với người quản lý muốn kiểm soát mình là điều khó tránh". Một cố vấn không chính thức khác của Tổng thống Donald Trump cho biết: "Ông ấy từng nói với tôi rằng: ‘Hãy đến và gặp tôi bất cứ lúc nào’, nhưng bây giờ những ngày đó đã kết thúc".

Hiện tại cũng nổi lên thông tin phụ tá thân cận của ông Donald Trump suốt gần 2 thập kỷ, Keith Schiller – người phụ trách các hoạt động tại Phòng Bầu dục - chuẩn bị rời Nhà Trắng.

Theo Daily Mail, ông Schiller làm vệ sĩ bán thời gian cho ông Donald Trump từ năm 1999. Đến năm 2005, ông chuyển qua làm việc toàn thời gian.


Ông Keith Schiller. Ảnh: REUTERS

Ông Keith Schiller. Ảnh: REUTERS

Đài CNN dẫn lời một số người bạn của Schiller cho biết mức lương hiện tại mà ông nhận được: 165.000 USD là quá thấp so với thu nhập lên đến 294.000 USD hồi năm ngoài tại The Trump Organization và Công ty bảo vệ tư nhân KS Global Group.

Họ cũng tiết lộ ông Schiller muốn rời bỏ chức vụ tại Nhà Trắng một phần là do vấn đề tài chính. Trong 2 tuần rồi, ông Schiller nói với các cộng sự về ý định rời Nhà Trắng vào cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10 tới, theo CNN.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders phủ nhận thông tin ông Schiller sắp từ chức.

Nếu ông Schiller rời bỏ chức vụ, Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ còn lại 2 cố vấn đi theo ông từ công ty bất động sản: Giám đốc truyền thông Hope Hicks và người phụ trách mảng truyền thông xã hội Dan Scavino.

Theo Phạm Nghĩa

Người lao động